Tình yêu bóng đá ở những ‘sân vận động’ đặc biệt nhất thế giới

Bóng đá không chỉ được chơi trên những sân cỏ hiện đại, giữa những thành phố sầm uất mà còn có thể chơi ở những sân đặc biệt, như trên băng, trên núi cao hay giữa đường phố đầy bụi.

Thời điểm này người hâm mộ khắp thế giới đang hướng về Nga để theo dõi những trận cầu hấp dẫn của giải World Cup. Bên cạnh những cú ghi bàn đẹp, những siêu sao sân cỏ, người ta còn dành nhiều sự chú ý đến những sân vận động hiện đại, nơi các đội bóng thi đấu cùng nhau.

Đó tất nhiên phải là những sân vận động được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, cỏ xanh mềm mại, và những khán đài rộng lớn.

Thế nhưng, bóng đá là môn thể thao có sức hấp dẫn lan tỏa khắp thế giới.

Ở bất cứ nơi nào trên Trái đất này, chúng ta cũng có thể bắt gặp những sân bóng đặt biệt.

Tình yêu bóng đá ở những ‘sân vận động’ đặc biệt nhất thế giới

Ảnh: Michael Buholzer / Reuters

Sân bóng cao nhất thế giới: Sân bóng Ottmar Hitzfeld được coi là sân bóng cao nhất thế giới khi nằm cheo leo ở độ cao hơn 2.000 m trên dãy Alps (Thụy Sĩ). Vì ở quá cao nên cỏ tự nhiên không mọc được, người ta phải dùng cỏ nhân tạo thay thế. Việc di chuyển lên đây được thực hiện bằng cáp treo.

Trong ảnh là trận bóng diễn ra năm 2010, giữa hai đội FC Gspon (áo màu trắng) của Thụy Sĩ, thi đấu với FC Zuma (áo màu đỏ) của Tây Ban Nha năm 2010

Tình yêu bóng đá ở những ‘sân vận động’ đặc biệt nhất thế giới

Ảnh: Reuters

Sân bóng trên băng: Rõ ràng tình yêu bóng đá lan tỏa khắp mọi nơi, kể cả đó là nơi nhiệt độ xuống ở mức âm như Bắc Cực.

Sân bóng trên tảng băng này được hải quân Na Uy và các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Biển Na Uy tạo nên và cùng nhau thi đấu hôm 22/3/2018.

Tình yêu bóng đá ở những ‘sân vận động’ đặc biệt nhất thế giới

Ảnh: Eduard Korniyenko / Reuters

Sân bóng bằng rơm: Sân bóng Zenit Arena ở vùng Stavropol của Nga được tạo nên hoàn toàn bằng rơm. Sân dành cho những cầu thủ nghiệp dư địa phương thi đấu cùng nhau.

Tình yêu bóng đá ở những ‘sân vận động’ đặc biệt nhất thế giới

Ảnh: Toru Yamanaka / AFP / Getty

Sân bóng trên tòa nhà cao tầng: Một sân bóng trong nhà được xây dựng trên tầng thượng của cửa hàng bách hóa bên cạnh đường Shibuya ở Tokyo, Nhật Bản.

Tình yêu bóng đá ở những ‘sân vận động’ đặc biệt nhất thế giới

Ảnh: Christophe Archambault / AFP / Getty

Sân bóng đá nổi: Sân bóng trên biển này nằm ở làng nổi Koh Panyee ở tỉnh Phang Nga phía nam Thái Lan. Koh Panyee có hơn 1.500 người sinh sống, được một ngư dân gốc Indonesia tạo ra cách đây 200 năm.

Hiện ngôi làng này là điểm du lịch hấp dẫn của Thái Lan.

Và những trận đấu đặc biệt…

Tình yêu dành cho bóng đá có ở khắp mọi nơi và ở tất cả mọi người. Chỉ cần có một mặt phẳng đủ rộng và vài người thích đá bóng là có thể tạo nên một "giải đấu" sôi động.

Tình yêu bóng đá ở những ‘sân vận động’ đặc biệt nhất thế giới

Ảnh: Reuters/AP

Có thể sân bóng ấy chẳng có khán đài, cọc gôn chỉ là hai viên gạch, bóng gói từ giấy vụn và cầu thủ thì đi chân đất, nhưng tình yêu và nhiệt huyết thi đấu chẳng thua kém bất cứ siêu sao trên sân cầu hiện đại nào.

Tình yêu bóng đá ở những ‘sân vận động’ đặc biệt nhất thế giới

Ảnh: Mohamed Abdiwahab / AFP / Getty

Những cầu thủ địa phương chơi bóng trong sân của một trường học bị phá hủy và bỏ hoang tại Somalia. Xung quanh là rác, bụi và khói do đốt rác.

Tình yêu bóng đá ở những ‘sân vận động’ đặc biệt nhất thế giới

Ảnh: Raul Arboleda / AFP / Getty

Bức ảnh này được chụp hôm 12 - 6 tại Colombia. Những cầu thủ chơi bóng là cựu phiến quân FARC những người đã dành nhiều năm sống và chiến đấu trong rừng rậm Colombia.

Tình yêu bóng đá ở những ‘sân vận động’ đặc biệt nhất thế giới

Ảnh: AFP/Getty/Reuters

Bóng đá không chỉ dành cho người lớn. Hai em nhỏ thuộc bộ tộc Tatuyo Amazonian ở Rio Negro (Brazil) vui vẻ chơi bóng (ảnh phải) và trận đấu trên sân thượng của những học sinh trường San Giuseppe tại Turin, Italy (ảnh trái).

Tình yêu bóng đá ở những ‘sân vận động’ đặc biệt nhất thế giới

Ảnh: Jens Schlueter/Getty

Hình ảnh ghi lại trong giải bóng đá bùn tại Woellnau, Đức.

Tình yêu bóng đá ở những ‘sân vận động’ đặc biệt nhất thế giới

Ảnh: Ye Aung Thu / AFP / Getty

Thanh thiếu niên Myanmar chơi bóng đá trên bờ sông Yangon.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast