Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên không thể lập tức xảy ra?

Bất kể tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang căng như dây đàn, nhiều chuyên gia quốc tế vẫn tin rằng không thể lập tức xảy ra chiến tranh Mỹ - Triều Tiên.

chien tranh my trieu tien khong the lap tuc xay ra

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Reuters

Các nước ở khu vực Đông Bắc Á những ngày qua đều trong trạng thái căng như dây đàn khi cuộc chiến ngôn từ cùng khẩu khí đe dọa giữa Washington và Bình Nhưỡng có nguy cơ đẩy lên thành một cuộc xung đột thực tế.

Nóng nhưng vẫn chưa… quá nóng

Quả thực nếu một cuộc chiến tranh như vậy xảy ra, đó sẽ là một thảm họa vô cùng kinh hoàng. Tuy nhiên theo nhận định của nhiều chuyên gia quốc tế, khả năng chiến tranh Mỹ - Triều là không thể xảy ra.

Hãng tin AP dẫn nhận định của một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng, mặc dù không có nhiều nguy cơ xảy ra chiến tranh ngay lập tức giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên, tuy nhiên Bắc Kinh cũng sẽ có phản ứng mạnh tay với bất cứ vụ thử hạt nhân tiếp theo nào của quốc gia láng giềng.

Giám đốc của Viện nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Đại học Jilin, ông Gui Rui, cho rằng những vướng mắc trong vấn đề đối nội của tổng thống Trump sẽ ngăn ông ấy không triển khai một hành động tấn công với CHDCND Triều Tiên.

Trong khi đó, cũng theo chuyên gia này, CHDCND Triều Tiên tỏ ra không sẵn sàng để khởi động một cuộc chiến tranh với Mỹ.

Cũng theo ông Gui Rui mặc dù căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức “rất nóng”, nhưng cũng chưa tới mức có thể bùng phát một cuộc chiến tranh ngay lúc này.

Ông Gui Rui nêu nhận định, nếu CHDCND Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân tiếp theo, động thái đó sẽ khiến Bắc Kinh triển khai thêm những biện pháp ứng phó mạnh tay hơn với quốc gia đồng minh của họ.

Theo đó, những biện pháp mà ông Gui Rui cho rằng có thể được Trung Quốc áp dụng là áp thêm các quy định hạn chế mới với hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào CHDCND Triều Tiên, và giảm bớt lượng khách du lịch Trung Quốc được phép tới Bình Nhưỡng.

Chưa cần “tấn công phủ đầu”

Tạp chí Time dẫn ý kiến của các chuyên gia cũng thể hiện quan điểm đồng tình cho rằng khó có thể xảy ra một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên lúc này.

Các chuyên gia của Time cho rằng, nếu căn cứ vào nội hàm khái niệm một cuộc “tấn công phủ đầu”, tức là một cuộc tấn công nhằm ngăn chặn một nguy cơ đã biết và tức thời, thì có nghĩa Mỹ sẽ tiến hành cuộc tấn công này căn cứ vào những thông tin tình báo họ thu thập được cho thấy CHDCND Triều Tiên có âm mưu tấn công một quốc gia có chủ quyền khác.

Tuy nhiên tại thời điểm này, theo các chuyên gia, chưa có dấu hiệu nào cho thấy nguy cơ này.

Theo ông Daniel Pinkston, giảng viên tại Đại học Troy ở Seoul (Hàn Quốc): “Một cuộc tấn công vô cớ vào các đồng minh của Mỹ sẽ làm kích hoạt một vấn đề mà CHDCND Triều Tiên luôn muốn né tránh nhất”.

Chuyên gia này lý giải: “CHDCND Triều Tiên hiểu rõ ràng nếu họ dính vào một cuộc chiến tranh toàn diện, họ sẽ thua”.

Ở một góc độ tiếp cận khác, tờ Time cho rằng, nếu khả năng về một cuộc tấn công phủ đầu không xảy ra, thì hai vấn đề khác sẽ nảy sinh trong tình huống hiện tại: Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân khác vi phạm các hiệp ước quốc tế nhằm cảnh cáo những nước khác và Mỹ sẽ phản ứng như thế nào với việc này.

Phó giáo sư John Delury của đại học Yonsei (Hàn Quốc) cho rằng, một vụ thử hạt nhân không thể được xem là nguy cơ an ninh tức thời với Mỹ hay các đồng minh của Mỹ.

Do đó theo ông John Delury, một phản ứng mạnh mẽ và nghiêm trọng bằng vũ lực quân sự với một cuộc thử như vậy rõ ràng là không thích đáng, và “một tổng thống Mỹ có trách nhiệm” sẽ không lựa chọn cách hành động đó.

Chưa kể là theo chuyên gia này, động thái phản ứng một cuộc thử nghiệm của một quốc gia bằng một đợt tấn công quân sự, ở đây có thể hiểu là tấn công vào cơ sở hạ tầng tại bãi thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, còn có thể cấu thành một hành vi chiến tranh.

Hậu quả khôn lường

Trong khi đó, không ai có thể biết chính xác CHDCND Triều Tiên sẽ phản ứng như thế nào nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công với họ.

Dù vậy, hầu hết các chuyên gia đều nhất trí cho rằng, nếu thực sự chuyện đó xảy ra, nó sẽ gây hậu quả thảm khốc khôn lường. Ông Delury nói: “CHDCND Triều Tiên sẽ trả đũa theo cách có thể gây ra sự tổn thất kinh khủng về người”.

Giáo sư Sean O’Malley chuyên ngành quan hệ quốc tế ở Đại học Dongseo tại Busan (Hàn Quốc) nêu nhận định: “Họ (CHDCND Triều Tiên) có thể có một số lựa chọn hành động. Một trong số đó sẽ là nã pháo hướng về Seoul”.

Seoul, nơi có hơn 10 triệu người sinh sống, sẽ là mục tiêu thuộc diện có nguy cơ cao nhất nếu CHDCND Triều Tiên quyết định triển khai đợt tấn công trả đũa. Trong đó, các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc chắc chắn sẽ là mục tiêu hàng đầu của Bình Nhưỡng.

Ước tính hiện có khoảng 28.000 binh sĩ Mỹ đang đóng tại một số căn cứ quân sự tại Hàn Quốc, nhiều người trong đó đóng tại căn cứ không quân ở phía nam Busan.

Hàn Quốc chỉ cách Bình Nhưỡng 120 dặm về phía nam và có khoảng 150.000 - 200.000 người Mỹ cư trú tại đây. Nếu binh biến xảy ra, đây sẽ là nhóm người đầu tiên sẽ phải di tản.

Chuyên gia O’Mally nói: “Nếu ông Trump tuân thủ chính sách đã được duy trì từ lâu, ông ấy sẽ không tấn công CHDCND Triều Tiên mà không thông báo trước với Hàn Quốc và Bắc Kinh”.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.