Can Lộc “thắng lớn” vụ hè thu

(Baohatinh.vn) - Sau những ngày mưa lớn, người dân Can Lộc (Hà Tĩnh) lại hối hả ra đồng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu. Với năng suất bình quân ước đạt 53,31 tạ/ha, cao hơn bình quân toàn tỉnh, người dân vựa lúa tiếp tục gặt hái mùa vàng.

Can Lộc “thắng lớn” vụ hè thu

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân Can Lộc tăng tốc thu hoạch hè thu.

Ngày 11/9, khi trời nắng trở lại, bà con xã Vượng Lộc đã tập trung nhân lực, máy móc ra đồng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc Nguyễn Minh Vỵ cho biết: “Mặc dù mưa lớn kéo dài trong những ngày qua nhưng diện tích lúa trên địa bàn không bị ảnh hưởng. Niềm vui còn được nhân lên khi năm nay, Vượng Lộc thắng lớn trong vụ hè thu với năng suất bình quân ước đạt 58 tạ/ha. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thu hoạch 654 ha lúa trên địa bàn đã gần hoàn thành”.

Can Lộc “thắng lớn” vụ hè thu

Người dân Vượng Lộc giúp nhau thu hoạch lúa bằng tay ở những vùng sâu trũng.

Cùng với niềm vui được mùa của người dân toàn xã, vụ hè thu năm nay cũng đánh dấu sự thành công của mô hình sản xuất lúa tập trung trên địa bàn. Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc HTX Nông nghiệp - dịch vụ Hạ Vàng (Vượng Lộc) chia sẻ: “HTX có 150 ha cánh đồng thửa lớn, trong đó có 30 ha sản xuất theo hướng hữu cơ với cơ cấu giống chủ yếu là Nếp 98 và Hana 67. Đánh giá sơ bộ cho thấy, năng suất bình quân của chúng tôi đạt gần 70 tạ/ha - cao nhất toàn xã”.

Tại xã Tùng Lộc, niềm vui được mùa cũng lan tỏa theo tiếng người, tiếng máy trên từng chân ruộng.

Can Lộc “thắng lớn” vụ hè thu

Niềm vui được mùa của người dân xã Tùng Lộc.

Năm nay, toàn xã có 480 ha diện tích lúa hè thu với cơ cấu giống chủ yếu là Nếp 98 và Hà Phát 3. Nhờ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tuân thủ nghiêm lịch thời vụ và chăm sóc tốt nên năng suất đạt cao, đặc biệt là vùng sản xuất tập trung 120 ha ở thôn Liên Tài Năng với bình quân năng suất hơn 56 tạ/ha.

Anh Đặng Văn Ảnh - Thôn trưởng thôn Liên Tài Năng cho biết: “Thực hiện nghiêm đề án sản xuất, trên cánh đồng thửa lớn của thôn chúng tôi chủ yếu cơ cấu chung một loại giống, một lịch thời vụ. nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong quá trình chăm sóc. Mô hình cánh đồng 1 thửa không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất, công sức mà còn tạo niềm tin cho bà con bằng những vụ mùa bội thu”.

Chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, những ngày này, xã Kim Song Trường cũng huy động hơn 30 máy gặt để thu hoạch ở tất cả các thôn. Đến nay, xã đã thu hoạch gần 80% diện tích.

Can Lộc “thắng lớn” vụ hè thu

Xã Kim Song Trường đã thu hoạch gần 80% diện tích lúa.

Với diện tích khoảng 300 ha Nếp 98, năng suất ước đạt khoảng 70 tạ/ha, niềm vui của người dân nơi đây cũng trở nên trọn vẹn hơn khi giá nếp từ đầu vụ đến nay vẫn giữ mức ổn định, dao động từ 5.200-5.400 đồng/kg (cao hơn lúa tẻ gần 10 giá).

Ông Nguyễn Đức Toàn ở thôn Phúc Yên, xã Khánh Vĩnh Yên cho biết: “Năm nay, gia đình tôi sản xuất 1,5 mẫu ruộng, trong đó chủ yếu là Nếp 98. Không chỉ được mùa, giá tốt mà những ngày này, thu hoạch đến đâu, thương lái mua đến đó, giá cả cũng tương đối ổn định nên chúng tôi rất phấn khởi”.

Can Lộc “thắng lớn” vụ hè thu

Thương lái thu mua lúa ngay tận chân ruộng.

Thắng lợi của vụ hè thu trên đồng ruộng Can Lộc, ngoài sự ủng hộ của thời tiết còn nhờ vào sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo của huyện, các địa phương và nỗ lực tuân thủ nghiêm ngặt lịch thời vụ của người dân.

Cùng đó, đề án tập trung ruộng đất với diện tích hơn 2.300 ha đã hình thành nên những cánh đồng thửa lớn, sản xuất một loại giống, theo một quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình canh tác.

Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu, ngoài việc điều tiết máy gặt trên toàn huyện, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương chủ động liên hệ với các chủ máy ở các huyện lân cận để có sự trao đổi, hỗ trợ khi cần thiết. Đến thời điểm hiện tại, trên đồng ruộng tập trung khoảng hơn 200 máy gặt hoạt động hết công suất. Can Lộc phấn đấu hoàn thành thu hoạch hè thu trước ngày 15/9.

Ông Phan Cao Kỳ
Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc

Tin liên quan:

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!