Không có người sống sót trong vụ nổ nhà máy thuốc nổ quân sự Mỹ

Giới chức Mỹ cho biết 16 người đã chết trong vụ nổ tại công ty sản xuất thuốc nổ quân sự Accurate Energetic Systems ở bang Tennessee hôm 10/10.

Chris Davis, cảnh sát trưởng hạt Humphreys ở bang Tennessee của Mỹ, ngày 11/10 thông báo lực lượng cứu nạn không tìm thấy người sống sót nào trong vụ nổ tại nhà máy của công ty Accurate Energetic Systems (AES) trước đó một ngày.

Theo giới chức địa phương, tổng cộng 16 người đã thiệt mạng trong sự việc và các chuyên gia xét nghiệm ADN đang có mặt ở hiện trường để nhận dạng hài cốt.

Chưa rõ nguyên nhân của sự cố, các điều tra viên đang rà soát từng khu vực tại hiện trường để tìm kiếm dấu vết. Theo ông Davis, quá trình thu thập chứng cứ để xác định có hành vi phạm tội hay không sẽ mất từ vài ngày đến nhiều tháng. "Công việc đó không giống như xử lý một vụ tai nạn hay hậu quả của trận lốc xoáy", ông nói.

Khoảng 300 nhân viên ứng phó tình trạng khẩn cấp phải làm việc chậm rãi để xử lý vật liệu nổ vẫn còn nguy cơ kích hoạt. Guy McCormick, giám sát viên của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ Mỹ (ATF), nói rằng các chuyên gia chất nổ cũng làm mọi cách để đảm bảo an toàn tại hiện trường cho nhóm điều tra viên.

Vụ nổ sáng 10/10 đã san phẳng nhà máy của AES và dẫn tới những đám cháy lớn. Một số nhân chứng cho biết có thể nghe thấy tiếng nổ từ khoảng cách nhiều km.

AES nhận được nhiều hợp đồng bán vũ khí cho Lầu Năm Góc, chịu trách nhiệm sản xuất hàng loạt sản phẩm cho hải quân và lục quân, trong đó có thuốc nổ đóng gói sẵn, mìn định hướng, liều nổ phá cửa...

Tổ hợp nhà máy của AES được đặt trên khu vực rộng 526 hecta, với 8 công trình chứa dây chuyền sản xuất, lưu trữ, nghiên cứu và thử nghiệm thuốc nổ. Nhà máy nằm trong khu vực hẻo lánh ở miền trung bang Tennessee, là nguồn kinh tế quan trọng trong khu vực giữa sông Tennessee và thủ phủ Nashville.

Doanh nghiệp này khẳng định luôn "tuân thủ chặt chẽ các quy định an toàn và an ninh của Bộ Quốc phòng Mỹ".

Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Lao động (OSHA) cho biết AES hồi năm 2019 phải nộp phạt một khoản tiền nhỏ vì "vi phạm chính sách bảo vệ người lao động khỏi tiếp xúc với hóa chất độc hại, bức xạ và các chất gây kích ứng khác".

Xe cứu hỏa gần hiện trường vụ nổ tại nhà máy AES ở hạt Humphreys, bang Tennessee, Mỹ ngày 10/10. Ảnh: AP
Xe cứu hỏa gần hiện trường vụ nổ tại nhà máy AES ở hạt Humphreys, bang Tennessee, Mỹ ngày 10/10. Ảnh: AP

Năm 2014, vụ nổ xảy ra tại cơ sở chế tạo đạn dược của AES đã khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương. Nguyên nhân là một nhân viên nhà máy sử dụng thiết bị không phù hợp trong quá trình chế tạo thùng thuốc súng.

vnexpress.net

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.