Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo những nguy hiểm do say nắng, sốc nhiệt

(Baohatinh.vn) - Theo các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, say nắng có thể gây đột quỵ và nếu không xử trí kịp thời có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tử vong.

Hiện nay, Hà Tĩnh đang phải đối mặt với đợt nắng nóng trên diện rộng và kéo dài. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Điều này, không chỉ gây khó khăn trong sản xuất, kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là nguy cơ xảy ra say nóng, say nắng và sốc nhiệt.

Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo những nguy hiểm do say nắng, sốc nhiệt

Người lao động làm việc dưới thời tiết nắng nóng, với nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ dễ bị say nóng, say nắng.

Bác sỹ Nguyễn Sỹ Trình - Phó Trưởng khoa Cấp cứu - chống độc (BVĐK tỉnh) cho biết: “Say nắng dẫn đến tình trạng tăng thân nhiệt và triệu chứng tổn thương thần kinh trung ương. Khi bị sốc nhiệt do say nắng, người bệnh sẽ có những biểu hiện ban đầu điển hình như: mặt đỏ, môi, da khô, mạch nhanh, thở nhanh, đau đầu, chóng mặt, vã mồ hôi, hoa mắt, khó thở, thở gấp, buồn nôn… Sau đó có thể xuất hiện tình trạng trụy mạch, hôn mê… Say nắng có khả năng dẫn đến đột quỵ và nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tổn thương đa cơ quan và tử vong”.

Trên thực tế, trong các đợt nắng nóng kéo dài vừa qua, các cơ sở y tế đều tiếp nhận các trường hợp bị say nóng, say nắng và kiệt sức do làm việc dưới thời tiết nắng nóng.

Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo những nguy hiểm do say nắng, sốc nhiệt

Bác sỹ Khoa Cấp cứu - chống độc thăm khám cho một bệnh nhân bị sốc nhiệt khi đi làm.

Theo thông tin từ BVĐK tỉnh, từ đầu tháng 6 đến nay, Khoa Cấp cứu - chống độc đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp bệnh nhân bị say nóng, say nắng ở mức độ nhẹ với các triệu chứng như: mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu... Hầu hết các bệnh nhân này đều làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Bên cạnh các trường hợp nhẹ, bệnh viện cũng đã tiếp nhận một số trường hợp diễn biến nặng.

Trong đó, một bệnh nhân ở xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh) bị sốc nhiệt khi đi làm nhưng không được cấp cứu kịp thời nên dẫn đến bị đột quỵ. Hiện nay, sau khi được các bác sỹ BVĐK tỉnh cấp cứu, điều trị tích cực, bệnh nhân đã dần hồi phục ý thức.

Một trường hợp khác ở huyện Hương Khê, bị say nắng dẫn đến sốc nhiệt nặng, khi vào cấp cứu tại bệnh viện đã xuất hiện các triệu chứng như: hôn mê sâu, suy đa tạng và phải thở máy. Diễn biến bệnh rất nặng nên BVĐK tỉnh đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để được điều trị kịp thời.

Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo những nguy hiểm do say nắng, sốc nhiệt

Đắp khăn lạnh, hoặc áp gói nước đá vào nách, bẹn, cổ là một trong những giải pháp để hạ thân nhiệt cho người bị say nắng. Ảnh minh họa.

"Trong khoảng thời gian 1 giờ sau khi bị say nắng ở mức độ nặng được gọi là “thời điểm vàng” để cấp cứu. Do đó, khi cấp cứu say nắng phải hết sức chú ý đến việc cấp cứu ban đầu tại hiện trường. Khi gặp người bị say nắng, say nóng, chúng ta phải ngay lập tức đưa bệnh nhân vào chỗ mát, thoáng khí, đồng thời gọi hỗ trợ. Áp dụng ngay lập tức các biện pháp làm mát để hạ nhiệt độ của cơ thể như: cởi bỏ quần áo và áp nước ấm lên người bệnh nhân, sau đó dùng quạt để tăng quá trình bốc hơi; đắp khăn lạnh, hoặc áp gói nước đá vào nách, bẹn, cổ. Cho uống nhiều nước hoặc dung dịch điện giải nếu bệnh nhân tỉnh táo, có thể uống được” - bác sỹ Nguyễn Sỹ Trình lưu ý.

Để phòng tránh nguy cơ xảy ra say nắng, sốc nhiệt, các bác sỹ khuyến cáo, người dân chú ý sắp xếp không gian nhà ở, nơi làm việc đảm bảo thoáng mát. Khi làm việc nên sử dụng quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng tay, kính râm, mặc quần áo rộng, dễ thấm mồ hôi. Nếu phải lao động ngoài trời, cần điều chỉnh giờ làm việc hợp lý, tránh lao động nặng lúc nắng nóng đỉnh điểm, tác động bất lợi đến sức khỏe.

Người đang ở trong môi trường điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Thường xuyên bổ sung đủ nước, thực hiện ăn chín, uống sôi, thức ăn dạng lỏng, mềm, hạn chế đồ cay, nóng, dầu mỡ. Những người mắc bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường cần tuân thủ việc dùng thuốc, kiểm soát huyết áp, đường huyết theo đúng hướng dẫn.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Tuổi tác và khả năng sinh sản

Sống khỏe cùng BHT: Tuổi tác và khả năng sinh sản

Tuổi tác ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh sản của phụ nữ và nam giới? Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Diệu - Trưởng Đơn vị hỗ trợ sinh sản và Nam học IVF, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập bệnh viện, trường đại học, khối phòng bệnh

Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập bệnh viện, trường đại học, khối phòng bệnh

Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương. Trong đó, Bộ đề xuất nhiều cơ sở y tế vẫn giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ Y tế, một số sáp nhập hoặc chuyển giao...
Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.