Nỗi thất vọng của ông Zelensky khi cuộc gặp ông Trump không như ý

Tổng thống Zelensky đến Mỹ với kỳ vọng thuyết phục Tổng thống Trump cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng lại nhận về kết quả không như ý.

Với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuần này mang đến cho ông nhiều kỳ vọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ đầu tuần nhiều lần đề cập ý tưởng bán các tên lửa tầm xa cho Ukraine, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk. Những vũ khí này có thể giúp Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, giúp Kiev tăng lợi thế trên bàn đàm phán với Moskva để chấm dứt chiến sự.

Ông Zelensky có kế hoạch đến Mỹ, gặp ông Trump vào ngày 17/10 với mục tiêu chốt thương vụ mua tên lửa Tomahawk. Nhưng diễn biến sau đó khiến Tổng thống Ukraine phải ra về với vẻ thất vọng, truyền thông Mỹ mô tả.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 17/10. Ảnh: AP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 17/10. Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky đến Mỹ từ ngày 16/10 và nghỉ qua đêm tại Blair House, nơi ở dành cho các khách mời của Nhà Trắng. Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã gặp trực tiếp 4 lần.

Ông Zelensky cùng ngày gặp Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cùng các công ty năng lượng của nước này để bàn về việc tăng cường khả năng tiếp cận thị trường khí đốt châu Âu cho Washington. Đây được xem như nỗ lực phút chót của ông Zelensky nhằm tăng khả năng thuyết phục ông Trump thành công.

Nhưng cùng ngày, Tổng thống Trump thông báo đã có cuộc điện đàm "rất hiệu quả" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và hai lãnh đạo nhất trí gặp thượng đỉnh tại Hungary trong khoảng hai tuần tới. Tổng thống Mỹ tiết lộ lãnh đạo Nga "không thích thú" khi ông đề cập khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng ám chỉ Kiev chưa chắc sẽ nhận được loại vũ khí này, khi nói rằng quân đội Mỹ "không thể để kho dự trữ của mình cạn kiệt".

Cuộc điện đàm làm dấy lên đồn đoán Mỹ có thể nới lỏng áp lực lên Nga. Vài giờ trước khi đến Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky đăng trên mạng xã hội rằng cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Mỹ - Nga "không thay đổi được điều gì".

Tuy nhiên, những diễn biến sau đó không như mong muốn của Ukraine.

Thay vì ở Phòng Bầu dục, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky lần này diễn ra tại Phòng Nội các, dưới hình thức bữa trưa làm việc. Hai Tổng thống ngồi đối diện nhau, cạnh ông Trump là Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Hai lãnh đạo phát biểu với báo giới trước khi họp kín.

Ông Trump mô tả ông Zelensky là "lãnh đạo mạnh mẽ đã phải trải qua nhiều thử thách". Tổng thống Trump nói họ sẽ thảo luận về nội dung điện đàm giữa lãnh đạo Mỹ - Nga cùng cuộc gặp thượng đỉnh ở Hungary sắp tới.

Tổng thống Zelensky chúc mừng Tổng thống Trump vì đã làm trung gian thành công cho lệnh ngừng bắn ở Gaza, tin rằng điều này sẽ tạo động lực để chấm dứt chiến sự Ukraine.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến với sự giúp đỡ của ngài", ông Zelensky nói, thêm rằng Nga không có nhiều bước tiến trên chiến trường. Ông đề cập cuộc gặp với các công ty năng lượng Mỹ, những bên sẵn sàng đầu tư vào Ukraine hậu chiến sự.

Ông Trump khen ông Zelensky có "áo jacket rất phong cách" rồi hai lãnh đạo nhận câu hỏi từ báo giới. Đây cũng là lúc nỗ lực tìm kiếm thương vụ Tomahawk của Tổng thống Ukraine bắt đầu "bị dội gáo nước lạnh", The Hill bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón người đồng cấp Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump đón người đồng cấp Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10. Ảnh: AP

Một phóng viên hỏi Tổng thống Trump rằng chuyện gì xảy ra nếu ông chấp thuận bán tên lửa Tomahawk cho Ukraine và rồi Mỹ vướng vào xung đột, cần đến số tên lửa đó. Ông chủ Nhà Trắng phản hồi đó là lý do khiến ông muốn chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine mà không cần phải dùng đến Tomahawk.

Ông Zelensky lập tức chen ngang, cho rằng đây là "một cuộc chiến công nghệ" và Ukraine cần UAV cùng các loại tên lửa khác, bao gồm cả Tomahawk.

"Ukraine có hàng nghìn UAV nhưng lại không sở hữu Tomahawk. Trong khi đó, Mỹ sở hữu Tomahawk cùng những tên lửa uy lực khác, và họ có thể có thêm UAV của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể phối hợp hành động", ông Zelensky nói.

Khi được hỏi liệu ông có ám chỉ một hình thức trao đổi hay giao dịch nào đó không, Tổng thống Zelensky trả lời "đúng vậy, chúng tôi có một đề xuất lớn liên quan đến UAV".

Tổng thống Trump mỉm cười và gật đầu, nói ông rất quan tâm đến ý tưởng đó. Nhưng sau cùng, ông vẫn nhấn mạnh rằng mình có trách nhiệm phải đảm bảo Mỹ "luôn đầy đủ" khí tài cần thiết.

"Chúng tôi sẽ bàn về Tomahawk. Nhưng chúng tôi thực sự không muốn Ukraine cần đến Tomahawk, mà muốn chiến sự sớm chấm dứt hơn", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ và Ukraine còn đưa ra quan điểm trái chiều về triển vọng hòa đàm. Ông chủ Nhà Trắng tỏ ra lạc quan, đề cập rằng cuộc điện đàm với ông Putin "có tiến triển" và "Moskva muốn đạt thỏa thuận".

Trong khi đó, ông Zelensky cho rằng người đồng cấp Putin "chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận hòa bình". "Nhưng tôi tin với sự giúp đỡ của ngài, chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này. Và chúng tôi thực sự cần điều đó", Tổng thống Ukraine phản hồi.

Báo giới sau đó rời khỏi Phòng Nội các. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ - Ukraine kéo dài khoảng hai giờ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời báo giới bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump ngày 17/10. Ảnh: AP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời báo giới bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump ngày 17/10. Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky mô tả cuộc gặp với Tổng thống Trump "hiệu quả", nhưng ông không muốn nhắc đến vấn đề tên lửa tầm xa.

"Mỹ không muốn leo thang căng thẳng", ông Zelensky nói. Ông tin Tổng thống Putin sẽ lo lắng nếu Ukraine có được tên lửa tầm xa, nhưng cũng thừa nhận Kiev có thể không nhận được chúng. Tổng thống Zelensky thêm rằng ông trông chờ ông Trump gây áp lực để ông Putin "dừng cuộc chiến".

"Điều tích cực là Tổng thống Trump không nói 'không', nhưng hôm nay ông ấy cũng không nói 'có'", lãnh đạo Ukraine cho biết khi trả lời phỏng vấn NBC News.

Michael Carpenter, nhà nghiên cứu tại Viện Quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược (IISS), nhận định cuộc gặp với Tổng thống Trump không mang lại điều mà Tổng thống Zelensky kỳ vọng, nhưng phù hợp với cách tiếp cận của chính quyền Mỹ đối với cuộc chiến.

"Mỹ dường như không muốn gây sức ép hay trừng phạt Nga thêm nữa", ông Carpenter trả lời Reuters.

Theo Washington Post, Reuters, AFP

vnexpress.net

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.