Ông Trump: Chiến sự ở Gaza đã kết thúc

Tổng thống Trump tuyên bố chiến sự ở Gaza đã kết thúc và bày tỏ mong muốn đến thăm vùng lãnh thổ này, khi lên đường đến Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm 12/10 lên đường bắt đầu "chuyến đi rất đặc biệt" tới Israel và Ai Cập.

"Chiến sự đã kết thúc. Mọi người đều hiểu rõ điều đó", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, khi được hỏi liệu ông có tin rằng xung đột giữa Israel và Hamas đã kết thúc hay chưa.

Lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza sẽ được đảm bảo. "Giao tranh kéo dài suốt nhiều thế kỷ và tôi nghĩ mọi người đã quá mệt mỏi rồi", ông cho hay.

Tổng thống Trump lên chuyên cơ Không lực Một để chuẩn bị tới Trung Đông hôm 12/10. Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump lên chuyên cơ Không lực Một để chuẩn bị tới Trung Đông hôm 12/10. Ảnh: Reuters

Tại Israel, ông Trump dự kiến gặp gỡ gia đình các con tin bị Hamas bắt và phát biểu trước quốc hội nước này. Tổng thống Mỹ sau đó sẽ đến Ai Cập, nơi ông và Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza và thúc đẩy hòa bình Trung Đông. Hơn 20 lãnh đạo thế giới sẽ góp mặt, trong khi Israel và Hamas đều không cử đại diện.

Chuyến công du chớp nhoáng này phần nào được xem là mừng chiến thắng sau thỏa thuận hòa bình Gaza mà Tổng thống Trump góp phần làm trung gian, với kế hoạch hòa bình 20 điểm được công bố vào cuối tháng 9. "Mọi người đều rất phấn khích với thời khắc này. Đây là sự kiện rất đặc biệt", ông phát biểu khi chuẩn bị lên máy bay tại Căn cứ Liên hợp Andrews gần thủ đô Washington.

Thách thức trước mắt với kế hoạch hòa bình là Hamas từ chối giải giáp và Israel không cam kết rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza. Ông Trump khẳng định đã nhận được "sự đảm bảo" từ Israel, Hamas và các bên liên quan chủ chốt khác trong khu vực về giai đoạn đầu của thỏa thuận, cũng như các giai đoạn tiếp theo.

"Tôi không nghĩ họ sẽ khiến tôi thất vọng", ông cho hay, thêm rằng mối quan hệ của ông với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rất tốt. "Tôi xảy ra một số bất đồng với ông ấy nhưng mọi vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng", lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ mong muốn đến thăm Dải Gaza. "Tôi rất tự hào nếu được làm việc đó. Ít nhất tôi cũng muốn đặt chân đến Gaza", ông cho biết. Tuy nhiên, động thái như vậy đặt ra rất nhiều thách thức an ninh và Tổng thống Mỹ cũng không nói rõ khi nào chuyến đi có thể diễn ra.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết văn kiện chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza sẽ được ký tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Một quan chức cấp cao Palestine nói Tổng thống Mahmoud Abbas cũng sẽ tham dự sự kiện.

Israel và Hamas hôm 9/10 ký thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại Dải Gaza, sau các vòng đàm phán ở Ai Cập. Theo thỏa thuận, mọi hoạt động tác chiến sẽ kết thúc, Israel rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza. Hai bên sẽ trao đổi con tin và tù nhân, trong khi hàng viện trợ nhân đạo cũng được phép vào Dải Gaza với quy mô lớn, giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã hoàn thành rút quân về giới tuyến theo thỏa thuận và đang chờ trao trả con tin, dự kiến diễn ra trưa 13/10.

Hamas dự kiến bàn giao khoảng 20 con tin còn sống. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 250 người Palestine đang ngồi tù ở nước này và khoảng 1.700 người Gaza bị bắt từ khi chiến sự Gaza bùng phát. Thi thể các con tin Israel đã thiệt mạng dự kiến được chuyển sau.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố IDF sẽ phá hủy các đường hầm do Hamas xây dựng ở Gaza sau khi con tin được thả.

vnexpress.net

Đọc thêm

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng trong phiên 1/9 sau khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất trọng điểm Trung Đông.
Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Sau hơn sáu tháng kể từ ngày nổ ra xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran, các nước vùng Vịnh được cho là đang thay đổi cách nhìn về chính khái niệm an ninh. Theo giới chuyên gia, họ đang cùng tìm kiếm câu trả lời cho việc nên hợp tác với ai, có thể kỳ vọng điều gì từ từng đối tác và các cơ chế hợp tác cần vận hành như thế nào khi một cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra.
Nước lũ dâng nhanh tại hai tỉnh phía Bắc của Lào

Nước lũ dâng nhanh tại hai tỉnh phía Bắc của Lào

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại hai tỉnh Oudomxay và Luang Namtha, miền Bắc của Lào xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư, công trình, đường giao thông và hoạt động sản xuất.
Hé lộ vũ khí uy lực nhất của Ukraine

Hé lộ vũ khí uy lực nhất của Ukraine

Hệ thống Delta tổng hợp dữ liệu chiến trường để xác định mục tiêu, tạo ra một "vùng tiêu diệt" rộng hàng km giúp Ukraine cản đà tiến quân của Nga đến mức gần như dừng lại hoàn toàn.
Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Quan chức tình báo nội địa hàng đầu của Pháp đã cảnh báo rằng nỗ lực tấn công bất thành bằng UAV tại Sân bay Leipzig/Halle của Đức có thể là dấu hiệu cho thấy các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các ngành công nghiệp chiến lược tại châu Âu đang chuyển sang hình thức “trực tiếp hơn, bạo lực hơn”.
Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Theo truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng nước này, ông Marco Rubio đã thông báo với các nhà ngoại giao cấp cao của nhiều quốc gia rằng Washington chưa có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong thời gian tới, mà sẽ tập trung vào các biện pháp gây sức ép khác đối với Tehran.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!