Hàng nghìn người sập bẫy nhóm lừa đảo bằng tiền... âm phủ

Hàng nghìn người đã liên hệ với nhóm đối tượng tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) để mua tiền giả nhưng lại nhận được tiền âm phủ…

Chiều 4/8, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, có 5 đối tượng cầm đầu là Phạm Minh Thành (SN 1998, ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc), Trần Hoài Tiến (SN 1992, ngụ tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Hoài Tâm (SN 2000, ngụ tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1990, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) và Tô Hoàng Bảo Thuy (SN 2000, ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) bị khởi tố về tội “Tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị Công an bắt giữ.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị Công an bắt giữ.

Trước đó, cuối tháng 6/2024, Công an TP Bảo Lộc phát hiện một số trang mạng xã hội chạy quảng cáo về việc bán tiền giả với nhiều loại mệnh giá khác nhau. Bước đầu, Công an xác định các đối tượng đã hình thành đường dây quy mô lớn, chia thành nhiều nhóm với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi.

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập chuyên án, phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã trên địa bàn khẩn trương điều tra, làm rõ.

Ngày 24/7, ban chuyên án chia thành 4 mũi, cùng lúc kiểm tra các căn nhà đang cho thuê trên đường Phan Đình Giót, Trần Quốc Toản, Trần Phú và thôn Tân Hóa 1, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan tới vụ án.
Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan tới vụ án.

Tại 4 địa điểm trên, Công an đã khám xét, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ 1 xe ôtô, 1 xe máy, 15 bộ máy tính để bàn, 10 thẻ ATM và visa, 19 điện thoại di động, 8 sim điện thoại cùng nhiều bao tải bên trong chứa tiền âm phủ mệnh giá 200.000đ và nhiều hộp giấy bên trong chứa các loại hạt khử mùi, xi măng đã được đóng gói dán tiền âm phủ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đã tạo các tài khoản Facebook ảo rồi chạy quảng cáo rao bán tiền giả để thực hiện hành vi lừa đảo.

Mức rao bán tiền giả là 200.000đ tiền thật được 5 triệu đồng tiền giả; 250.000đ tiền thật được 10 triệu đồng tiền giả; 300.000đ tiền thật được 15 triệu đồng tiền giả; 400.000đ tiền thật được 16 triệu đồng tiền giả và 450.000đ tiền thật được 22 triệu đồng tiền giả.

Khoảng 23.000 người đã sập bẫy của nhóm đối tượng lừa đảo.
Khoảng 23.000 người đã sập bẫy của nhóm đối tượng lừa đảo.

Tuy nhiên, khi đóng gói giao tiền giả cho người mua như đã thỏa thuận, nhóm lừa đảo này không có tiền giả mà thay vào đó là các vật dụng như bột khử mùi, bột xi măng… và tiền âm phủ.

Trong khoảng 6 tháng, đường dây lừa đảo trên đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Đơn hàng các đối tượng giao thành công chiếm khoảng 30%.

Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ.

cand.com.vn

Đọc thêm

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.
Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Tàng trữ hơn 15 gam ma tuý, đối tượng Nguyễn Thế Hùng (SN 2006, trú tại phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng ban hành cáo trạng truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.