CLB Viettel đứng trước cơ hội lật đổ đương kim vô địch Hà Nội

Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có quyền tự quyết khi làm khách trên sân của CLB Sài Gòn trong trận đấu cuối cùng V.League 2020 để tìm nhà vô địch.

CLB Viettel không cần chuẩn bị quá nhiều khi vào TP.HCM cho cuộc đấu then chốt với chủ nhà Sài Gòn. Tất cả đã được họ lo liệu khi tập ở Trung tâm Thể thao Viettel. Đội bóng chỉ có buổi tập nhẹ một ngày trước trận đấu. Thậm chí, HLV Trương Việt Hoàng không ra sân tập cùng các học trò.

Sân Thống Nhất không hề xa lạ với Bùi Tiến Dũng và đồng đội. Họ đã có 2 chuyến hành quân vào đây, nhưng đối thủ đều là CLB TP.HCM với kết quả một thua (0-3) và một thắng (1-0). Tuy nhiên, Viettel chưa từng đá với đội Sài Gòn ở đây trong mùa giải này. Trận đấu gần nhất gặp chủ nhà trên sân Thống Nhất, Viettel đã thua 0-3 vào tháng 5/2019.

CLB Viettel đứng trước cơ hội lật đổ đương kim vô địch Hà Nội

CLB Viettel sẵn sàng cho giây phút quyết định của cả mùa giải. Ảnh: Quang Thịnh.

Kết quả đó không thể khiến Viettel lo ngại, bởi họ đang có phong độ sân khách rất ổn. Họ mới thua 2 đội TP.HCM và Bình Dương trong 10 trận gần đây nhất và toàn thắng 8 trận sân khách. Điều đó giúp đội bóng vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn hai để san bằng khoảng cách 2 điểm và bỏ lại đội Sài Gòn với 4 điểm nhiều hơn.

Những chiến thắng 1-0 của Viettel liên tục giúp họ giải quyết trận đấu một cách khó chịu. Trọng Đại và đồng đội có 12 điểm với 4 chiến thắng chỉ bằng pha lập công trong trận từ khi giai đoạn hai bắt đầu ngày 9/10.

Hàng thủ chắc chắn với Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải đã làm việc hiệu quả hơn khi giải đi về cuối mùa. CĐV Viettel có thể an tâm kéo vào TP.HCM để chờ giây phút vinh quang.

Quế Ngọc Hải chia sẻ: “CLB Viettel đang đứng trước chức vô địch, toàn đội sẵn sàng đá trận cuối cùng. Với CLB Sài Gòn hay Viettel, dù kết quả trận đấu như thế nào, cả hai đội cũng đều có mùa giải đáng nhớ sau những gì đã thể hiện”.

Cầu thủ Nghệ An đánh giá cao tinh thần chiến đấu hết mình của CLB Sài Gòn, bởi mục tiêu của hai đội lúc này là khác nhau. Đội Sài Gòn muốn chơi hết mình chứ không buông, họ vẫn còn vị trí thứ 2 để phấn đấu.

Nếu CLB Hà Nội thất bại trước Quảng Ninh ở trận đấu cùng giờ, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành sẽ đẩy họ xuống hạng 3. Viettel vẫn vô địch dù không có chiến thắng để ăn mừng chiếc cúp V.League 2020.

Cuộc đấu trên sân Cẩm Phả ít được chú ý hơn, bởi nhiều người nghĩ ĐKVĐ chắc chắn sẽ có chiến thắng trước đội chủ nhà. Vì vậy, mọi ánh mắt sẽ hướng về sân Thống Nhất để xem CLB Sài Gòn thể hiện có đúng như phát biểu của nhà cầm quân kiêm chủ tịch đội bóng hay không.

CLB Viettel đứng trước cơ hội lật đổ đương kim vô địch Hà Nội

Đội bóng quân đội có quyền tự quyết trong tay để lật độ thế thống trị của CLB Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng.

“Tôi vẫn sẽ chỉ đạo các em đá hết mình ở trận cuối, vì tinh thần thượng võ. CLB Sài Gòn sẽ xả thân để giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển. Nếu ai nói chúng tôi dâng điểm cho CLB Hà Nội, người đó bị điên. Chúng tôi đã xả thân suốt 19 trận và đua vô địch tới giờ phút này chỉ để nhường điểm ư?”, HLV Thành phát biểu khi bị đặt nghi vấn về động lực thi đấu.

Nếu chủ nhà chơi hết mình, đội khách chắc chắn vẫn phải chơi chắc chắn như cái cách họ đang làm để chiếm lấy ngôi đầu bảng. Quế Ngọc Hải cho rằng anh và đồng đội cần thêm một chút may mắn sau những nỗ lực đã bỏ ra. Đây là yếu tố thiết thực trên đường đua vô địch. CLB Viettel hoàn toàn có quyền tự quyết trong tay và cơ hội vô địch lớn dành cho họ.

CLB Viettel sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận này khi tiền vệ Hồ Khắc Ngọc trở lại sau chấn thương. Nguyễn Trọng Đại hoàn toàn khỏe mạnh trong buổi tập trước trận. Vũ Minh Tuấn sẵn sàng tạo khác biệt. Và cuối cùng không thể quên Bruno Cunha, chân sút hàng đầu của đội với 7 bàn thắng.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast