Dàn sao Man City sẽ đi đâu để tránh đại nạn không được dự Champions League?

Manchester City đã bị cấm thi đấu tại các cúp châu Âu trong vòng 2 năm tới, vì vậy thầy trò Pep Guardiola sẽ phải tính tới kế hoạch ra đi để tránh đại nạn.

Dàn sao Man City sẽ đi đâu để tránh đại nạn không được dự Champions League?

Bi kịch đã ập đến với Man City. Gã trọc phú thành Manchester vừa phải nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm tại các cúp châu Âu , trọng tâm là Champions League, từ UEFA vì vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Công bằng tài chính (FFP).

Sự tàn phá của án phạt này đối với Man City là không thể lường trước, và một trong những hệ lụy trực tiếp là sự tháo chạy hàng loạt của các ngôi sao, những người đa phần chưa từng giành chức vô địch Champions League.

Đó là điều khó lòng tránh khỏi bởi 2 năm là một quãng thời gian dài trong bóng đá đỉnh cao và bất cứ cầu thủ nào đều có mục tiêu tối thượng là tham dự và đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Cần nhấn mạnh, Man City là đội bóng có giá trị đội hình cao nhất tại Ngoại hạng Anh, lên tới 1,16 tỷ bảng, với việc quy tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu châu Âu. Thế nên Etihad dự kiến sẽ là cái chợ giảm giá chất lượng vô cùng hấp dẫn cho các đội bóng lớn xâu xé.

Dàn sao Man City sẽ đi đâu để tránh đại nạn không được dự Champions League?

Leroy Sane

Dù có hoặc không án phạt UEFA đưa ra cho Man City, tương lai của Sane tại Etihad vẫn rất mờ mịt. Mùa hè năm ngoái, cầu thủ chạy cánh người Đức đã đặt một chân đến Bayern Munich nhưng thương vụ đổ bể phút chót vì chấn thương nặng gặp phải. Sane mới chỉ 24 tuổi và còn cả tương lai xán lạn, thế nên chắc chắn Bayern sẽ quay lại sau khi mùa giải này kết thúc.

Bến đỗ tiềm năng: Bayern Munich

Raheem Sterling

Bên cạnh tài năng, Sterling là một cầu thủ hãnh tiến. Mục tiêu tối thượng của tiền đạo này là chinh phục những đỉnh cao. Từ Liverpool, Sterling chuyển sang Man City và có những bước trưởng thành vượt bậc. Ở độ tuổi chín muồi của sự nghiệp, Sterling hẳn nhiên không thể chịu chết già 2 năm tại Man City.

Bến đỗ tiềm năng: Real Madrid, Barcelona, PSG.

Kevin De Bruyne

Đẳng cấp của De Bruyne là miễn bàn cãi. Tiền vệ người Bỉ nằm trong top những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, chỉ sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Anh là viên ngọc nạm trên vương miện của Man City trong suốt những mùa thống trị Ngoại hạng Anh vừa qua. Vì vậy, biến cố tại Etihad là cơ hội để các đội bóng khác có được tài năng kiệt xuất này.

Bến đỗ tiềm năng: Mọi đội bóng lớn, nếu đủ tiền.

Sergio Aguero

Hợp đồng của Aguero với Man City sẽ đáo hạn vào tháng 6/2021, trước thời điểm kết thúc án phạt. Vì thế, tương lai của chân sút người Argentina có lẽ sẽ chấm dứt ở Etihad. Ở tuổi 31, Aguero không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao, thế nên việc chuyển đến một đội bóng lớn khác để chinh phục danh hiệu rồi hồi hương khoác áo Independiente, đội bóng thuở thiếu thời, là phương án hợp lý nhất.

Bến đỗ tiềm năng: Barcelona, Manchester United, Atletico Madrid.

David Silva

Silva là một trong những cầu thủ vĩ đại và cống hiến nhiều nhất cho Man City trong kỷ nguyên Sheikh Mansour. Tuy nhiên tiền vệ người Tây Ban Nha đã xác định rời Etihad sau khi mùa giải này kết thúc. Nhiều khả năng anh sẽ sang Mỹ dưỡng già và có thể đầu quân cho Inter Miami, đội bóng của David Beckham.

Bến đỗ tiềm năng: Inter Miami, Nhật Bản hoặc trở về Tây Ban Nha.

Dàn sao Man City sẽ đi đâu để tránh đại nạn không được dự Champions League?
Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast