Nguyên một đội hình ngôi sao đang tự do tại V.League

Hàng loạt những cầu thủ đã hết hợp đồng với CLB chủ quản sau khi V.League 2020 kết thúc. Họ đang tiến hành đàm phán hoặc nhận được sự tiếp cận với những đội bóng khác, nhằm hướng tới V.League 2021 được tổ chức vào giữa tháng 1 năm sau.

Nguyên một đội hình ngôi sao đang tự do tại V.League

V.League 2020 khép lại cũng là thời điểm nhiều cầu thủ tầm trung, thậm chí là các ngôi sao hết hợp đồng với các CLB chủ quản. Nhiều cầu thủ sớm tìm được bến đỗ cho riêng mình. Có thể kế đến như trường hợp của tiền vệ Trần Phi Sơn khi anh chuyển từ TP.HCM sang Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hay Rafaelson cũng đã chia tay DNH Nam Định để đầu quân cho SHB Đà Nẵng ở mùa sau.

Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều cái tên vẫn chưa xác định tương lai của mình. Có thể kể đến như trường hợp của trung vệ Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), hậu vệ Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam FC), Lê Tấn Tài (Hà Nội FC), Hồ Tuấn Tài (SLNA)… Đó đều là những ngôi sao vừa kết thúc hợp đồng hoặc đã chia tay CLB chủ quản sau khi mùa giải 2020 khép lại.

Nguyên một đội hình ngôi sao đang tự do tại V.League

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ tầm trung khác cũng sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị của các CLB khác nhau. Có thể kể đến trường hợp của tiền đạo Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Trương Văn Thiết (Viettel), Đặng Văn Trâm (Viettel), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Trần Đức Trung (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) hay Vũ Hữu Quý (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)…

Ngoài ra, ngay từ hiện tại, một số đội bóng cũng đã phải sớm đề nghị gia hạn với những cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng hoặc vừa hết hợp đồng. Có thể kể đến như trường hợp DNH Nam Định đang tiến hành thương thảo với Sỹ Minh và Minh Tuấn. Nếu nhận được những lời đề nghị thực sự phù hợp như nguyện vọng, cả hai sẽ tiếp tục ở lại DNH Nam Định. Tất nhiên ngay từ hiện tại, một vài đội bóng cũng đã quan tâm đến những động thái của những cầu thủ kể trên.

Nguyên một đội hình ngôi sao đang tự do tại V.League

Với danh sách lên đến hơn chục người đang tự do vì hết hợp đồng, chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập một đội hình chất lượng để thi đấu được ở V.League. Mùa giải 2021 sẽ khởi tranh vào giữa tháng 1. Như vậy chỉ có 2 tháng để các CLB “chốt đơn” trên thị trường chuyển nhượng của V.League.

Theo Bongda+

Chủ đề V-League

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast