Giá vàng ổn định, giao dịch dè dặt

Giá mỗi lượng vàng miếng trong nước chỉ tăng 30.000 đồng so với chiều qua dù thị trường thế giới tăng chóng mặt và lập đỉnh mới vượt 1.150 USD.

Thị trường vàng miếng sáng nay ở quanh mức 27 - 27,2 triệu đồng mỗi lượng, tăng dè dặt 30.000 đồng so với chiều qua và đắt hơn 200.000 đồng so với đầu ngày 18/11. Mở cửa hôm nay, giá vàng miếng SBJ có giá 26,85 - 27,25 triệu đồng. Một số doanh nghiệp của Hà Nội niêm yết lúc 9h30 sáng ở 27,06 - 27,35 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cho biết người dân vẫn mua bán dè dặt. Nếu như trong đợt sốt ngày 11/11, lượng giao dịch bán ra lẫn mua vào cân đối của Công ty vàng bạc đá quý SJC Hà Nội đạt 10.000 lượng, thì nay con số giảm xuống chỉ còn 3.000 lượng mỗi ngày.

Đại diện của một doanh nghiệp nhận định mức giá hiện nay có thể coi là ổn định.

Ngày hôm nay, tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 2 đồng so với ngày hôm qua, lên mức 17.026 đồng mỗi USD. Các Ngân hàng thương mại niêm yết bán ra ở mức trần 17.877 đồng. Giá bán USD trên thị trường chợ đen niêm yết sáng nay ở 19.270 đồng một USD, so với mức 19.200 đồng chiều qua.

Quy ra tiền Việt theo tỷ giá của thị trường chợ đen, mỗi lượng vàng thế giới tương đương với 26,66 triệu đồng, đã bao gồm thuế nhập khẩu. Mức chênh từ 300.000 đến 400.000 đồng hiện nay giữa thị trường trong và ngoài nước co khá hẹp so với vài ngày trước, khi chênh lệch lên tới 1 triệu đồng. Thị trường nội địa được nhận định bám ngày càng sát so với quốc tế.

Với mức giá hiện nay, các giao dịch khá dè dặt. Ảnh: Hoàng Hà

Với mức giá hiện nay, các giao dịch khá dè dặt. Ảnh: Hoàng Hà

Các sàn vàng mở cửa sáng nay quanh 24,69 triệu đồng. Tuy thị trường quốc tế đã 3 lần lập đỉnh mới riêng trong ngày hôm qua, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn run tay khi lo sợ khả năng điều chỉnh giảm. Tính đến 9h sáng nay, khối lượng khớp thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 212.000 lượng, giá biến động trong biên độ 24,60 - 24,83 triệu đồng.

Trong lúc đó, trên thị trường quốc tế, trong phiên giao dịch chiều qua, giá vàng phá vỡ các dự đoán, lập kỷ lục mới tại 1.152,80 USD. Tuy nhiên, đến giữa phiên vàng rơi khỏi mốc cao, đóng cửa ở quanh 1.143 USD, chỉ tăng 3 USD so với mở cửa. Tính đến 9h42 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng đang giao dịch tại châu Á có giá 1.142,80 USD.

Trong 2 tháng vừa qua, vàng liên tục phá vỡ các kỷ lục và đã 14 lần lập đỉnh mới. Đôla Mỹ là nguyên nhân chính lèo lái thị trường vàng hiện nay. Đồng đôla rơi xuống mức thấp nhất trong suốt 15 tháng, kích thích nhà đầu tư đổ tiền vào những kênh có lợi nhuận cao hơn như chứng khoán và hàng hóa.

Hôm qua, vàng rơi khỏi mốc cao một phần do nhận định của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi trả lời đài Fox News, cảnh báo nguy cơ suy thoái kép do nợ cao. Obama cho biết chính quyền đang cân nhắc việc miễn trừ thuế để khuyến khích các doanh nghiệp thuê công nhân. Nhưng với các khoản chi quá lớn, đà phục hồi có thể đi chậm lại và kéo nền kinh tế vào một đợt suy thoái tiếp theo. Chứng kiến đà leo thang không ngừng của giá vàng, giới đầu tư đã nhiều lần dự đoán đợt điều chỉnh giảm, khi thị trường đã ở mức vượt mua từ lâu. Tuy nhiên, cho đến nay khả năng này vẫn chưa xảy ra.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast