Đội vô địch Hàn Quốc muốn chiêu mộ Xuân Trường

Theo tờ Naver Spors (Hàn Quốc), CLB Jeonbuk Hyundai Motors đang xem xét việc chiêu mộ tiền vệ Lương Xuân Trường từ CLB Incheon United để chuẩn bị cho mùa bóng 2017.

Một thành viên trong ban lãnh đạo đội đương kim vô địch Hàn Quốc cho biết, họ thực hiện điều này sau khi mùa giải K.League 2016 kết thúc. Họ có kế hoạch chuyển nhượng cầu thủ quy mô, đầy đủ để chuẩn bị cho mùa bóng 2017.

doi vo dich han quoc muon chieu mo xuan truong

Lương Xuân Trường trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại giải VĐQG Hàn Quốc (K.League Classic) khi khoác áo Incheon United, theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ HAGL. Là thương vụ đáng chú ý nhưng đến nay tiền vệ sinh năm 1995 mới đá chính một trận tại K.League. Anh ra sân thi đấu 61 phút ở trận Incheon thua Gwangju FC 0-1 hôm 22/5.

Cầu thủ người Tuyên Quang được đội bóng Hàn Quốc tạo điều kiện thi 4 trận tại giải dự bị R.League, ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó không khiến anh hài lòng. Lương Xuân Trường muốn được ra sân thi đấu nhiều hơn. Trước đó, có thông tin cho rằng Incheon muốn đẩy cầu thủ này xuống cho một đội ở giải K.League Challenge mượn nhưng thương vụ không thành.

Hiện tại, đội bóng Xuân Trường đầu quân xếp áp chót tại K.League Classic, hơn đội đứng sau Suwon đúng 2 điểm. Gần như chắc chắn, Incheon United sẽ phải đá play-off để tránh nhận vé xuống hạng. Ở lượt đấu cuối cùng hôm 2/10, Incheon sẽ làm khách trên sân của Ulsan.

Việc Jeonbuk muốn chiêu mộ Lương Xuân Trường là một phần trong chiến lược tiếp thị của công ty mẹ. Doanh nghiệp này muốn mở rộng thị trường tại Việt Nam, nơi họ đã có nhà máy lắp ráp. Đây là thương vụ mang tính thương mại nhiều hơn chuyên môn bởi Jeonbuk sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ rất chất lượng. Lương Xuân Trường rất khó để chen chân để có suất đá chính. Ở mùa bóng năm nay, đội bóng này đã sớm bảo vệ ngôi vô địch khi bỏ xa đội đứng thứ 2 đến 14 điểm, trước khi vòng cuối cùng diễn ra.

“Chúng tôi chưa nghe thông tin về việc Jeonbuk muốn mua Xuân Trường, mọi chuyện còn phải chờ thời gian để sáng tỏ”, ông Nguyễn Tấn Anh – Trường đoàn CLB HAGL cho biết. Ông này nói thêm, đội bóng phố Núi cũng không hay biết chuyện Incheon United muốn đẩy Xuân Trường cho đội khác mượn.

Dự kiến ngày 2/10, Lương Xuân Trường sẽ bay về TP.HCM để tập luyện cùng các đồng đội tại tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên (6/10). Sau đó, anh sẽ bay lại Hàn Quốc tập luyện thêm khoảng 2 tuần. Sau đó, tiền vệ này sẽ được phép hội quân cùng ĐTQG đến hết AFF Cup.

Jeonbuk Hyunda Motors được thành lập năm 1994. Đây là một trong những CLB lớn nhất, thành công nhất của Hàn Quốc hiện nay. Họ có 5 lần vô địch quốc gia, trong đó đăng quang ở 3 năm liên tiếp từ 2014 đến 2016. Ở đấu trường AFC Champions League, họ vô địch năm 2006, á quân năm 2011. Mùa bóng năm nay, họ từng 2 lần chạm trán Bình Dương ở vòng bảng với kết quả thắng 1, thua 1.

Theo Zing

Chủ đề Tuyển Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast