Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xuống hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng hơn 40 độ C, nhiều người dân Hà Tĩnh đưa con đến hồ Kẻ Gỗ để tắm giải nhiệt, tập bơi. Hành động này tiềm ẩn nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xuống hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Trung hôm qua (22/6) bước sang ngày thứ 18 liên tiếp nắng nóng. Tại Hà Tĩnh, nắng nóng kéo dài khiến đời sống sinh hoạt của người dân đảo lộn. Tại hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) đã trở thành một bãi tắm giải nhiệt tự phát của nhiều người dân.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xuống hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Sau 17h hàng ngày, nhiều người dân đưa con ra tập bơi, tắm mát.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xuống hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Một bé gái tập động tác bơi ngửa với áo phao.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xuống hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Bé trai vẫy vùng trong làn nước

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xuống hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Một phụ huynh tập bơi cho con.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xuống hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Một gia đình tắm mát giải nhiệt ở hồ Kẻ Gỗ.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xuống hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

...

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xuống hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Đặc biệt, các nam thanh niên còn nhảy từ thuyền xuống hồ để thử cảm giác mạnh.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xuống hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Những bãi tắm tự phát như thế này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước. Các gia đình nên đưa trẻ nhỏ đến những hồ bơi đảm bảo an toàn hoặc trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ. Chính quyền địa phương cũng như đơn vị quản lý cần tuyên truyền, nhắc nhở người dân để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Năm 2025, Bảo hiểm Xã hội huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 96,5% dân số nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.