Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng ở tiểu khu 159 Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Gần 5 năm xảy ra tình trạng người dân xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang vào khu vực rừng sản xuất ở tiểu khu 159 của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh để lấn chiếm, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Đất rừng bị xâm lấn nhiều năm...

Từ năm 2014 đến giữa năm 2017, một số người dân thôn 1, xã Hương Thọ đã tự ý vào khu vực rừng sản xuất ở tiểu khu 159 của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh (gọi tắt là Công ty Cao su Hương Khê) sẻ phát, lấn chiếm với diện tích khoảng 50ha.

Các hộ này bao gồm ông Đoàn Quốc Vĩnh, Phan Văn Tuấn, Trần Quốc Ân, Trần Văn Chiến, Phan Quang Đạt, Phan Văn Ngọc và Cao Xuân Thành.

Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng ở tiểu khu 159 Vũ Quang

Đám keo hơn 2 năm tuổi của hộ ông Trần Quốc Ân trồng trên phần đất rừng lấn chiếm của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê

Khi có mặt tại hiện trường để kiểm chứng sự việc, chúng tôi thấy, trên diện tích đất sản xuất của doanh nghiệp này gần như không còn bóng dáng cây cao su vì đã bị trâu bò phá hại, không được chăm sóc cẩn thận nên bị chết, một số khác đã bị thanh lý...

Thay vào đó, xung quanh là những đám keo tràm xanh tốt, có độ tuổi từ 2-5 năm, một số đã được bao quanh bởi hàng rào thép gai, có những vùng đồi gần khu dân cư thì đã được trồng cam.

Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng ở tiểu khu 159 Vũ Quang

Những cây có đường kính lớn trong diện tích thuộc Công ty Cao su Hương Khê cho thấy, người dân đã vào đây lấn chiếm, trồng keo từ nhiều năm

Việc các hộ dân lấn chiếm đất rừng của doanh nghiệp nhiều năm đã gây bức xúc trong dư luận, tạo ra những tiền lệ xấu. Gần đây, vì cho rằng “họ làm được thì mình làm được”, Trần Kim Vũ (thôn 5) và Trần Văn Công (thôn 1), xã Hương Thọ, Vũ Quang lại vào khu vực rừng trên để sẻ phát, lấn chiếm. Nhưng do 2 đối tượng này đã phát nhầm sang rừng phòng hộ nên đã bị cơ quan điều tra khởi tố, chờ ra tòa xét xử.

Các bên đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

Rừng đã bị sẻ phát, lấn chiếm từ nhiều năm nhưng chủ rừng và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vẫn không tập trung giải quyết dứt điểm, ngược lại có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau.

Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng ở tiểu khu 159 Vũ Quang

Các hộ lấn chiếm đất rừng ở tiểu khu 159 đã nhiều năm nhưng vẫn chưa được xử lý nghiêm

Ông Phan Châu Sơn - Phó Giám đốc Công ty Cao su Hương Khê khẳng định: “Việc người dân Hương Thọ lấn chiếm đất rừng sản xuất của công ty là có thật và diễn ra từ khoảng năm 2014. Chúng tôi đã làm đúng trách nhiệm quản lý, bảo vệ của mình khi phát hiện và kịp thời báo cáo lên Chi cục Kiểm lâm huyện và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý”.

Cũng theo ông Sơn, vào giữa năm 2017, công ty có tiến hành đo đạc, rà soát lại toàn bộ diện tích đất được UBND tỉnh giao và có đề xuất cắt diện tích đất rừng xung quanh đập Bượm (đã bị lấn chiếm) giao về cho UBND xã Hương Thọ quản lý. Tuy nhiên chính quyền địa phương không chịu nhận.

Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng ở tiểu khu 159 Vũ Quang

Ngoài quản lý lỏng lẻo thì nguyên nhân dẫn đến người dân lấn chiếm đất rừng ở tiểu khu 159 là do doanh nghiệp được giao nhiều đất nhưng sản xuất không hiệu quả (khu vực trồng cao su nay chỉ là bãi đất trống, chỉ lác đác vài cây bụi).

Thế nhưng, ông Tôn Quang Thanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vũ Quang thì khẳng định ngược lại: “Không có chuyện Công ty Cao su Hương Khê phát hiện, báo cáo với chúng tôi kịp thời.

Việc xảy ra năm 2014 nhưng đến cuối năm 2017 họ mới báo cáo, và khi đó thì đã quá thời hạn xử lý theo quy định. Hiện chúng tôi đang phải chờ ý kiến chỉ đạo của huyện vì cây trồng của bà con đã lớn, có một số diện tích đã thu hoạch được nên nếu chặt phá thì sẽ lãng phí, có thể làm tình hình phức tạp hơn”.

Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng ở tiểu khu 159 Vũ Quang

Những hàng keo của các hộ dân khá lớn, trong khi bên kia đường mòn là rừng cao su của Công ty Cao su Hương Khê Hà Tĩnh chỉ là cây bụi

Còn ông Võ Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Hương Thọ thì bức xúc: “Về chức năng, nhiệm vụ, chúng tôi đã nhắc nhở, xử lý công dân vi phạm theo đúng thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Nhưng việc công ty đòi cắt phần đất đã bị lấn chiếm về cho xã quản lý thì chúng tôi kiên quyết không nhận, vì đây là đất tranh chấp và doanh nghiệp muốn chuyền “quả bóng trách nhiệm” về cho xã”.

Trao đổi về sự việc, ông Phạm Quốc Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho rằng: “Để xẩy ra tình trạng này, lỗi chính thuộc về doanh nghiệp vì rừng đã được giao cho họ quản lý, sử dụng. Quản lý không tốt, để xẩy ra tranh chấp lại kêu chính quyền. Còn quan điểm xử lý của huyện là rừng của ai thì trả về cho chủ đó, dân lấn chiếm thì chặt cây và trả đất về cho doanh nghiệp”.

Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng ở tiểu khu 159 Vũ Quang

Trong vùng đất lấn chiếm trái phép, ngoài keo thì ông Đoàn Quốc Vĩnh cũng đã trồng cam và bắt đầu cho thu hoạch

“Việc Công ty Cao su Hương Khê cắt đất chuyển về cho xã chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh. Nhưng đất này phải “sạch”, tranh chấp, lấn chiếm phải được xử lý mới nhận. Không có chuyện chính quyền nhận diện tích đất lấn chiếm, tranh chấp này rồi về hợp thức hóa cho những người vi phạm, tạo tiền lệ xấu cho những nơi khác” - Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Quốc Thanh khẳng định.

Lời kết

Có thể khẳng định rằng, để tình trạng này xẩy ra, cả chủ rừng, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và người dân vi phạm đều có lỗi. Vì vậy, các thành phần có liên quan đều phải có trách nhiệm phối hợp xử lý dứt điểm theo các quy định hiện hành, tránh để kéo dài sẽ phát sinh những phức tạp mới.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!