Trong lúc vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” liên quan đến nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Viên - Cao Viết Đức đang trong quá trình thụ lý, điều tra, thì ngày 6/9, các cơ quan chức năng ở Nghi Xuân nhận được đơn xin tại ngoại của gia đình bị can. Điều đặc biệt, trong đơn có chữ ký và con dấu xác nhận của 10 tổ chức, đoàn thể ở xã Xuân Viên!
Theo phản ánh của ông Đậu Minh Ngụ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Viên, tối 5/9, chị Đậu Thị Tình (vợ của bị can Cao Viết Đức) đã đến từng nhà cán bộ lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể ở Xuân Viên đề nghị ký xác nhận vào đơn xin tại ngoại cho chồng. Hai lý do được trình bày trong đơn, là: ông Cao Xuân Dục (bố đẻ của bị can Cao Viết Đức) hiện tuổi già, sức yếu và bản thân bị can cũng đang mang bệnh. Sau khi nhận được đơn và đề nghị của chị Đậu Thị Tình, tất cả các cán bộ chủ trì của 10 tổ chức, đoàn thể ở xã Xuân Viên đã đồng loạt ký vào đơn. Cũng ngay trong đêm hôm đó, sau khi ký vào đơn xác nhận, những cán bộ này đã không quản mưa gió “tức tốc” đến trụ sở UBND xã đóng dấu xác nhận.
Ngay sau khi nhận được đơn xin tại ngoại của bị can Cao Viết Đức kèm theo chữ ký và con dấu của các tổ chức, đoàn thể ở Xuân Viên, lãnh đạo một cơ quan chuyên môn ở huyện Nghi Xuân đã “tuýt còi” việc làm “vô tiền khoáng hậu” của các cán bộ đầu ngành ở Xuân Viên. Tá hỏa nhận ra việc làm sai trái của mình, 10 vị công bộc nọ đã bàn bạc và đi đến thống nhất: viết ngay một lá đơn xin rút lại xác nhận trong đơn xin tại ngoại của bị can Cao Viết Đức!
Ông Đậu Minh Ngụ cho biết thêm, khi được “chất vấn”, những người ký tên trong đơn thanh minh: “Do hiểu biết về pháp luật còn hạn chế và cả nể nên chúng tôi đã ký tên và đóng dấu vào đơn do chị Đậu Thị Tình mang đến”.
Rõ ràng, hành động của 10 cán bộ, công chức ở Xuân Viên đã gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của các cơ quan chức năng, trình tự tố tụng hình sự và vai trò của tổ chức do mình phụ trách. Dư luận người dân cho rằng, lẽ nào những cán bộ được dân bầu, xã cử, đang giữ vị trí chủ chốt tại các cơ quan, đoàn thể của xã lại thiếu hiểu biết đến thế? Lẽ nào trưởng công an xã, nguyên trưởng công an xã, thậm chí có những cá nhân vốn là thành viên hội đồng tư vấn đấu giá đất năm 2010 (vụ việc khiến Cao Viết Đức dính vào vòng lao lý) lại không biết gì đến trình tự tố tụng?...
Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đã lừa của nhiều bị hại ở Hà Tĩnh số tiền hơn 70 tỷ đồng nhưng tại phiên tòa xét xử, cặp vợ chồng này vẫn quanh co chối tội.
Anh Trần Nhật Thắng (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) hỏi: Gần đây, trên các tuyến phố Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng bán rùa rong sai quy định. Hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào?
Nhiều người dân ở Hà Tĩnh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi thủ đoạn các đối tượng mở "công ty ma", lập tài khoản ngân hàng mang tên công ty để lừa đảo qua mạng.
Ở phiên tòa này, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm hầu tòa với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bán rong rùa trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khác là hành vi vi phạm pháp luật nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định.
Với hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đối tượng Nguyễn Văn Thạch bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam.
Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kinh nghiệm và áp dụng có hiệu quả kiến thức được tập huấn vào thực tiễn công tác phòng, chống khủng bố tại các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh.
Buổi tuyên truyền nhằm giúp cán bộ hội nông dân TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nắm rõ hơn về các quy định, nâng cao kỹ năng khi tham gia giao thông để cùng vận động mọi người chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ
Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã và đang tiếp tục tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt, tận diệt chim trời.
19 bị cáo gây rối trật tự công cộng và vô ý làm chết người đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh xử phạt bằng những mức án nghiêm minh, đúng người, đúng tội.
Khi biết trăn đất là động vật quý hiếm, cần được bảo vệ, anh Phan Khắc Thành ở xã Phù Lưu , huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã bàn giao cho các lực lượng chức năng để thả về tự nhiên.
Với hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma tuý, Đồng Phúc Phương và Nguyễn Văn Kỷ đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tổng mức án 26 năm tù giam.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Đăng Đức về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kẻ cướp đi mạng sống của Thượng úy Trần Trung Hiếu (trú thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã phải trả giá bằng bản án tử hình và để lại nỗi đau cho những người ở lại.
Cơ quan Công an đã lập biên bản nhắc nhở, răn đe đối với sinh viên N.M.Đ, đồng thời trao đổi với nhà trường để tăng cường công tác quản lý sinh viên trong thời gian tới.
Xác định hành vi phạm tội của bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đặc biệt nguy hiểm, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 2 bị cáo mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sở TT&TT Hà Tĩnh khuyến cáo về tình trạng lợi dụng bão số 3, một số cá nhân đã lừa đảo, kêu gọi quyên góp từ thiện nhằm trục lợi và thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Hơn 178 kg pháo nổ và nhiều tang vật được Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) thu giữ trong các vụ án từ đầu năm đến nay được thực hiện tiêu hủy theo đúng quy định.
Thời gian qua, không ít người dân Hà Tĩnh và các địa phương trong cả nước không thể đổi giấy phép lái xe ô tô trong thời gian bị tước giấy phép lái xe mô tô, do đã tích hợp bằng lái...
Buổi tuyên truyền giúp sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh có thêm những kiến thức về tham gia giao thông an toàn, các ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông...