Mua hàng theo thần tượng

(Baohatinh.vn) - Một trong những yếu tố giúp người nổi tiếng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo là nhờ họ có niềm tin của công chúng. Nhưng, cũng ở “sân chơi” này, nhiều người đã “ngã ngựa” do quảng cáo sai sự thật.

Gần đây, vụ lùm xùm quảng cáo “kẹo rau củ Kera” của hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục gây xôn xao dư luận, đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức và trách nhiệm của những người có tầm ảnh hưởng.

z6407946888673-f7cac1f7dfaa1d9f35412f020e706ed1.jpg
Sản phẩm kẹo rau củ Kera được Hằng Du Mục, Thùy Tiên, Quang Linh giới thiệu trong một phiên bán hàng. Ảnh: internet.

Trong vụ việc quảng cáo “kẹo rau củ Kera”, các KOLs (người nổi tiếng) đã giới thiệu đến người tiêu dùng rằng “mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau”. Ngay sau đó, dư luận đã phản ứng gay gắt. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra về sự thật của chất lượng sản phẩm được họ tung hô trên phiên livestream. Sự việc này đặt ra một vấn đề nghiêm túc: những người nổi tiếng có chịu trách nhiệm trước người hâm mộ của họ không hay chỉ đơn giản là đọc theo kịch bản được soạn sẵn từ nhãn hàng, để rồi khi sự thật được phơi bày thì họ lại xin lỗi khách hàng và đổ lỗi cho nhà sản xuất.

Không chỉ mỗi vụ việc trên, trước đó, đã có nhiều nghệ sĩ, KOLs quảng cáo sản phẩm quá “lố” hoặc sản phẩm chưa qua kiểm định, nhưng một thực tế đáng buồn đang diễn ra là người tiêu dùng ngày nay có xu hướng đặt niềm tin tuyệt đối vào những lời quảng cáo từ “người nổi tiếng”. Với sức ảnh hưởng lớn, chỉ một câu nói hay một bài đăng của họ cũng đủ khiến hàng chục nghìn người tin tưởng.

Đặc biệt, trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, xu hướng “mua hàng theo thần tượng” ngày càng phổ biến. Không ít người tiêu dùng tin rằng, sản phẩm được KOLs quảng bá chắc chắn là tốt, là an toàn, thậm chí còn ưu việt hơn so với sản phẩm thông thường. Điều này vô tình tạo ra một lỗ hổng lớn trong nhận thức tiêu dùng, khi những lời giới thiệu hào nhoáng lại có sức nặng hơn cả kiểm chứng thực tế. Chính vì nhu cầu đó, thị trường quảng cáo “bẩn” vẫn còn đất sống.

Một sản phẩm kém chất lượng được tô vẽ bởi danh tiếng của một người có tầm ảnh hưởng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng... Ảnh: internet.
Một sản phẩm kém chất lượng được tô vẽ bởi danh tiếng của một người có tầm ảnh hưởng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng... Ảnh: internet.

Không thể phủ nhận “người nổi tiếng” có sức ảnh hưởng lớn nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn. Khi xuất hiện trước máy quay, giọng nói tràn đầy tự tin, thuyết phục hàng triệu người về chất lượng một sản phẩm thì niềm tin của công chúng chính là thứ bị đem ra cá cược. Thế nhưng, liệu những “người nổi tiếng” có thật sự tin vào sản phẩm mà họ đang quảng cáo? Hay họ chỉ nhìn vào con số thù lao béo bở mà không màng kiểm chứng chất lượng? Đáng buồn thay, không ít KOLs ngày nay xem sự nổi tiếng như một “cỗ máy in tiền” hơn là một giá trị cần giữ gìn.

Một sản phẩm kém chất lượng được tô vẽ bởi danh tiếng của một người có tầm ảnh hưởng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, từ những khoản tiền bị lãng phí cho đến những tổn hại sức khỏe không thể bù đắp. Và khi sự thật bị phơi bày, không chỉ công chúng chịu thiệt, mà chính người quảng cáo cũng đánh mất thứ quan trọng nhất - đó là sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Thế giới giải trí có muôn vàn ánh hào quang rực rỡ nhưng không có ánh sáng nào là vĩnh cửu nếu không được thắp lên bằng trách nhiệm và sự chân thành. Một người có thể kiếm tiền bằng danh tiếng nhưng đừng để danh tiếng trở thành một món hàng rẻ tiền. Đến sau cùng, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, thứ duy nhất còn lại là những lời trách móc, sự phẫn nộ và một cái tên bị lãng quên giữa muôn trùng “scandal”…

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Bán hàng kiểu mini game hay đỏ đen trá hình!?

Bán hàng kiểu mini game hay đỏ đen trá hình!?

Gần đây, một số shop ở Hà Tĩnh đang rộ lên phong trào bán hàng theo hình thức tổ chức mini game, thử vận may của khách hàng để mua món hàng với giá chỉ vài chục nghìn đồng.
Rác "án ngữ" cổng làng ở Thạch Hà

Rác "án ngữ" cổng làng ở Thạch Hà

Đầu đường vào thôn Đông Hà 2 cũng là khu vực đặt cổng chào của giáo xứ Lộc Thủy (xã Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang thành nơi tập kết rác.
Đừng làm mất vẻ đẹp tà áo dài truyền thống

Đừng làm mất vẻ đẹp tà áo dài truyền thống

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều người dân Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung lựa chọn chụp ảnh cùng áo dài truyền thống, song mỗi người cần lựa chọn trang phục, cách tạo dáng phù hợp.
Bán "hàng Nhật bãi", liệu có cần quản lý?

Bán "hàng Nhật bãi", liệu có cần quản lý?

Được giới thiệu có nguồn gốc từ Nhật Bản, các sản phẩm hàng hóa đã cũ kỹ vẫn được nhiều người dân Hà Tĩnh mua và sử dụng. Vậy, việc kinh doanh loại hàng này liệu có hợp pháp?
Nguy hiểm khi qua cầu không có lan can

Nguy hiểm khi qua cầu không có lan can

Cầu số 2 và cầu số 3 bắc qua sông Sóc thuộc xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện đã hư hỏng và không có lan can, khiến nhiều người di chuyển qua đây bị rơi xuống sông.
Cần phát quang cây bụi bên bờ kênh Vách Nam

Cần phát quang cây bụi bên bờ kênh Vách Nam

Kênh Vách Nam có nhiệm vụ tiêu thoát lũ cho một số vùng của thị trấn Thạch Hà và các xã: Thạch Ngọc, Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh), tuy vậy, việc phát quang, dọn dẹp cây bụi hai bên kênh lại chưa được chú trọng.