Sử dụng mạng xã hội để phạm tội, 6 bị cáo "bóc lịch" gần 32 năm tù

(Baohatinh.vn) - Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán dữ liệu data khách hàng để thu lợi bất chính, 6 bị cáo đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tổng mức án 31 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 15/8, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự các bị cáo: Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990, trú thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Yên Bái), Đinh Quốc Tuấn (SN 1987, trú phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, trú phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Nguyễn Minh Hoàng (SN 1984, trú phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các bị cáo: Nguyễn Phúc Vinh (SN 1999, trú xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, Long An), Nhữ Thị Nguyên (SN 1988, trú phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

IMG_9984 copy.jpg
6 bị cáo bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử ngày 15/8.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh công bố, quá trình làm việc và sinh sống tại Campuchia, Nguyễn Thị Thắm sống chung với Đinh Quốc Tuấn và cùng quen biết Đường Trung Tình (không rõ lai lịch, địa chỉ). Cuối tháng 9/2022, Tình mời Tuấn, Thắm đến nhà tại Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) chơi, Tuấn rủ thêm Nguyễn Minh Hoàng và người đàn ông tên Hiếu (không rõ lai lịch, địa chỉ) cùng đến nhà Tình.

Tại nhà của Đường Trung Tình, ngoài Tuấn, Thắm, Hoàng, Hiếu thì còn có Nguyễn Xuân Tùng và một số người khác là bạn của Tình. Quá trình gặp nhau, Tình trao đổi và khởi xướng thành lập nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng trang web giả mạo công ty cho vay tài chính để tư vấn cho vay với lãi suất thấp, không thế chấp, thủ tục đơn giản… nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người vay.

Sau đó, Tùng, Hoàng, Tuấn và Hiếu đồng ý, thống nhất mỗi người góp 2.000 USD chuyển vào tài khoản của Thắm để Thắm mua trang thiết bị, thuê nhà... phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Các thành viên góp vốn gồm: Đường Trung Tình, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Minh Hoàng, Hiếu và một người bạn của Tình. Tình và các đồng phạm thống nhất số tiền lừa đảo chiếm đoạt được sẽ chia đều cho 6 người cùng góp vốn.

Ngày 27/9/2022, Đinh Quốc Tuấn sử dụng tài khoản Telegram “@ChikSongShok” tên hiển thị là “Homeless” lập nhóm chát có tên “Tình Tính Tang” để trao đổi, bàn bạc và theo dõi việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời, phân công nhiệm vụ như sau: Đinh Quốc Tuấn mua các tài khoản ngân hàng cá nhân, tài khoản ngân hàng công ty để sử dụng nhận tiền lừa đảo; Nguyễn Minh Hoàng có nhiệm vụ đặt mua trang web giả mạo công ty tài chính và hỗ trợ các thành viên trong nhóm về kỹ thuật web; Nguyễn Xuân Tùng có nhiệm vụ mua dữ liệu data, quản lý hoạt động của nhân viên; Đường Trung Tình quản lý các tài khoản ngân hàng và tiền chiếm đoạt được từ bị hại; Nguyễn Thị Thắm theo dõi quản lý thu chi, kiểm tra hoạt động của nhân viên...

IMG_0005 copy.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công bố bản cáo trạng.

Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác, các bị can sử dụng đường link trang web giả mạo công ty cho vay tài chính. Trang web này được lập trình sẵn, khi người vay ấn vào lệnh rút tiền, "nhân viên" sẽ thao tác gửi thông báo lỗi vì các lý do như: điền sai thông tin tài khoản ngân hàng nên khoản vay tạm thời bị đóng băng; hồ sơ không đảm bảo do rủi ro tín dụng từ công ty hoặc ngân hàng khác… và người vay không rút được tiền.

Khi người vay hỏi, "nhân viên" sẽ tiếp tục hướng dẫn, tư vấn khắc phục lỗi bằng cách người vay sẽ chuyển tiền đảm bảo vào tài khoản ngân hàng của công ty và sẽ nhận lại tiền đảm bảo khi rút tiền vay. Mỗi lần trang web thông báo các lỗi khác nhau như trên, "nhân viên" sẽ yêu cầu người vay chuyển một số tiền dao động từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng để khắc phục lỗi. Khi người vay không tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu trả lại tiền thì "nhân viên" sẽ chặn liên lạc với người vay.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được tiền, các "nhân viên" sẽ gửi hình ảnh về việc chuyển tiền vào các nhóm đã lập trước đó để Tình, Tùng, Hoàng, Tuấn và Lee (không rõ lai lịch, địa chỉ, được thuê quản lý, tổng hợp số tiền chiếm đoạt hàng ngày của nhóm nhân viên) theo dõi.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, từ đầu tháng 11/2022 đến giữa tháng 12/2022, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 5 bị hại với tổng số tiền là 333.320.000 đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng xác định, Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên là người đã bán dữ liệu thông tin cá nhân của người khác cho Nguyễn Xuân Tùng để Tùng phục vụ cho hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, từ tháng 6/2021, Vinh làm nhân viên môi giới bất động sản nên cần tìm nguồn thông tin cá nhân khách hàng để gọi điện. Quá trình này, Vinh thấy việc mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của người khác diễn ra nhiều trên Facebook nên đã nảy sinh ý định mua dữ liệu data về chỉnh sửa và bán lại cho người khác nhằm kiếm lời.

Để thực hiện hành vi này, Vinh sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau như “Vinh Vang Vọng”, “Rachel Mohamed”, “Nguyễn Phương Vy” tham gia vào các nhóm mua bán dữ liệu data trên mạng xã hội như: “Data khách hàng tiềm năng”, “Cung cấp Data uy tín chất lượng tuyệt đối”… Thông qua các nhóm này, Vinh đã nhiều lần mua và lưu trữ vào máy tính cá nhân của mình hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng với số tiền 13.000.000 đồng, từ nhiều tài khoản mạng xã hội không xác định. Sau đó, Vinh hướng dẫn và cung cấp các dữ liệu trên cho Nguyên để cùng tìm kiếm người mua, nhằm bán thu lợi nhuận.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2023, Vinh và Nguyên đã bán cho Nguyễn Xuân Tùng; Đỗ Thế Tín (SN 1998, trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) 291.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng, cùng hưởng lợi 242.700.000 đồng. Ngoài ra, Vinh còn bán cho Nguyễn Vũ Trường (SN 1994, trú huyện An Phú, An Giang) 338.000 dữ liệu thông tin cá nhân, hưởng lợi số tiền 84.867.000 đồng.

IMG_9965 copy.jpg
Các bị cáo nhận bản án nghiêm minh từ phán quyết của Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đánh giá toàn diện các hành vi, mức độ nguy hiểm mà các bị cáo gây ra, HĐXX quyết định tuyên phạt: Nguyễn Xuân Tùng 9 năm tù giam; Đinh Quốc Tuấn 8 năm tù giam; Nguyễn Thị Thắm 7 năm tù giam; Nguyễn Minh Hoàng 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Phúc Vinh 3 năm tù giam; Nhữ Thị Nguyên 2 năm tù giam về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Còn đối với các đối tượng: Đường Trung Tình, Hiếu, một người bạn của Tình là những người đã cùng các bị cáo góp tiền và cùng thực hiện hành vi lừa đảo; đối tượng tên Lee là người giúp sức cho các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhưng quá trình điều tra không xác định được địa chỉ nơi cư trú, nhân thân lai lịch của các đối tượng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật khi có căn cứ.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.