Bàn giao đất trước, nhận đền bù sau - Chuyện “lạ” ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Để dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua Thạch Hà được triển khai kịp tiến độ, mặc dù “tấc đất, tấc vàng” nhưng người dân nơi đây đã tự nguyện bàn giao đất trước, nhận tiền đền bù sau.

“Chuyện hy hữu trong giải phóng mặt bằng”

Đó là lời khẳng định của Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Quốc Hương. Bởi lẽ, dù huyện chưa hoàn thành công tác đền bù nhưng các hộ dân tại thị trấn Thạch Hà và xã Thạch Long đã đồng tình, tự nguyện ký vào biên bản bàn giao mặt bằng “sạch” để triển khai dự án!

Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua Thạch Hà có chiều dài toàn tuyến là 3,529 km. Quá trình triển khai thi công có tất cả 225 hộ dân chịu ảnh hưởng. Trong đó có 93 hộ thuộc diện được bồi thường về đất và tài sản.

ban giao dat truoc nhan den bu sau chuyen la o thach ha

Người dân đồng thuận, dự án được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu.

Cẩn trọng buộc tấm bạt che phủ, ông Nguyễn Đình Tứ (thị trấn Thạch Hà) vui vẻ tiếp chuyện: “Đây là cách để các hộ dân hai bên quốc lộ như chúng tôi chống chọi với bụi, cát kể từ khi mở rộng đường. Mình chịu khổ đợt này nhưng đổi lại, khi dự án hoàn thành, sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn cho bà con. Phố đẹp, đường đẹp, việc giao thương mua bán, đi lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chủ trương có lợi cho dân, giúp huyện phát triển kinh tế, chúng tôi luôn sẵn sàng”. Ông Tứ cũng là hộ dân có nhiều diện tích đất bàn giao nhất với 197 m2.

Cách nhà ông Tứ không xa là nơi gia đình ông Nguyễn Hữu Liên đang sinh sống. “Ở bên quốc lộ, tôi hiểu rõ hơn ai hết sự nguy hiểm khi đường hẹp, trong khi lưu lượng xe qua lại ngày càng đông. Không biết đã bao đêm các con tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng còi, tiếng phanh gấp của các phương tiện qua lại” - ông Liên cho biết. Bởi vậy, khi QL 1A được mở rộng, gia đình ông đã tình nguyện hiến 196 m2 đất nằm trong dự án để việc thi công được thuận lợi.

Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Nguyễn Trọng Thành nhận định: “Hiện số hộ SXKD hai bên QL 1A chiếm đến 70% số hộ SXKD trên toàn thị trấn. Mặc dù huyện chưa hoàn tất công tác đền bù nhưng phần lớn các hộ dân đều tin tưởng bàn giao đất. Họ nhận thức được rằng, khi dự án hoàn thiện, không chỉ đảm bảo về mặt mỹ quan đô thị mà còn góp phần nâng cao văn hóa tham gia giao thông của người dân. Đặc biệt, với các hộ kinh doanh dọc tuyến, đây sẽ là cơ hội để họ có điều kiện mở rộng sản xuất, buôn bán, từ đó, đảm bảo ổn định cuộc sống”.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Quốc lộ 1A được mở rộng thêm 28m (mỗi bên 14m). Giá đất đền bù cho mỗi hộ tại thị trấn là 7.140.000 đồng/m2 và tại xã Thạch Long ở mức 3.880.000 đồng/m2. Theo cam kết, UBND huyện Thạch Hà sẽ hoàn tất bồi thường cho 93 hộ dân vào ngày 15/5. Đến ngày 12/5, quá trình bồi thường đã cơ bản hoàn thành.

Mở đường gắn với quyền lợi của từng hộ dân. Nói vậy nhưng để người dân tự nguyện hiến đất không hề dễ dàng. Trước khi bắt tay triển khai dự án, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động, họp dân và công khai kinh phí thực hiện dự án, các phương án bồi thường… theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát nên tất cả đều đồng lòng, nhất trí cao. Đồng thời, ban quản lý dự án, hội đồng bồi thường GPMB cũng đến làm việc, thuyết phục từng hộ.

Lãnh đạo thị trấn Thạch Hà và xã Thạch Long đã chủ động phân công cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn để triển khai công tác GPMB quyết liệt, với trách nhiệm cao nhất. “Ngoài việc “gõ cửa” từng gia đình để tuyên truyền, chúng tôi cũng xem xét, đề nghị giảm thuế cho các hộ kinh doanh hai bên tuyến trong thời gian này nhằm tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất, buôn bán” - Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Nguyễn Trọng Thành cho biết thêm.

Đối với một số vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, các cấp chính quyền thành lập đoàn kiểm tra cụ thể, xác định nguyên nhân và có giải pháp kịp thời tháo gỡ.

“Quy trình thực hiện việc đền bù GPMB phải được công khai, dân chủ, minh bạch để bà con thuộc diện bị ảnh hưởng cùng được nghe, được bàn. Đối với mỗi chính sách, sau khi kiểm đếm, áp giá trước khi phê duyệt phải niêm yết công khai tại khu phố, thôn xóm, xã, phường và trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được giám sát, tránh tiêu cực. Khi chính quyền làm cho người dân nhận thức được trách nhiệm, quyền lợi và thấy được vì lợi ích chung, sẽ đồng thuận, sẵn sàng ủng hộ” - Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Hương khẳng định.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.