Quả bóng vàng châu Á: Son số 1, Bunmathan thứ 9, Tiến Linh thứ 29

Cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2022 do hãng truyền thông Titan Sports Plus (Trung Quốc) tổ chức đã tìm được cầu thủ số 1 trong năm. Son Heung-min là người dẫn đầu, Bunmathan đứng thứ 3 và Tiến Linh xếp thứ 29.

Quả bóng vàng châu Á: Son số 1, Bunmathan thứ 9, Tiến Linh thứ 29

Ngày 6/2, ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng châu Á 2022 đã chính thức công bố người chiến thắng, sau hơn một tuần tổ chức bầu chọn. Như dự đoán của giới chuyên môn, ngôi sao Son Heung-min của CLB Tottenham Hospur đã có lần thứ 6 liên tiếp giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Á.

Quả bóng vàng châu Á: Son số 1, Bunmathan thứ 9, Tiến Linh thứ 29

Cụ thể, đội trưởng của ĐT Hàn Quốc được tổng cộng 256 điểm, nhận được điểm tuyệt đối (6 điểm) từ 30 giám khảo. Ngoài việc có lần thứ 6 liên tiếp giành Quả bóng vàng châu Á, Son Heung-min cũng đã có lần thứ 8 ẵm giải thưởng kể trên trong tổng cộng 10 lần tổ chức gồm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022.

Tiền đạo Mehdi Taremi của ĐT Iran và CLB Porto xếp sau Son Heung-min với 120 điểm, trong khi về vị trí thứ ba là Salem Al-Dawsari, tiền đạo người Saudi Arabia của Al-Hilal với 112 điểm.

Quả bóng vàng châu Á: Son số 1, Bunmathan thứ 9, Tiến Linh thứ 29

2 vị trí còn lại trong top 5 thuộc về Kim Min-jae - trung vệ Hàn Quốc của CLB Napoli với 99 điểm và tiền vệ Nhật Bản đang thăng hoa trong màu áo Brighton ở giải Ngoại hạng Anh là Kaoru Mitoma được 91 điểm.

Ở khu vực Đông Nam Á, hậu vệ Theerathon Bunmathan của ĐT Thái Lan là cầu thủ duy nhất lọt vào top 10 của Quả bóng vàng châu Á 2022 với 21 điểm (xếp vị trí thứ 9). Anh cũng là cầu thủ Đông Nam Á được đề cử nhiều nhất lịch sử, với 4 lần. 3 lần trước diễn ra vào các năm 2015 (thứ 17, 3 điểm), 2019 (thứ 12, 10 điểm), 2021 (thứ 28, 1 điểm).

Còn với Tiến Linh, tiền đạo của ĐT Việt Nam và CLB Bình Dương chỉ xếp ở vị trí 29 chung cuộc với 1 điểm. Hai cầu thủ khác có cùng 1 điểm như Tiến Linh là Akihiro (tiền đạo của CLB Kawasaki Frontale, Nhật Bản) và thủ môn Al-Owais (CLB Al-Hilal, Saudi Arabia).

Quả bóng vàng châu Á: Son số 1, Bunmathan thứ 9, Tiến Linh thứ 29

2022 là lần thứ hai liên tiếp Tiến Linh vào đề cử Quả Bóng Vàng châu Á . Tại Quả bóng vàng châu Á năm 2021, Tiến Linh xếp vị trí 22 cùng với 5 cầu thủ khác của bóng đá châu Á. Dù không giành được vị trí cao ở giải thưởng Quả bóng vàng châu Á năm 2022, nhưng Tiến Linh vẫn được dự đoán là một trong những ứng viên nặng ký ở danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2022.

Giải thưởng Quả bóng vàng châu Á do hãng truyền thông Titan Sports (Trung Quốc) tổ chức từ năm 2013. Quả bóng vàng châu Á năm 2022 gồm 31 đề cử. 60 phiếu bầu thuộc về 40 giám khảo tới từ 40 quốc gia/khu vực thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và 20 giám khảo còn lại là những nhà báo/chuyên gia về bóng đá châu Á tới từ các cơ quan báo chí, truyền thông độc lập. Mỗi phiếu được bầu năm cầu thủ tương ứng với mức 6, 4, 3, 2 và 1 điểm.

Trong quá khứ, tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cầu thủ Việt Nam đạt điểm số cao nhất (13 điểm) và đứng cao nhất (thứ 15) vào năm 2018. Một năm sau, anh đứng thứ 17 với 8 điểm.

Theo bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast