Việc thực hiện dựa trên ngân sách hỗ trợ của các cấp là chủ yếu (8.867 triệu đồng) cộng với huy động nội lực đóng góp của nhân dân các xã phường. Đây là một chủ trương lớn nhằm thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp- nông dân và nông thôn mang lại hiệu quả thiết thực như: giảm từ 30-70% diện tích kênh mương chiếm đất; nâng mực nước đầu bể đầu kênh từ 15- 20cm, giảm thời gian tưới và tăng diện tích tưới tự chảy; giảm 30-50% thời gian tưới nước trong mỗi đợt tưới và lượng nước tổn thất qua kênh cũng giảm đáng kể; kinh phí nạo vét kênh mương mỗi năm của các xã, phường giảm từ 50- 60%.
Dự kiến, giai đoạn từ năm 2010 đến 2015, sẽ có 52 km kênh mương nội đồng trên địa bàn được kiên cố hoá theo quy hoạch thành phố gắn liền với quy hoạch nông thôn và vùng sản xuất.