Thuê căn hộ ngắn ngày để 'diễn kịch' lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an quận 4 TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào khoảng 18h15 ngày 13/8, anh Trần Trọng Hiếu (SN 1985; HKTT tổ 9, ấp Cẩm Tân, Xuân Tân, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) là quản lý cửa hàng điện thoại “Trai Đẹp Bán Iphone” nhận được cuộc gọi đặt mua 2 điện thoại di động hiệu Iphone 15 Pro Max và 12 Pro Max từ tài khoản Zalo có tên “Le Huynh Bao Yen”.

Khi đã được khách hàng chuyển tiền đặc cọc 500.000 đồng, anh Hiếu yêu cầu nhân viên là Trương Quốc Lâm (SN 1998; HKTT phường Tân Hưng Thuận, quận 12) mang đến Chung cư Saigon Royal số 35 Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4 để giao cho khách hàng. Khi đến nơi, anh Lâm được người đàn ông đứng đón và dẫn lên căn hộ chung cư Saigon Royal.

Hai đối tượng Phạm Đình Chương và Nguyễn Lâm Cẩm Vân cùng tang vật.
Hai đối tượng Phạm Đình Chương và Nguyễn Lâm Cẩm Vân cùng tang vật.

Bước vào phòng, Lâm thấy có một người phụ nữ và một đứa nhỏ đang sinh hoạt trong nhà. Lúc này, Lâm đưa 2 điện thoại cho người phụ nữ để kiểm tra thì Lâm được người đàn ông trên gửi tiền bồi dưỡng 200.000 đồng và nhờ chở đến Trung tâm Saigon Center để lấy tiền trả tiền điện thoại đặt mua với lý do tiền trong tài khoản ngân hàng bị kẹt và không có tiền mặt tại nhà.

Do Tâm nghĩ đã biết nhà cửa của khách hàng nên Lâm tin tưởng giao 2 điện thoại trên lại cho khách và chở người đàn ông đến trước cửa Trung tâm Saigon Center. Tại đây, người đàn ông kêu Lâm đứng đợi để vào lấy tiền mang tiền ra trả.

Tuy nhiên, sau đó Lâm không thấy người đàn ông ra trả tiền nên đã liên hệ lại số điện thoại đặt mua hàng thì thấy số điện thoại trên đã tắt máy. Lâm chạy về căn hộ nơi Lâm giao điện thoại thì biết được căn hộ mà Lâm vào là căn hộ cho thuê ngắn ngày và người ở trong căn hộ là khách thuê. Bản thân biết mình bị lừa nên Lâm đã đến Công an phường 13, quận 4 trình báo sự việc trên.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 4 phối hợp cùng Công an phường 13, quận 4 nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm các đối tượng.

Ngày 16/8, Công an đã phát hiện 2 đối tượng thực hiện vụ việc trên là Phạm Đình Chương và Nguyễn Lâm Cẩm Vân.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Chương và Vân, Công an thu hồi được 1 điện thoại di động, bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm 1 bình nhựa có nắp được khoét 2 lỗ tròn; 2 ống thủy tinh (nỏ), 1 gói ma túy trọng lượng 0,7438g ma túy tổng hợp (Methampetamin) mà 2 đối tượng đã dùng tiền bán 1 trong 2 ĐTDĐ chiếm đoạt được để mua ma túy sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, Chương và Vân khai nhận thủ đoạn lừa đảo là dùng con riêng của Vân đóng vai thành một gia đình, sau đó tìm thuê các căn hộ (cho thuê ngắn ngày) tại các chung cư cao cấp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để tạo vỏ bọc là một gia đình khá giả, rồi sẽ lên mạng tìm kiếm trang web bán hàng của các cửa hàng điện thoại có dịch vụ bán hàng online trên địa bàn thành phố để đặt mua điện thoại và yêu cầu nhân viên cửa hàng giao điện thoại đến căn hộ mà các đối tượng đã chuẩn bị sẵn.

Khi đã tạo được lòng tin cho người giao hàng, các đối tượng sẽ cho tiền bồi dưỡng để người giao hàng càng tin tưởng hơn để từ đó có thể dễ dàng yêu cầu nhân viên để điện thoại tại căn hộ và chở đến nơi khác với nhiều lý do để tạo điều khiện cho Vân lấy điện thoại, thu dọn đồ đạc trong căn hộ và trả phòng tẩu thoát…

Sau khi thực hiện thành công hành vi, Chương và Vân sẽ bán điện thoại chiếm đoạt được và cùng nhau ăn chơi, tiêu xài chung.

Với thủ đoạn trên, Chương và Vân thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ khác tại các địa bàn quận 3, quận 1 và các địa bàn khác…

cand.com.vn

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Pháp luật không có… “giá như”

Pháp luật không có… “giá như”

Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Luật TNHH Hà Châu (số 02H, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng; trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho người dân.
Buôn pháo... giá đắt!

Buôn pháo... giá đắt!

Nghe xong phần tuyên án từ TAND TP Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Lực (trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) như chết lặng. Mọi sự ăn năn giờ đây chẳng thể nào cứu nổi bị cáo khỏi chốn tù tội.
“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

Anh Điện Văn Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trong các hoạt động kinh doanh đường phố, thường xuất hiện khái niệm “bảo kê”. Vậy, người thực hiện hành vi “bảo kê” có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?