Nga sẽ tổ chức 8 cuộc tập trận quốc tế năm 2023

Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ tất cả các cuộc tập trận quốc tế tổ chức tại nước này sẽ tập trung vào nội dung gìn giữ hòa bình và chống khủng bố.

Nga sẽ tổ chức 8 cuộc tập trận quốc tế năm 2023

Lực lượng vũ trang Nga và Belarus tham gia cuộc tập trận chung “Zapad-2021” tại tỉnh Nizhny Novgorod, cách thủ đô Moskva (Nga) khoảng 350km về phía Đông. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/1 cho biết lực lượng bộ binh sẽ tham gia vào 8 cuộc tập trận quốc tế tại các thao trường huấn luyện của nước này.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn: “Tám cuộc tập trận chung dự kiến sẽ diễn ra tại các thao trường ở nhiều quân khu khác nhau của Nga, bao gồm cuộc tập trận đa quân chủng Nga - Ấn Độ có tên Indra 2023, cuộc tập trận chống khủng bố Peace Mission với sự tham gia của các thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Bên cạnh đó, còn có cuộc tập trận quân sự chung Nga - Lào, cuộc tập trận quân sự chung Nga - Pakistan mang tên Friendship 2023, cuộc tập trận Nga - Algeria, cuộc tập trận chung Frontier 2023 gồm lực lượng tập thể phản ứng nhanh của khu vực Trung Á, cuộc tập trận Selenga 2023 Nga - Mông Cổ và tập trận chung Nga - Việt Nam”.

Theo Bộ quốc phòng Nga, lực lượng bộ binh nước này cũng sẽ tham gia cuộc tập trận Unbreakable Brotherhood 2023 của lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), dự kiến diễn ra ở Armenia.

Các cuộc tập trận quốc tế Nga tham gia có nội dung lập kế hoạch chung, quy trình hợp tác và các hành động chiến thuật nhằm tiêu diệt các nhóm vũ trang bất hợp pháp.

“Tất cả các cuộc tập trận sẽ tập trung vào gìn giữ hòa bình và chống khủng bố”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Vào tháng 8/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang của nước này từ 1,9 triệu lên 2,04 triệu quân nhân. Theo sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin của chính phủ Nga, việc điều chỉnh nhân sự này bao gồm cả việc tăng 137.000 quân nhân trong lực lượng chiến đấu lên thành 1,15 triệu quân nhân. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 1/1.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast