Đường xuống cấp, người dân Can Lộc mong chờ được tu sửa

(Baohatinh.vn) - Đường Thị Sơn là tuyến huyết mạch giao thương giữa các xã: Xuân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc, với thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh), hiện đã xuống cấp, hư hỏng từ lâu, đặc biệt là đoạn qua xã Xuân Lộc (chiếm khoảng gần 1/2 quãng đường), nhưng chưa được tu bổ, sửa chữa.

Video: Cận cảnh tuyến đường Thị Sơn xuống cấp

Đường xuống cấp, người dân Can Lộc mong chờ được tu sửa

Tuyến đường Thị Sơn (đường huyện DH31) kéo dài 7,5km, chạy từ thị trấn Nghèn nối với quốc lộ 15B, qua địa bàn các xã: Xuân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc. Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối các xã nói trên và một số xã vùng trà sơn với trung tâm huyện Can Lộc, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đường xuống cấp, người dân Can Lộc mong chờ được tu sửa

Tuyến đường được xây dựng vào năm 2008. Sau thời gian dài sử dụng, lưu lượng người và phương tiện qua lại đông nên đã xuống cấp từ nhiều năm nay, đặc biệt là đoạn chạy qua xã Xuân Lộc (hơn 3 km).

Đường xuống cấp, người dân Can Lộc mong chờ được tu sửa

Nhiều nơi mặt đường đã bị bong tróc mạnh

Đường xuống cấp, người dân Can Lộc mong chờ được tu sửa

Ổ gà, ổ voi nhiều gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Đường xuống cấp, người dân Can Lộc mong chờ được tu sửa

Khi nắng nóng, đường nhiều bụi, khi mưa nước đọng thành các vũng lớn, nhỏ.

Đường xuống cấp, người dân Can Lộc mong chờ được tu sửa

Đây là tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, từ các em học sinh tới các phương tiện xe tải vận chuyển hàng hóa... Do đó, người dân tham gia giao thông trên tuyến đường này phải đối mặt với nhiều nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Đường xuống cấp, người dân Can Lộc mong chờ được tu sửa

Dù người dân địa phương đã có nhiều kiến nghị song tuyến đường vẫn chưa được nâng cấp, sửa chữa, gây khó khăn trong đi lại, giao thương phát triển kinh tế.

Tuyến đường Thị Sơn xuống cấp đã ảnh hưởng tới việc đi lại, giao thương, đời sống của người dân. Huyện đã và sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị việc nâng cấp lên các sở, ngành liên quan để bố trí kinh phí sửa chữa, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Tân - Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Can Lộc

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast