Bố trí các kíp điều trị F0 tại cơ sở y tế tuyến huyện phải linh hoạt, đảm bảo chuyên môn, kỹ thuật

(Baohatinh.vn) - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đánh giá cao tinh thần chống dịch của đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế ở Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và đề nghị các cơ sở y tế quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống dịch cho cán bộ.

Sáng ngày 4/3, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn kiểm tra công tác quản lý, điều trị F0 tại trung tâm y tế các huyện Hương Sơn, Vũ Quang và Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Bố trí các kíp điều trị F0 tại cơ sở y tế tuyến huyện phải linh hoạt, đảm bảo chuyên môn, kỹ thuật

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn trao đổi với lãnh đạo huyện Hương Sơn và Trung tâm Y tế Hương Sơn tại khu cách ly, điều trị F0 ở Cổng B.

Tại thời điểm kiểm tra, khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 của Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn có 5 bệnh nhân, Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang có 7 bệnh nhân và Bệnh viện Đa khoa Hương Khê có 4 bệnh nhân. Cả 3 cơ sở điều trị đều không có bệnh nhân nặng.

Chia sẻ với tuyến tỉnh trong tình hình các ca mắc COVID-19 liên tục tăng, các cơ sở y tế ở Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang đã bố trí các kíp chăm sóc, điều trị gồm bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu điều trị cho khoảng 30 bệnh nhân nặng. Có đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, ô xy, thuốc điều trị để phục vụ cho bệnh nhân.

Bố trí các kíp điều trị F0 tại cơ sở y tế tuyến huyện phải linh hoạt, đảm bảo chuyên môn, kỹ thuật

Khu cách ly điều trị F0 ở Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang hiện có 7 bệnh nhân.

Các đơn vị còn phối hợp với các lực lượng quân đội, công an đảm bảo an ninh trật tự, công tác hậu cần cho cán bộ y tế và bệnh nhân theo phương châm “4 tại chỗ”.

Qua kiểm tra, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các địa phương. Các bệnh viện đã chủ động cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng đáp ứng thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Bố trí các kíp điều trị F0 tại cơ sở y tế tuyến huyện phải linh hoạt, đảm bảo chuyên môn, kỹ thuật

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn kiểm tra tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang.

Quyền Giám đốc Sở Y tế đề nghị các trung tâm y tế, bệnh viện thường xuyên quan tâm đến công tác phòng, chống dịch cho cán bộ; bố trí các kíp điều trị F0 tại các cơ sở phải linh hoạt, đảm bảo đủ các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật; thực hiện tốt công tác phân loại, xử lý rác thải tại cơ sở điều trị; lưu ý cán bộ, viên chức hạn chế giao lưu, gặp gỡ, tiếp xúc đông người không cần thiết để chủ động phòng chống dịch, đáp ứng đủ nguồn nhân lực tại các cơ sở điều trị.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.