Cặp song sinh người Hà Tĩnh trong màu áo U13 Đắk Lắk

(Baohatinh.vn) - Tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, có nhiều anh em ruột thi đấu trong một đội bóng nhưng cặp anh em song sinh cùng khoác áo một CLB là khá hiếm gặp. Và, cặp song sinh quê Hà Tĩnh ở CLB U13 Đắk Lắk là một trường hợp thú vị.

Video: Nguyễn Trung Đạt đá phạt để Nguyễn Trung Thành ghi bàn thắng trong trận U13 Đắk Lắk hòa U13 Hoàng Anh Gia Lai 1-1 tại vòng loại Giải Thiếu niên toàn quốc 2020.

Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Trung Đạt (sinh ngày 2/1/2007) là cặp song sinh của gia đình anh Nguyễn Hồng Sơn, ở thôn 4, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên. Sau những giờ học văn hóa, trò chơi giải trí duy nhất của Thành và Đạt là cùng các bạn đồng trang lứa miệt mài quần thảo trên sân bóng làng.

Cuối hè năm 2017, sau khi tham gia Giải Bóng đá thiếu niên, nhi đồng xã Cẩm Vịnh, Trung Thành, Trung Đạt được bố đưa vào chơi nhà người thân ở tỉnh Đắk Lắk.

Cặp song sinh người Hà Tĩnh trong màu áo U13 Đắk Lắk

Cặp song sinh Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Trung Đạt trong màu áo U13 Đắk Lắk

Cũng trong dịp này, CLB Bóng đá Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm, tuyển chọn cầu thủ tài năng U10 để chuẩn bị lực lượng tham dự Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2018. Vốn đam mê bóng đá nên khi nghe loa truyền thanh xã thông báo, 2 anh em đã xin bố đưa đi thi tuyển.

Dù có thể hình khiêm tốn, nhưng bù lại, 2 anh em sở hữu kỹ thuật khéo léo, tốc độ bứt phá nhanh, di chuyển khá tốt nên đều hoàn thành xuất sắc các nội dung kiểm tra như dẫn bóng, chạy nước rút 30m và thi đấu đối kháng. Vượt qua hàng trăm thí sinh khác, 2 anh em Trung Thành, Trung Đạt đã chính thức được chọn vào tập luyện chuyên nghiệp tại đội bóng đá trẻ Đắk Lắk.

Tháng 8/2018, U11 Đắk Lắk tham dự vòng chung kết Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc Cup Kun Siêu Phàm tại Thái Bình. Cặp đôi Thành - Đạt được Ban Huấn luyện xếp thi đấu trong đội hình chính thức. Tại giải đấu này, cả 2 cầu thủ nhí liên tiếp ghi bàn vào lưới các đội bóng cùng bảng như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Dutch Lady, giúp U11 Đắk Lắk lọt vào vòng tứ kết.

Cặp song sinh người Hà Tĩnh trong màu áo U13 Đắk Lắk

Thi đấu ở vị trí tiền vệ, Nguyễn Trung Đạt đã kiến thiết nhiều đường bóng đẹp, tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn.

Tiếp đó, đội bóng nhí miền cao nguyên đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại U11 Sài Gòn FC với tỷ số 3 - 2 bằng bàn thắng quyết định của số 10 Nguyễn Trung Đạt, đưa U11 Đắk Lắk lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất giải và giành HCĐ sau khi để thua đội vô địch U11 Sông Lam Nghệ An ở trận bán kết. Kết thúc giải năm đó, số 10 Nguyễn Trung Đạt cùng số 10 Trần Quốc Hòa (U11 Sông Lam Nghệ An) là 2 cầu thủ quê Hà Tĩnh lọt vào danh sách những cầu thủ tiêu biểu của giải.

Tháng 9/2019, dù mới 12 tuổi nhưng Trung Thành, Trung Đạt đã để lại nhiều dấu ấn tại Giải Bóng đá thiếu niên Yamaha Cup 2019 khu vực Đắk Lắk. Vượt qua 7 đội bóng khác, đội U13 Trường Năng khiếu TDTT Đắk Lắk đã xuất sắc giành cúp vô địch. Trong đó, cá nhân Nguyễn Trung Thành đoạt danh hiệu vua phá lưới với 9 bàn thắng; Nguyễn Trung Đạt giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải khi ghi được 3 bàn thắng cùng nhiều đường kiến tạo thành bàn.

Tháng 7/2020, hai anh em Thành - Đạt tiếp tục khoác áo U13 Đắk Lắk tham dự vòng loại Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2020 diễn ra tại Ninh Thuận. Tại giải này, U13 Đắk Lắk nằm ở bảng B cùng các đội U13: Hoàng Anh Gia Lai, Bình Phước, Cà Mau, Phú Yên.

Cặp song sinh người Hà Tĩnh trong màu áo U13 Đắk Lắk

Dù thể hình không cao lớn nhưng Nguyễn Trung Thành luôn là mối nguy hiểm thường trực trước khung thành đối phương.

Dù thể hình không cao lớn nhưng Nguyễn Trung Thành luôn là mối nguy hiểm thường trực trước khung thành đối phương. Sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo, khả năng cầm bóng đột phá thần tốc, tiền đạo Nguyễn Trung Thành ghi được 3 bàn thắng cho U13 Đắk Lắk tại giải. Đáng chú ý, Trung Thành đã có pha solo đẹp mắt, đi bóng qua 7 cầu thủ đối phương để lập công giúp U13 Đắk Lắk chiến thắng U13 Bình Phước với tỷ số 1-0.

Khác với Trung Thành, người em song sinh Trung Đạt thi đấu ở vị trí tiền vệ cầm trịch trận đấu, dẫn dắt lối chơi của U13 Đắk Lắk cũng có cho riêng mình 2 bàn thắng. Với phong thái thi đấu chững chạc, thông minh, khả năng quan sát, phân phối bóng tốt, “nhạc trưởng” Nguyễn Trung Đạt góp công lớn trong những chiến thắng của đội nhà. Kết thúc vòng loại, U13 Đắk Lắk có thành tích bất bại với 10 điểm, giành ngôi nhất bảng và chính thức lọt vào vòng chung kết Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2020.

Từ khi trúng tuyển vào đội trẻ Đắk Lắk, 2 anh em Thành - Đạt phải tạm xa gia đình để bắt đầu hành trình mới, làm quen với cuộc sống tự lập, ăn ở, học tập, sinh hoạt tại Trường Năng khiếu TDTT tỉnh Đắk Lắk.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Nguyễn Trung Đạt tâm sự: “Ở đây, em được tập luyện bóng đá và sinh hoạt cùng các bạn nên cũng vui, nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy nhớ nhà. Hai anh em luôn động viên nhau phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong tập luyện và ấp ủ giấc mơ, khi trưởng thành sẽ được quay trở về khoác lên mình màu áo của đội bóng Hà Tĩnh quê hương”.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast