Bán hàng kiểu mini game hay đỏ đen trá hình!?

(Baohatinh.vn) - Gần đây, một số shop ở Hà Tĩnh đang rộ lên phong trào bán hàng theo hình thức tổ chức mini game, thử vận may của khách hàng để mua món hàng với giá chỉ vài chục nghìn đồng.

Khoảng gần 1 tuần nay, cứ mỗi lần “lướt” facebook, tôi lại bắt gặp một vài shop kinh doanh livestream kêu gọi khách hàng vào cùng chơi trò chơi thử vận may để mua món hàng với giá chỉ khoảng 30 – 40 nghìn đồng.

Hình thức là chủ shop sẽ đưa ra món hàng muốn bán, khách hàng chọn con số may mắn của mình theo thứ tự từ 1 - 20 và chuyển số tiền từ 30 - 40 nghìn đồng/con số vào tài khoản được chủ shop công khai để tham gia trò chơi. Sau khi đủ 20 số thứ tự (1 người có thể bỏ tiền để chọn nhiều số), chủ shop sẽ gom toàn bộ con xúc xắc (có dán số thứ tự) vào chiếc hộp kín và bắt đầu lắc.

images1500585-lo-to-ve-lang.jpg
Trò may rủi luôn kích thích sự tham gia của người chơi. Theo Báo Đà Nẵng

Mỗi con số sau vòng lắc bị rơi ra sẽ bị loại khỏi vòng chơi, trò chơi tiếp tục cho đến khi chỉ còn lại con số cuối cùng trong hộp kín, đó là con số giành được may mắn. Tương ứng với con số này, chủ nhân của nó sẽ có được món hàng mà chỉ mất số tiền bỏ ra để tham gia trò chơi ban đầu.

Trò chơi này đang rất “hút” khách hàng vì sự kịch tính, vui vẻ và quan trọng hơn, người chiến thắng sẽ mua được món đồ với giá hời, chỉ bằng 1/2, thậm chí là 1/10 giá trị sản phẩm mà shop đang niêm yết. Và, đương nhiên, những người thua cuộc cũng không mấy làm tiếc vì số tiền bỏ ra cho mỗi lượt chơi chỉ dao động từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng. Điều đáng nói, chiêu bán hàng này lôi kéo số lượng người tham gia khá đông, thậm chí, nhiều người thừa nhận bị "cuốn", không thể dứt ra được.

bqbht_br_z6341969107192-fb10351aee066fa26e4f509b802d9d64.jpg
Mini game thử vận may để mua hàng giá rẻ đang "rộ" lên ở Hà Tĩnh trong thời gian gần đây.

Chị T.T. H (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Ban đầu tôi cũng không quan tâm lắm nhưng một lần dừng lại xem livestream ở một shop bán túi xách, thấy chủ shop “mở sới” chỉ 35.0000 đồng/con số để mua được chiếc túi có giá trị 600 - 700 nghìn đồng, vừa tò mò, vừa muốn thử vận may, tôi đã chuyển khoản để được tham gia. Thế nhưng may mắn không “mỉm cười”, đêm đó tôi mất hơn 100 nghìn đồng.

Một lần khác, một chủ shop chào hàng 5 ly trà sữa với điều kiện tham gia trò chơi “tìm số may mắn” (15.000 đồng/số), tôi lại tiếp tục bị “thôi miên” và bỏ 45.000 đồng cho 3 con số nhưng rồi may mắn vẫn không tới! Vì số tiền tham gia mỗi lần không quá lớn nên người chơi dễ bị cuốn theo, dù vậy tính ra, cơ hội trúng thì rất ít, số tiền mất cộng lại thì không hề nhỏ”.

bqbht_br_z6341969096242-f5f58e8eefbc89bb0e18a57227cd9ec4.jpg
bqbht_br_z6341969094597-0fb62eda3949cc50e2fa0755a2a76b37.jpg
Rất nhiều người thừa nhận bị "cuốn" theo trò chơi tìm số may mắn.

Điều đáng nói, trò chơi may rủi này như “vết dầu loang”, đang rộ lên khắp chợ online ở Hà Tĩnh. Từ túi xách, mỹ phẩm, quần áo cho đến hàng thực phẩm, hoa quả…, các chủ shop đều vận dụng tối đa chiêu bán hàng này.

Nhiều người cho rằng, hiện tượng bán hàng này xuất phát từ “trend” bóc túi mù baby three đang “hot” rần rần thời gian qua. Người chơi không biết mình sẽ nhận được món đồ nào trong hộp và chính sự háo hức này khiến cho họ bị cuốn vào việc mua đi mua lại món đồ để thỏa mãn tâm lý. Cũng như việc bỏ tiền để mua một con số may mắn để mua hàng giá rẻ, người chơi hoàn toàn hiểu không dễ gì giành chiến thắng nhưng vẫn bị kích thích bởi sự hiếu kỳ và một chút… lòng tham. Nói cách khác, khách hàng đang bị dẫn dắt và thao túng tâm lý vào một chiến lược bán hàng của người kinh doanh.

Chưa nói đến chuyện mất tiền vào việc chẳng đâu vào đâu, chiêu thức kinh doanh dưới dạng mini game này nếu diễn ra phổ biến sẽ dẫn đến nguy cơ loạn giá, loạn chất lượng trên thị trường. Và, nguy hiểm hơn, khi số tiền mua số may mắn tăng lên thì rất có thể sẽ manh nha trò đỏ đen.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Cảnh báo tai nạn thương tích của trẻ trong dịp hè

Cảnh báo tai nạn thương tích của trẻ trong dịp hè

Nghỉ hè là dịp trẻ dành nhiều thời gian vui chơi tại nhà hoặc ở khu vực công cộng. Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Tĩnh đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tích với trẻ nhỏ. Nhiều trường hợp để lại hậu quả lâu dài hoặc thậm chí dẫn đến tử vong. 
Lắp rào chắn trong các khu dân cư, đúng hay sai?

Lắp rào chắn trong các khu dân cư, đúng hay sai?

Một số tuyến đường thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh, người dân tự ý lắp các barie, rào chắn với lý do bảo vệ đường. Nhiều người băn khoăn, liệu đây có phải là hành vi đúng pháp luật?
Vỡ cửa cống, nhiều diện tích ruộng lúa nhiễm mặn

Vỡ cửa cống, nhiều diện tích ruộng lúa nhiễm mặn

Cống Đập Xạ nằm trên tuyến đê Hữu Nghèn thuộc địa phận TDP 8, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị vỡ khiến nhiều diện tích ruộng bị xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến lúa vụ xuân của người dân.
"Ẩn họa" khi đánh bắt cá trong nước lũ

"Ẩn họa" khi đánh bắt cá trong nước lũ

Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh ngập lụt. Dù nước dâng cao nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp hiểm nguy, lội ra những cánh đồng mênh mông nước để thả lưới bắt cá.
 “Thót tim” khi qua cầu trên quốc lộ 8C

“Thót tim” khi qua cầu trên quốc lộ 8C

Sau nhiều năm sử dụng, cầu tràn Lâm Lĩnh nối xã Sơn Lĩnh và xã Sơn Lâm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xuống cấp, gây bất an cho người dân khi tham gia giao thông qua đây.
Nhếch nhác 2 cây cầu sắt trên tuyến kênh thoát lũ

Nhếch nhác 2 cây cầu sắt trên tuyến kênh thoát lũ

Nhiều năm nay, trên tuyến kênh thoát lũ ở địa bàn phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tồn tại 2 cầu sắt không còn chức năng sử dụng, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Dù tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm rình rập cho người và gia súc, cản trở dòng chảy nhưng cầu vẫn chưa được tháo dỡ xử lý.
Âu thuyền xuống cấp, ngư dân bất an

Âu thuyền xuống cấp, ngư dân bất an

Âu thuyền ở thôn Đại Đồng, xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang bị bồi lắng, xuống cấp ảnh hưởng đến việc neo đậu tàu thuyền và tránh trú bão của bà con ngư dân.