Xây dựng Đảng

anh-cover-pc-cam-xuyen-mmm.jpg

Trong gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, xã Cẩm Xuyên hôm nay đang hướng đến mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao phát triển theo hướng đô thị. Để hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Cẩm Xuyên sẽ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Video: Diện mạo mới của xã Cẩm Xuyên sau sáp nhập.
unit-do-mm.png

BỨT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KT-XH

Hợp nhất từ các xã cũ: Cẩm Quan, Cẩm Quang và thị trấn Cẩm Xuyên, xã Cẩm Xuyên hôm nay hội tụ những tiềm năng, lợi thế sẵn có với cơ sở vật chất, hạ tầng khang trang, hiện đại. Nơi đây không chỉ là trung tâm kết nối của các tuyến giao thông chiến lược như: Quốc lộ (QL) 1A, QL 8C, đường nối cao tốc Bắc - Nam... mà còn là “cửa ngõ” kết nối: biển Thiên Cầm, hồ Kẻ Gỗ và nhiều địa danh du lịch của Hà Tĩnh. Bởi vậy, sau sáp nhập, xã Cẩm Xuyên kỳ vọng sẽ chuyển mình đột phá để hình thành nên xã NTM nâng cao phát triển theo hướng đô thị hiện đại.

bqbht_br_dji-0186mm.jpg
Khu vực Cầu Hội, xã Cẩm Xuyên khoác lên mình diện mạo mới với cơ sở vật chất, hạ tầng hiện đại.
trich-1.jpg

Ông Phan Trọng Bình - Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên cho biết: “Sau sáp nhập, xã Cẩm Xuyên có diện tích tự nhiên 88,98 km­2, dân số trên 34.000 người. Kế thừa nội lực từ các xã cũ, kinh tế xã Cẩm Xuyên hiện có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Riêng tổng giá trị sản phẩm đạt 1.484,7 tỷ đồng (tăng 10,3% so với chỉ tiêu nghị quyết). Cẩm Xuyên cũng là một trong những xã có thu nhập bình quân đầu người đạt cao trên toàn tỉnh với 57,57 triệu đồng/năm”.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_00.jpg
Trong 5 năm qua, các xã cũ: Cẩm Quang, Cẩm Quan và thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên cũ) đã huy động nguồn lực gần 1.000 tỷ đồng để xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Điểm sáng trên bức tranh KT-XH của xã Cẩm Xuyên trong nhiệm kỳ qua là đổi thay rõ nét về diện mạo NTM. Trong 5 năm, các địa phương đã huy động nguồn lực gần 1.000 tỷ đồng để xây dựng NTM, đô thị văn minh; trong đó huy động nội lực từ Nhân dân chiếm hơn 30%. Toàn xã Cẩm Xuyên xây dựng được 18 khu dân cư kiểu mẫu; 3 điểm bán hàng và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu; thành lập mới 103 doanh nghiệp (DN), 19 HTX; có 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

bqbht_br_img-0110.jpg
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_img-0321.jpg
bqbht_br_img-0769-8124.jpg
Các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP ở xã Cẩm Xuyên.

KT-XH khởi sắc tạo đà để xã Cẩm Xuyên “bứt tốc” thu ngân sách. Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ đạt hơn 457 tỷ đồng. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ. Công tác GPMB được tập trung cao, bảo đảm bàn giao đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án lớn như: đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường điện 500 kV mạch 3, nâng cấp QL 8C…

bqbht_br_8.jpg
Đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Cẩm Xuyên.

“Những đột phá về kinh tế là tiền đề để các địa phương tổ chức tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Hiện nay, Cẩm Xuyên là một trong những xã có hệ thống thiết chế văn hóa và các di tích được trùng tu, tôn tạo khang trang. Cùng với đó, cơ sở vật chất các trường học được đầu tư với 4/9 trường đạt chuẩn mức độ 2, đội ngũ giáo viên từng bước được chuẩn hóa đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục”, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên nhấn mạnh.

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VỮNG MẠNH

Về xã Cẩm Xuyên những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ bầu không khí rộn ràng, náo nức lan tỏa từ làng trên đến xóm dưới. Trong những cái bắt tay thân tình, giữa không gian rực rỡ cờ hoa, Đảng bộ xã Cẩm Xuyên thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết của một tổ chức Đảng vững mạnh.

trich-2.jpg

Ông Phạm Văn Đan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Xuyên cho biết: “Sau sáp nhập, Đảng bộ xã là một trong những địa phương có đông đảng viên nhất trên địa bàn tỉnh với trên 2.220 đảng viên; sinh hoạt tại 57 đảng bộ, chi bộ cơ sở, trực thuộc. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ xã luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, đường lối đổi mới của Đảng”.

bqbht_br_9.jpg
Một buổi sinh hoạt chuyên đề về các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của cán bộ, đảng viên.

Với cán bộ, đảng viên xã Cẩm Xuyên, các đợt sinh hoạt chuyên đề: “Tự soi, tự sửa”; “Đảng ta thật là vĩ đại”, “Giữ trọn lời thề đảng viên”, “Các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”… là những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để họ thấm nhuần tư tưởng của Đảng. “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”... là những mô hình để Đảng bộ xã Cẩm Xuyên nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Cùng với đó, những tấm gương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là những “bông hoa đẹp” lan tỏa sâu rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

bqbht_br_55.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Xuyên ra mắt, nhận nhiệm vụ tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
bqbht_br_ca.jpg
Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng Công an xã Cẩm Xuyên.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Cẩm Xuyên đã kết nạp được 103 đảng viên. Công tác cán bộ được thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai kịp thời. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới.

bqbht_br_pc.jpg
Xã Cẩm Xuyên "khoác áo mới" trong những ngày đầu mới thành lập.

Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Xuyên nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã gặt hái những thành tựu đáng tự hào để “thay da, đổi thịt” vùng trung tâm của huyện Cẩm Xuyên cũ. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để chúng tôi viết tiếp câu chuyện về một vùng quê vừa giàu về kinh tế, vừa mạnh về văn hóa - chính trị - xã hội”.

NHIỆM KỲ MỚI - MỤC TIÊU MỚI

Với quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Cẩm Xuyên hướng tới mục tiêu: “Xây dựng xã Cẩm Xuyên có thương mại, dịch vụ, nông nghiệp phát triển, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, văn hóa - xã hội không ngừng tiến bộ, QP-AN được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, sớm trở thành xã NTM nâng cao phát triển theo hướng đô thị”.

bqbht_br_img-0972.jpg
bqbht_br_mh.jpg
Những mô hình kinh tế hôm nay là tiền đề để xã Cẩm Xuyên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 12% trong nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, toàn xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 12%; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hằng năm 8%, đến năm 2030 thu đạt 200 tỷ đồng; bình quân mỗi năm thành lập mới 20 DN, HTX, đến năm 2030 toàn xã có 200 DN, HTX; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%, thôn văn hóa đạt 90%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 1%; bình quân hằng năm kết nạp 3% đảng viên mới trên tổng số đảng viên, có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên...

bqbht_br_dh.jpg
Đảng bộ các cơ quan Đảng xã Cẩm Xuyên tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
trich-dan-truyen-cam-hung-bai-dang-twitter.jpg

“Để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ sẽ thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò người đứng đầu, bảo đảm phục vụ người dân, DN, các tổ chức, cá nhân một cách hiệu quả” - ông Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

bqbht_br_qt.jpg
Công viên và quảng trường Hà Huy Tập sẽ là nơi diễn ra nhiều hoạt động chính trị của xã Cẩm Xuyên.

Trên hành trình trở thành xã NTM nâng cao gắn với phát triển đô thị, xã Cẩm Xuyên sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để tập trung phát triển kinh tế nông thôn bền vững theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; phát huy vị trí trung tâm vùng, hành lang các tuyến giao thông quan trọng để đẩy nhanh phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế đêm gắn kết với du lịch Thiên Cầm, Kẻ Gỗ và vùng đô thị trung tâm tỉnh lỵ.

BÀI, ẢNH: PHAN TRÂM

VIDEO: MINH SƠN
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!