26 trận đấu chờ ông Park Hang Seo trong năm 2021

Nếu như HLV Park Hang Seo chỉ có đúng 2 trận theo dõi đội tuyển Việt Nam đấu U22 Việt Nam trong năm 2020 thì năm 2021 đang chờ ông với quỹ trận đấu lên tới 26 trận.

26 trận đấu chờ ông Park Hang Seo trong năm 2021

Đội tuyển Việt Nam: Vòng loại World Cup và AFF Cup

Không tính đến các trận giao hữu, chỉ tính riêng vòng loại World Cup và AFF Cup thôi cũng đủ khiến HLV Park Hang Seo bận rộn với đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ còn 3 trận đấu nữa. Theo lịch dự trù của FIFA hiện tại, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia vào ngày 30/3, Indonesia vào ngày 7/6 trước khi đối đầu với UAE vào ngày 15/6.

Trong trường hợp các lượt trận của tháng 3 không thể diễn ra như mong đợi do còn ảnh hưởng của dịch Covid-19, FIFA sẽ lên phương án thi đấu ở một số địa điểm tập trung để hoàn tất các lượt trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup trước tháng 7.

26 trận đấu chờ ông Park Hang Seo trong năm 2021

Nếu như tình hình suôn sẻ, đội tuyển Việt Nam đảm bảo được thứ hạng cao nhất của bảng G thì lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ vào vòng loại cuối cùng World Cup dành cho 12 đội châu Á mạnh nhất. Mỗi bảng sẽ gồm 6 đội và tổng cộng 10 lượt trận cả đi và về. Theo cơ cấu tổ chức như trong quá khứ, 5 lượt trận sẽ được diễn ra trong năm nay và 5 lượt trận còn lại diễn ra trong nửa đầu năm sau.

Cũng có nghĩa, riêng vòng loại World Cup, Việt Nam dự trù sẽ thi đấu tổng cộng 8 trận trong năm 2021. Ngoài vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ còn thi đấu AFF Cup 2020 (từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022) – giải đấu vốn dĩ đã phải diễn ra kể từ cuối năm ngoái. Nếu như muốn bảo vệ thành công chức vô địch, thầy trò Park Hang Seo sẽ phải thi đấu tổng cộng 8 trận. Như vậy tính 2 mặt trận quan trọng dành cho ĐTQG, ông Park sẽ trải qua 16 trận đấu.

U22 Việt Nam: SEA Games và vòng loại U23 châu Á

Ngoài ĐTQG, HLV Park Hang Seo cũng sẽ có thêm nhiệm vụ ở đội U22 Việt Nam với 2 mặt trận là vòng loại U23 châu Á 2022 (chưa xác định thời gian tổ chức) và SEA Games 2021 (từ 21/11 đến 2/12). Với vòng loại U23 châu Á, U22 Việt Nam sẽ thi đấu tổng cộng 3 trận để xác định tấm vé dự VCK U23 châu Á vào năm sau.

Với SEA Games 2021, môn bóng đá nam dự kiến có từ 10-11 đội tham gia và chia làm 2 bảng đấu. Đồng nghĩa, U22 Việt Nam sẽ có từ 4-5 trận đấu tại vòng bảng. Với mục tiêu phải giành huy chương vàng ở đại hội diễn ra trên sân nhà, U22 Việt Nam cần phải thi đấu cả bán kết lẫn chung kết của môn bóng đá nam. Như vậy, tính cả hai mặt trận dành cho U22 Việt Nam, ông Park cùng các cộng sự sẽ có thêm 10 trận đấu nữa.

26 trận đấu chờ ông Park Hang Seo trong năm 2021

Tính tổng cộng, trong năm 2021, HLV Park sẽ trải qua tổng cộng khoảng 26 trận đấu trải dài từ tháng 3 đến hết năm nay. Chưa tính các trận giao hữu và đấu tập thì 26 trận chính thức là một con số không hề nhỏ. Đấy là chưa kể áp lực từ thành tích ở các giải đấu kể trên là rất cao đối với ông Park Hang Seo.

Dự kiến số trận đấu chính thức của ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam trong năm 2021

3: Vòng loại thứ 2 World Cup 2022

5: Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 (nếu vượt qua vòng loại thứ 2)

8 (4 trận vòng bảng + 4 trận ở vòng bán kết, chung kết): AFF Cup 2020

3: U23 châu Á 2022

7 (5 trận vòng bảng + 2 trận ở vòng bán kết, chung kết): SEA Games 2021

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast