Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 21 bị cáo lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Lừa đảo chiếm đoạt của 51 bị hại tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng, 21 bị cáo nhận bản án nghiêm minh từ Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

IMG_9723 copy.jpg
IMG_9724 copy.jpg
Nhóm bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Sau 2 ngày xét xử công khai (23 - 24/9), Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án nhóm bị cáo: Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú huyện Vụ Bản, Nam Định); Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An); Nguyễn Đức Toàn (SN 2000), Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003), Nguyễn Tiến Bùi (SN 1989), Nguyễn Thế Quang (SN 2003), Nguyễn Xuân Bắc (SN 2000) và Đỗ Ngọc Việt (SN 1998), cùng trú huyện Giao Thủy, Nam Định; Nguyễn Thị Hồng Thu (SN 1998, trú huyện Hải Hậu, Nam Định); Vũ Nhật Nam (SN 2002, trú huyện Nghĩa Hưng, Nam Định);

Phạm Thị Mến (SN 1996, trú huyện Bảo Thắng, Lào Cai); Nguyễn Lan Anh (SN 1997, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Kim Chi (SN 2001, trú TP Vinh, Nghệ An); Thiều Thu Thảo (SN 2000, trú huyện Thanh Thủy, Phú Thọ); Nguyễn Phi Hùng (SN 2003) và Lê Anh Tuân (SN 2003, cùng trú huyện Thanh Sơn, Phú Thọ); Trần Văn Lộc (SN 1993, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên); Ngô Thị Hải (SN 2003, trú huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2003, trú huyện Thái Thụy, Thái Bình); Trương Thị Xuân (SN 2003, trú huyện Hàm Yên, Tuyên Quang); Hoàng Đức Tuấn (SN 2000, trú huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố, quá trình làm việc tại các chi nhánh kinh doanh sản phẩm trị nám Sắc Ngọc Đan của Công ty Khanh Thịnh (do Ngô Duy Khánh và Nguyễn Thị Huyền Thương chỉ đạo điều hành) thuộc Cộng đồng thương mại điện tử Vida Group (do Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy chỉ đạo điều hành - đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”), từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, các bị cáo gồm: Nguyễn Đức Toàn, Vũ Nhật Nam, Phạm Thị Mến, Thiều Thu Thảo, Nguyễn Lan Anh, Trần Văn Lộc, Lê Anh Tuân, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Hồng Thu, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Bùi, Trương Thị Xuân, Ngô Thị Hải, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thế Quang và Đỗ Ngọc Việt đã đưa ra các thông tin, thủ đoạn gian dối về việc tư vấn bảo hành sản phẩm trị nám Sắc Ngọc Đan để lừa đảo chiếm đoạt của 51 người bị hại trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước (trong đó có bị hại người Hà Tĩnh) với tổng số tiền 2.212.795.555 đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố bản cáo trạng.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố bản cáo trạng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, các bị cáo đều chuyển về tài khoản của Cộng đồng thương mại điện tử Vida Group do Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy quản lý, các bị cáo trong vụ án được hưởng lợi tính theo phần trăm doanh số bán hàng và được chi trả thông qua tiền lương hàng tháng.

Căn cứ vào các tài liệu vụ án, HĐXX xác định, trong vụ án này, bị cáo Ngô Duy Khánh và Nguyễn Thị Huyền Thương cùng có vai trò cầm đầu, điều hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt của 51 người bị hại với tổng số tiền 2.212.795.555 đồng. Trong đó, Khánh hưởng lợi số tiền 157.394.622 đồng và Thương hưởng lợi số tiền 44.255.911 đồng.

Đối với 7 bị cáo là phó giám đốc bán hàng, gồm: Nguyễn Đức Toàn, Vũ Nhật Nam, Phạm Thị Mến, Thiều Thu Thảo, Nguyễn Lan Anh, Trần Văn Lộc, Lê Anh Tuân là người trực tiếp quản lý, hướng dẫn, phân công, phối hợp với một số nhân viên trong chi nhánh và chi nhánh khác hoặc trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người bị hại.

Đối với 12 bị cáo là nhân viên bán hàng của các chi nhánh, gồm: Nguyễn Thị Kim Chi; Nguyễn Minh Tuấn; Nguyễn Thị Hồng Thu; Nguyễn Phi Hùng; Ngô Thị Hải; Nguyễn Thế Quang; Nguyễn Tiến Bùi; Nguyễn Xuân Bắc; Nguyễn Thị Thu Hiền; Đỗ Ngọc Việt; Trương Thị Xuân; Hoàng Đức Tuấn đều là người thực hành hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phần thẩm vấn công khai.

Các bị cáo tại phần thẩm vấn công khai.

Tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá, các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Các bị cáo nhận thức được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện; hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của nhiều người khác được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Do đó, cần áp dụng các mức án nghiêm minh theo quy định của pháp luật để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX bước vào phần nghị án, các bị cáo khóc nức nở và bày tỏ sự ân hận, nuối tiếc về hành vi trái pháp luật mà bản thân đã thực hiện; đồng thời, mong HĐXX giảm nhẹ mức án để bù đắp những tổn thất thất đã gây ra cho các bị hại, gia đình và người thân.

IMG_2317 copy.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Huyền Thương khóc nghẹn tại phiên xử.

“Bị cáo đã thực sự đã thức tỉnh về hành vi của mình. Từ ngày bị tạm giam, bị cáo không thôi day dứt về lỗi lầm mình đã gây ra. Chỉ vì lòng tham, bị cáo đã đánh mất tuổi trẻ. Giá như bị cáo ý thức được hành vi của mình thì có lẽ đã không rơi vào tình cảnh như hôm nay…” - bị cáo Nguyễn Thị Huyền Thương nghẹn giọng trước toà.

Bước vào phần tuyên án, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đã lợi dụng lòng tin của những người bị hại, đưa ra các thông tin gian dối, không có thật để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của những người bị hại. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất niềm tin trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Do đó, phải xử lý nghiêm các bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

IMG_9716 copy.jpg
Nhóm bị cáo nhận bản án nghiêm minh từ phía HĐXX.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên toà, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo: Ngô Duy Khánh 14 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Huyền Thương 12 năm tù giam; Nguyễn Đức Toàn 8 năm tù giam; Vũ Nhật Nam 8 năm tù giam; Phạm Thị Mến 7 năm tù giam; Thiều Thu Thảo 4 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Lan Anh 4 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Kim Chi 3 năm tù giam; Nguyễn Minh Tuấn 3 năm tù giam; Nguyễn Thị Hồng Thu 3 năm tù giam; Nguyễn Phi Hùng 2 năm tù giam; Lê Anh Tuân 2 năm tù giam, Trần Văn Lộc 2 năm tù giam, Nguyễn Tiến Bùi 2 năm tù giam;

Ngô Thị Hải 15 tháng tù giam; Nguyễn Thế Quang 15 tháng tù giam; Nguyễn Xuân Bắc 15 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thu Hiền 15 tháng tù cho hưởng án treo, Đỗ Ngọc Việt 15 tháng tù cho hưởng án treo, Trương Thị Xuân 15 tháng tù cho hưởng án treo và Hoàng Đức Tuấn 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, buộc các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Những người “gác cửa” pháp luật từ cơ sở

Những người “gác cửa” pháp luật từ cơ sở

Dù ở bất kỳ địa bàn nào, đội ngũ công chức phụ trách lĩnh vực tư pháp xã, phường tại Hà Tĩnh đều nỗ lực trở thành "cánh tay nối dài" của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được thực hiện một cách tốt nhất.
Tăng gấp đôi hình phạt tiền với 24 tội danh

Tăng gấp đôi hình phạt tiền với 24 tội danh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự nâng gấp 2 lần hình phạt tiền với 24 tội danh, tập trung vào nhóm tội về hàng giả, môi trường, an toàn thực phẩm, tham nhũng...
Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT hoặc bất cứ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.
Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.