Nhật Bản có nữ thủ tướng đầu tiên

Hạ viện Nhật Bản bổ nhiệm bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng, đánh dấu lần đầu tiên một phụ nữ lãnh đạo chính phủ nước này.

Ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Hạ viện Nhật Bản hôm nay, bà Sanae Takaichi, 64 tuổi, đã giành được 237 phiếu bầu so với 149 phiếu bầu của lãnh đạo đảng Dân chủ Lập hiến Yoshihiko Noda. Kết quả này khiến bà được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhật Bản mà không cần vòng bỏ phiếu thứ hai.

Các nghị sĩ đã vỗ tay tán thưởng khi bà Takaichi bỏ phiếu và chào đón bà bằng tràng pháo tay vang dội sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Bà sẽ chính thức nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản sau khi gặp Nhật hoàng chiều nay.

Bà Takaichi, cựu bộ trưởng an ninh kinh tế Nhật Bản, hồi đầu tháng vượt qua 4 ứng viên nam để trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Giới quan sát cho rằng LDP chọn bà Takaichi làm lãnh đạo đất nước nhằm khôi phục niềm tin từ công chúng, vốn đang phẫn nộ vì giá cả leo thang và bị chi phối bởi các đảng đối lập với những lời hứa hẹn về phát triển kinh tế, siết kiểm soát người nước ngoài.

6 ngày sau khi bà Takaichi được bầu làm lãnh đạo LDP, đảng Komeito rời khỏi liên minh do không hài lòng với quan điểm bảo thủ của bà. Điều này buộc bà Takaichi thành lập liên minh với đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) theo đường lối cải cách, thiên hữu hôm 20/10.

Một ngày trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, bà Takaichi cam kết "sẽ đưa nền kinh tế đất nước hùng mạnh hơn và định hình lại Nhật Bản thành quốc gia có thể gánh vác trách nhiệm cho các thế hệ tương lai".

Bà Sanae Takaichi được các nghị sĩ vỗ tay hoan nghênh sau cuộc bỏ phiếu ngày 21/10. Ảnh: AFP
Bà Sanae Takaichi được các nghị sĩ vỗ tay hoan nghênh sau cuộc bỏ phiếu ngày 21/10. Ảnh: AFP

Takaichi, người tự nhận mình giống nữ thủ tướng đầu tiên của Anh là Margaret Thatcher, đã đưa ra tầm nhìn rõ ràng về sự thay đổi. Bà ủng hộ chiến lược của cựu thủ tướng Shinzo Abe về kích thích nền kinh tế bằng chi tiêu mạnh tay và nới lỏng chính sách tiền tệ, từng chỉ trích Ngân hàng Nhật Bản vì tăng lãi suất.

Bà tuyên bố sẽ tiếp tục thỏa thuận thương mại giữa ông Ishiba và ông Trump, trong đó Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy mức thuế thấp hơn đối với ôtô và các sản phẩm khác, nhưng đề cập khả năng tái đàm phán nếu thỏa thuận tỏ ra bất công.

Giới quan sát cảnh báo lập trường chủ nghĩa dân tộc của bà Takaichi có thể chọc giận các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc. Bà thường xuyên tới thăm đền Yasukuni, nơi thờ quân nhân Nhật Bản chết trong chiến tranh và vốn bị các nước láng giềng châu Á coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ.

vnexpress.net

Đọc thêm

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!