Cẩm Xuyên thu hoạch lúa vụ xuân đạt khoảng 70% diện tích

(Baohatinh.vn) - Đến nay, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã thu hoạch được khoảng 70% diện tích lúa xuân; năng suất bình quân toàn huyện đạt 58,7 tạ/ha, thấp hơn vụ xuân 2021.

Sáng 21/5, Đoàn công tác của lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) do Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thành dẫn đầu đã tổ chức thăm đồng để đánh giá năng suất lúa vụ xuân năm 2022.

Cẩm Xuyên thu hoạch lúa vụ xuân đạt khoảng 70% diện tích

Bí thư Huyện uỷ Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành kiểm tra mô hình giống lúa thuần năng suất cao - chất lượng tốt HD11 ở thôn Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng

Đoàn đã đi kiểm tra các mô hình sản xuất lúa thuần chất lượng cao như: lúa Bắc Hương 9 ở thôn Yên Trung (xã Cẩm Thịnh); lúa RVT ở thôn Xuân Hạ (xã Cẩm Hà); lúa VNR 20 ở thôn Nam Xuân (xã Cẩm Hà); lúa VNR 10 ở thôn Nam Phong và thôn Đông Phong (xã Cẩm Lộc); lúa giống Xuân mai 12, Khang Dân 18 ở thôn An Sơn (xã Cẩm Sơn); lúa chất lượng cao ST 24 và ST 25 ở thôn Bình Quang (xã Cẩm Bình)…

Cẩm Xuyên thu hoạch lúa vụ xuân đạt khoảng 70% diện tích

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Thị Việt Ánh tham quan mô hình sản xuất theo tiêu chí cánh đồng mẫu kết hợp phá bờ thửa nhỏ ở xã Cẩm Quang

Đoàn cũng đến tham quan một số mô hình sản xuất theo tiêu chí cánh đồng mẫu kết hợp phá bờ thửa nhỏ tại: TDP 5, thị trấn Cẩm Xuyên; thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa; TDP Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm; thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ.

Cẩm Xuyên thu hoạch lúa vụ xuân đạt khoảng 70% diện tích

Đoàn kiểm tra mô hình giống lúa thuần năng suất VNR10 ở TDP 5, thị trấn Cẩm Xuyên

Vụ xuân năm 2022, toàn huyện Cẩm Xuyên gieo trồng 9.776 ha lúa. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương và sự nỗ lực của bà con nông dân nên toàn bộ diện tích lúa được gieo cấy đúng lịch thời vụ, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh nên năng suất lúa không đạt cao như kỳ vọng. Theo đánh giá của tỉnh, năng suất lúa vụ xuân năm nay của huyện dự kiến đạt 58,7 tạ/ha, thấp hơn vụ xuân năm 2021 khoảng 1,3 tạ/ha.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Cẩm Xuyên đã thu hoạch lúa vụ xuân được hơn 6.700 ha, đạt khoảng 70% tổng diện tích. Trong đó, nhiều xã thu hoạch đạt tỷ lệ trên 80% như: Cẩm Hưng, Cẩm Thành, Cẩm Dương, Yên Hoà, Cẩm Quan… Dự kiến trong 1 tuần tới, nếu thời tiết thuận lợi, toàn huyện sẽ hoàn thành thu hoạch lúa vụ xuân 2022.

Cẩm Xuyên thu hoạch lúa vụ xuân đạt khoảng 70% diện tích

Tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân của huyện Cẩm Xuyên đạt khoảng 70%

Qua thăm đồng, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành đánh giá cao sự nỗ lực của phòng chuyên môn, cấp uỷ chính quyền các cấp trong triển khai sản xuất lúa vụ xuân 2022, nhất là sự chủ động trong phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc và thu hoạch.

Thời gian tới, phòng chuyên môn và các địa phương cần bám sát dự báo thời tiết để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, tiếp tục có điều tiết về máy gặt giữa các vùng để đảm bảo tiến độ, tuyên truyền để người dân hạn chế tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất đất.

Để chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ hè thu, phòng chuyên môn và các địa phương cần có sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, chủ động khâu làm đất và thuỷ lợi. Đặc biệt, cần có đánh giá hiệu quả của từng bộ giống để lựa chọn những loại giống chủ lực, tránh tình trạng đưa nhiều bộ giống vào sản xuất.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.