Báo động tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh ở Hà Tĩnh!

(Baohatinh.vn) - Thuốc kháng sinh đang bị lạm dụng đến mức báo động, đe dọa sức khỏe con người. Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế liên tục cảnh báo từ nhiều năm nay nhưng đến nay, thực trạng này vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến.

Kháng sinh cho người: Dễ mua, hay dùng…

Tùy tiện dùng thuốc dường như đã trở thành thói quen của nhiều người dân. Hễ bị đau ốm là ra hiệu thuốc tự kê đơn cho mình hoặc kể triệu chứng cho người bán rồi lấy thuốc. Tôi đã chứng kiến một người phụ nữ trạc 40 tuổi vào một quầy thuốc ở đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) nói với người bán thuốc là đã dùng nhiều loại thuốc nhưng không lành bệnh. Sau đó, chị kể về những triệu chứng của mình. Thật bất ngờ, người bán thuốc không hề có lời khuyên cho người phụ nữ này đến gặp bác sỹ mà lặng lẽ quay vào tủ thuốc “kê đơn” cho chị.

bao dong tinh trang lam dung thuoc khang sinh o ha tinh

Người dân có thể mua kháng sinh ở bất kỳ quầy thuốc nào mà không cần đơn của bác sỹ.

Đó cũng là thực trạng khá phổ biến tại Hà Tĩnh. Chị Nguyễn Thị Thu (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Đi gặp bác sỹ rất mất thời gian và tốn kém hơn nên cứ ra quầy thuốc cho nhanh. Lâu nay, cả nhà tôi đều như thế, chỉ khi thấy đau bất thường mới đến bệnh viện”…

Kháng sinh là nhóm thuốc được rất nhiều người dùng. Theo quy định của Bộ Y tế, thuốc phải được bán theo đơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không cần đơn của bác sỹ, chúng ta có thể dễ dàng mua kháng sinh ở bất kỳ quầy thuốc nào như mua rau ngoài chợ. Thắc mắc về điều này, một chủ quầy thuốc ở đường Hải Thượng Lãn Ông giải thích: “Ngành y tế có nhắc nhở và chúng tôi cũng biết điều này. Nhưng thú thực, có cầu thì có cung, cả Hà Tĩnh đều như thế chứ không riêng gì chúng tôi. Nếu chúng tôi không bán thì họ lại sang quầy khác. Chúng tôi chỉ thực hiện nếu việc này được làm đồng bộ”.

Không chỉ người dân lạm dụng thuốc kháng sinh mà ngay tại các cơ sở y tế, việc sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân cũng đang cần được đánh giá lại. Nhiều bậc phụ huynh nuôi con nhỏ mà tôi gặp tại quầy thuốc cho biết: “Vào viện đợt nào cũng thấy bác sỹ dùng kháng sinh. Thú thực, tôi cũng thấy lo ngại nhưng biết làm sao được”…

Kháng sinh trên gia súc, gia cầm: Khó kiểm soát

Gần đây, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và hải sản tỉnh đã phát hiện 4 mẫu thịt lợn có dư lượng kháng sinh cao gấp rất nhiều lần mức cho phép tại huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành chức năng trở lại truy xuất nguồn gốc đã gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Phan Văn Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và hải sản cho biết: “Kháng sinh không thuộc chất cấm nhưng nếu tồn dư quá nhiều trong thực phẩm sẽ trở thành nguyên nhân kháng kháng sinh trên người, gián tiếp đe dọa đến sức khỏe, tính mạng con người. Bởi vậy, chúng tôi đã tập trung kiểm soát vấn đề này nhưng hiện còn rất nhiều khó khăn. Thực tế, để kiểm nghiệm được mẫu thịt phải mất nhiều ngày, khi có kết quả thông báo thì lô hàng lấy mẫu người ta đã tiêu thụ hết, rất khó xử phạt, cũng vì vậy chưa có tính răn đe”.

Một khó khăn rất lớn trong kiểm soát tồn dư chất kháng sinh trên gia súc hiện nay đó là do thực trạng chăn nuôi trên địa bàn chủ yếu còn nhỏ lẻ theo hộ gia đình. Khi gia súc, gia cầm bị bệnh, người nuôi lại tìm đến các cửa hàng thú y và thường được chỉ định sử dụng thuốc kháng sinh. Tình trạng này rất khó kiểm soát.

bao dong tinh trang lam dung thuoc khang sinh o ha tinh

Cần kiểm tra việc chấp hành các quy định về bán thuốc kê đơn và có biện pháp quyết liệt để quản lý hiệu quả

Kháng kháng sinh nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ

Thực trạng lạm dụng kháng sinh trên người và gia súc hiện đang đe dọa đến sức khỏe con người. Kháng kháng sinh khiến bệnh nhân phải chi trả nhiều hơn, thời gian hồi phục kéo dài, khả năng khỏe lại hoàn toàn thấp hơn và nguy cơ tử vong tăng cao. Theo ước tính của WHO, đến năm 2050, tình trạng kháng kháng sinh sẽ tạo nên một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Khoảng 10 triệu người sẽ chết vì kháng kháng sinh mỗi năm, nghĩa là cứ 3 giây lại có 1 trường hợp tử vong, nhiều hơn hẳn so với ung thư.

Trước những nguy cơ này, gần đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về kê đơn thuốc và sử dụng kháng sinh trong các cơ sở khám chữa bệnh; tổ chức thanh tra, kiểm tra các nhà thuốc về việc chấp hành các quy định về bán thuốc kê đơn và có biện pháp quyết liệt để quản lý hiệu quả việc thực hiện các quy định này, trước tiên, tập trung vào nhóm thuốc kháng sinh; xử lý nghiêm các vi phạm.

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ NN&PTNT, Công thương, TN&MT tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013-2020; giao Bộ NN&PTNT tăng cường chỉ đạo quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; có lộ trình sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích kích thích sinh trưởng và phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Y tế quản lý nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh sử dụng trong sản xuất và sử dụng thuốc thú y.

Chủ đề Đình chỉ thuốc

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng và điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng và điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý phổ biến, nhất là ở phụ nữ, gây đau mỏi, phù nề, chuột rút và mất thẩm mỹ. Trường hợp nặng có thể dẫn đến chàm da, loét chân, huyết khối nguy hiểm. Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Gần 20 năm gắn bó với hồi sức nhi, với TS.BS Chu Thanh Sơn - Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) - mỗi nhịp thở được giữ lại chính là gìn giữ hy vọng cho cả một gia đình. Câu chuyện bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO là một trong số đó.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Nhiễm trùng da và mô mềm là một bệnh lý khá phức tạp, ngoài tổn thương phần da còn ảnh hưởng đến phần mô dưới da, thậm chí lan sâu vào phần cơ, xương, khớp. BS Phan Thị Thảo Ngân (Khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) sẽ giải đáp những vấn đề liên quan trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Chỉ sau 1 năm làm việc tại BVĐK Vinmec Nha Trang, TS.BS Trương Đình Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, đã ghi dấu bằng hàng loạt ca phẫu thuật tiêu hóa, ung thư phức tạp. Với ông, mỗi ca mổ thành công không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là bước tiến trên hành trình mang y học chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân địa phương.
Những người gieo hy vọng!

Những người gieo hy vọng!

Không chỉ thực hiện y lệnh, tiêm truyền mà các điều dưỡng tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh còn như một người thân, chăm sóc, lắng nghe và đồng hành với người bệnh.
Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Một tổn thương nhỏ ở cột sống cũng có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là bại liệt nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh, Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về các loại chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.
Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Công việc của các KTV vật lý trị liệu ở Hà Tĩnh diễn ra lặng lẽ trong những căn phòng phục hồi chức năng. Ở đó, mỗi cử động của người bệnh là kết quả của lòng kiên trì và niềm tin.