Wigan 1-0 Man City: Vỡ mộng ăn bốn

Một bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng 5 cúp FA khi Wigan Athletic đánh bại Manchester City với tỷ số 1-0 để giành vé vào vòng tứ kết.

wigan 1 0 man city vo mong an bon

Bàn thắng:

Wigan: Grigg (79")

Tuy chỉ phải hành quân đến sân DW của đội bóng hạng dưới Wigan tại vòng 5 cúp FA, HLV Pep Guardiola vẫn thể hiện sự thận trọng qua việc bố trí đội hình xuất phát. Thay vì xoay tua triệt để nhằm duy trì thể lực cho các trụ cột, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn giữ lại trong đội hình những ngôi sao như Aguero, Sane hay David Silva.

Với sự vượt trội về lực lượng như vậy, không khó để hình dung ra cục diện trận đấu suốt 90 phút. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City lập tức chiếm lấy ưu thế về thời gian kiểm soát bóng và liên tục tổ chức những đợt lên bóng gây sóng gió lên khung thành đội chủ nhà.

Tuy nhiên, trong một ngày kém duyên đến lạ kỳ, những pha dứt điểm của các cầu thủ đội khách không thể nào đưa bóng vào lưới. Thống kê cho thấy, suốt 90 phút Man City tung ra tổng cộng 24 pha dứt điểm, nhưng chỉ 1/4 trong số đó (chính xác là 5 pha dứt điểm) đi trúng đích.

wigan 1 0 man city vo mong an bon

Grigg ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Bên cạnh đó, những dấu hiệu báo hiệu cho một ngày làm việc lơ là, kèm hiệu quả của hàng thủ Man City xuất hiện ngay từ hiệp 1, khi Wigan không ít lần tổ chức được những đợt phản công sắc bén khiến khung thành Claudio Bravo chao đảo. Và một bước ngoặt lớn đến ở những phút cuối hiệp 1, Fabian Delph vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chỉ còn 10 người trên sân, Guardiola buộc phải tung những quân bài tốt nhất là Kyle Walker và Kevin De Bruyne vào sân. Nhưng thật trớ trêu, lại chính Walker mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Man City ở phút 79. Một tình huống nhấc chân ngớ ngẩn của hậu vệ này tạo điều kiện cho Grigg băng lên cướp bóng rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc xa mở tỷ số trận đấu.

Một bàn thua khi trận đấu chỉ còn 10 phút và trong thế chơi thiếu người, Man City và Pep Guardiola đã không thể sửa sai. Các cầu thủ đội khách bất lực hoàn toàn trước hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp của Wigan. Thông kê cho thấy, suốt 90 phút Man City cầm bóng tới... 82%. Chung cuộc, Man City để thua Wigan và bị loại khỏi cúp FA.

Đội hình thi đấu:

Wigan: Walton 7; Byrne 8, Dunkley 8, Burn 8, Elder 8; Massey 6.5 (Colclough 77), Powell 6.5 (Fulton 27, 7), Perkins 8, Power 8, Roberts 6.5 (Jacobs 55, 7); Grigg 8.5.

Man City: Bravo 6.5; Danilo 6, Stones 5.5, Laporte 6, Delph 4; Fernandinho 7, D Silva 6 (De Bruyne 65, 7), Gundogan 6; B Silva 6, Aguero 6, Sane 6 (Walker 46, 5.5).

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast