De Bruyne rực sáng, Man City viết tiếp lịch sử

Bàn thắng tuyệt đẹp của Kevin De Bruyne đã giúp thầy trò HLV Manuel Pellegrini viết tiếp lịch sử của CLB Man City tại UEFA Champions League.

Bước vào trận đấu, trái với những dự đoán của giới chuyên môn, HLV Laurent Blanc đã sử dụng một sơ đồ 3 trung vệ (3-4-1-2 thay vì 4-4-2), nhằm khỏa lấp những khoảng trống ở tuyến tiền vệ do việc thiếu vắng Matuidi hay Verratti đem lại. Với bộ ba Aurier, Silva, Marquinhos ở hàng trung vệ, và Van de Wiel cho vị trí tiền vệ cánh.

De Bruyne rực sáng, Man City viết tiếp lịch sử ảnh 1

De Bruyne tỏa sáng bằng bàn thắng quan trọng. Ảnh: Internet.

Dù vậy, sơ đồ chiến thuật mới này cũng không thể khoảng lấp được sự thiếu hụt về lực lượng. Với ưu thế sân nhà và quyết tâm cao, dù vẫn chơi với đội hình tương tự trận lượt đi, nhưng Man City chơi pressing toàn mặt sân và áp đảo thế trận trong hiệp 1.

Bộ đôi Fernando và Fernandinho hoàn toàn chơi áp đảo đối phương, khiến Man City có nhiều cơ hội triển khai bóng. Và một trong số đã dẫn đến quả Penalty của Aguero, khi tiền đạo này bị thủ môn Kevin Trapp của PSG phạm lỗi. Tuy nhiên điều đáng tiếc lại xảy ra khi trên chấm 11m, Aguero lại sút bóng ra ngoài.

PSG tiếp tục chịu tổn thất khi cuối hiệp 1, tiền vệ quan trọng Thiago Motta có vẻ như đã dính chấn thương cơ đùi và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Lucas Moura.

De Bruyne rực sáng, Man City viết tiếp lịch sử ảnh 2

Aguero bỏ lỡ quả Penalty đầy đáng tiếc. Ảnh: Internet.

Chính điều này khiến PSG dù chơi cố gắng, nhưng không thể phá vỡ sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự mà Manchester City đã tạo ra. Cho dù họ cũng có những pha chồng biên tạo ra nhiều khó khăn. Ngược lại, Man City chơi trực diện và tạo ra nhiều mối đe dọa cho khung thành PSG. Nhưng thế trận vẫn chỉ là 50-50.

Tuy nhiên, trong một thế trận giằng co như thế này, đẳng cấp ngôi sao có thể quyết định trận đấu. Phút 75, Kevin De Bruyne nhận bóng từ bên ngoài vòng 16m50, làm động tác giả rồi vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp vào lưới Kevin Trapp. Tỷ số được mở cho Man City.

Những phút còn lại, cho dù cố gắng như PSG không thể làm gì hơn, và họ ngậm ngùi nhìn Manchester City làm nên lịch sử, khi lần đầu tiên có mặt ở bán kết Champions League.

Đội hình xuất phát:

Manchester City: Hart; Sagna, Otamendi, Mangala, Clichy; Fernando, Fernandinho; Navas, Silva, De Bruyne; Aguero.

PSG: Trapp; Aurier, Silva, Marquinhos; Van der Wiel, Motta, Rabiot, Maxwell; Di Maria; Cavani, Ibrahimovic.

Kết quả: Man City 1-0 PSG

Theo Bongda.com.vn

Chủ đề Champions League

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast