Cầu thủ Hải Phòng lao vào đánh nhau sau trận thua Cần Thơ

Thất vọng vì Đặng Văn Lâm mắc sai lầm khiến đội nhà thua trận, một số cầu thủ Hải Phòng như Quốc Trung, Lê Văn Thắng, Đình Bảo đã lao vào định đánh nhau với thủ môn này.

cau thu hai phong lao vao danh nhau sau tran thua can tho

Chiều 28/8, Hải Phòng đã thất bại 2-3 trên sân của Cần Thơ dù chơi hơi người. Ở bàn thua cuối, thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm đã mắc lỗi giúp Oseni ghi bàn quyết định. Sau trận đấu, một số cầu thủ Hải Phòng đã rất thất vọng với trận thua, đồng thời liên tục chỉ trích người đồng đội. Nặng lời nhất là tiền vệ Vương Quốc Trung. Cầu thủ này liên tục chửi thề, bởi trận thua này khiến đội nhà không thể trở lại ngôi đầu bảng.

cau thu hai phong lao vao danh nhau sau tran thua can tho

Tiền vệ Lê Văn Thắng cũng lên tiếng chỉ trích người đồng đội. Anh cho rằng Đặng Văn Lâm mắc sai lầm không đáng có. Cầu thủ người Thanh Hóa cũng nhấn mạnh thủ môn đội nhà có dấu hiệu ngôi sao. "Bắt được một số trận đã khệnh khạng", Văn Thắng lớn tiếng.

cau thu hai phong lao vao danh nhau sau tran thua can tho

Đình Bảo (phải) và Vương Quốc Trung liên tục nặng lời với người đồng đội. Nếu không có các trợ lý can ngăn, có lẽ họ đã lao vào đánh nhau.

cau thu hai phong lao vao danh nhau sau tran thua can tho

HLV Trương Việt Hoàng như "chết lặng" sau trận thua này dù nắm nhiều lợi thế. Trước việc các cầu thủ định đánh nhau, ông im lặng một lúc rồi đứng dậy quát to: "Các anh định làm loạn ở đây à". Tình hình sau đó dịu xuống khi các cầu thủ dần dần lấy lại bình tĩnh.

cau thu hai phong lao vao danh nhau sau tran thua can tho

Thủ môn Đặng Văn Lâm lặng lẽ thu xếp hành lý rồi rời sân. Trước phản ứng gay gắt của các đồng đội, anh hành xử khá chừng mực, nếu không mọi chuyện khó kiểm soát.

cau thu hai phong lao vao danh nhau sau tran thua can tho

Hậu vệ Phùng Văn Nhiên ngồi thất thần sau trận đấu. Việc thua Cần Thơ khiến Hải Phòng không thể trở lại ngôi đầu bảng, đồng thời khiến cơ hội vô địch của họ hẹp đi khi V.League chỉ còn 3 trận đấu.

cau thu hai phong lao vao danh nhau sau tran thua can tho

Lê Văn Thắng tức tối đến muốn khóc dù được các trợ lý an ủi. Anh cho rằng mùa giải của Hải Phòng có thể đổ xuống sông, xuống bể vì sai lầm của Đặng Văn Lâm.

Theo Zing

Chủ đề V-League

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast