Hoãn trận đấu ở môn bóng đá nữ SEA Games 31 vì thời tiết

Ban tổ chức quyết định hoãn tổ chức trận đấu giữa tuyển nữ Myanmar và Lào như dự kiến do điều kiện không cho phép.

Thông tin từ ban tổ chức bóng đá nữ SEA Games 31 cho biết thời tiết tại Cẩm Phả, địa điểm thi đấu, mưa to. Sau khi xem xét tình hình cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) quyết định hoãn trận đấu lúc 16h ngày 10/5. Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Singapore lúc 19h vẫn diễn ra như kế hoạch.

Trận đấu bị hoãn sẽ chuyển sang ngày 11/5. Dự kiến, Myanmar và Lào vẫn ra sân lúc 16h. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể chưa được xác định. Ban tổ chức có thể chọn sân Cửa Ông, cách Cẩm Phả hơn 10 km, để tổ chức trận đấu này.

Hoãn trận đấu ở môn bóng đá nữ SEA Games 31 vì thời tiết

Chiến thắng dễ dàng trước Campuchia với tỷ số 5-0 ở trận ra quân. Ảnh: VFF.

Thời tiết mưa lớn với thời gian dài khiến khu vực sân Cẩm Phả ngập úng cục bộ và cần thời gian để trở lại bình thường. Sân bóng ném tại Tuần Châu, nơi diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Philippines lúc 17h cũng ở tình trạng tương tự và nhiều khả năng được chuyển sang thi đấu vào sáng 11/5.

Trận đấu giữa 2 đội tuyển nữ Myanmar và Lào là sự kiện đầu tiên tại SEA Games 31 phải tạm hoãn và rời lịch thi đấu vì lý do bất khả kháng. Sau 3 ngày tổ chức thi đấu, các sự kiện đều diễn ra như kế hoạch. Đã có 4 bộ huy chương được trao, đều ở môn nhảy cầu. Ngày thi đấu 10/5, sẽ có thêm 9 bộ huy chương nữa được trao.

Đoàn Việt Nam đang tạm đứng thứ 2 với 2 vàng, 1 bạc. Malaysia tạm dẫn đầu khi ẵm toàn bộ 4 HCV ở môn nhảy cầu, vốn được coi là thế mạnh. Ngày thi đấu 10/5 niềm hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam dồn cả vào kurash, nơi 2 VĐV Bùi Minh Quân và Trần Thương, đang giữ những tấm huy chương vàng ở các hạng cân dưới 81 kg và 90 kg nam, tranh tài cùng các đối thủ.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast