Chính phủ và Quốc hội Mỹ nỗ lực cứu vãn việc Chính phủ đóng cửa

Mặc dù liên tục đổ lỗi cho nhau, cả chính phủ và Quốc hội Mỹ đều tiếp tục đàm phán để tránh việc phải đóng cử chính quyền liên bang.

Chính phủ và Quốc hội Mỹ hôm 20/1 đã không ngừng đổ lỗi cho nhau về việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì ngân sách liên bang hết hiệu lực. Tuy nhiên, để tránh thiệt hại nảy sinh như đã từng xảy ra trong năm 2013, các nhà chính trị Mỹ cho biết sẽ tiếp tục đàm phán nhằm đi đến một kết quả tốt đẹp nhất.

chinh phu va quoc hoi my no luc cuu van viec chinh phu dong cua

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Pinterest.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (20/1) đã chỉ trích phe Dân chủ đặt chính trị lên trên lợi ích của người dân Mỹ, dẫn đến việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì cạn kiệt ngân sách liên bang.

Viết trên mạng xã hội Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng, phe Dân chủ đã có thể “dễ dàng đạt được một thỏa thuận” với phe Cộng hòa nhưng lại lựa chọn để chính phủ đóng cửa.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng cần có thêm các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới để tránh xảy ra những tình huống tương tự.

Trong khi đó, phe Dân chủ thì lại đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ các đề xuất thỏa hiệp của hai đảng.

Trước đó, tối 19/1 (tức trưa 20/1 theo giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã không có đủ số phiếu cần thiết để thông qua dự luật chi tiêu tạm thời buộc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì ngân sách liên bang hết hiệu lực.

Mặc dù được Hạ viện thông qua song dự luật này không vượt qua được “cửa ải” tại Thượng viện với tỷ lệ phiếu sít sao 50 phiếu ủng hộ và 49 phiếu chống, tức là còn thiếu 10 phiếu nữa để dự luật được thông qua.

Theo luật Mỹ, với 54 ghế tại Thượng viện, đảng Cộng hòa không đủ số ghế cần thiết để thông qua dự luật mà không có sự ủng hộ của đảng Dân chủ. Bất đồng giữa hai đảng trong cuộc bỏ phiếu hôm qua thể hiện ở chỗ, đảng Cộng hòa muốn tập trung ngân sách cho vấn đề an ninh biên giới, cải cách nhập cư và tăng chi tiêu cho quân sự. Tuy nhiên, đảng Dân chủ lại yêu cầu bảo vệ hơn 700.000 người nhập cư không có giấy tờ song vào Mỹ từ khi còn trẻ.

Đây không phải lần đầu tiên Chính phủ Mỹ phải dừng hoạt động. Mới đây nhất, năm 2013, Chính phủ Mỹ cũng đã phải dừng hoạt động trong 16 ngày do Nhà Trắng và Quốc hội không tìm được tiếng nói chung và không đạt được thỏa hiệp về ngân sách cho những cải cách chăm sóc y tế của Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ phải dừng hoạt động khi mà đảng Cộng hòa giữ quyền chi phối cả hai viện Quốc hội và Nhà Trắng.

Bất chấp những bất đồng, các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng hòa cho biết, họ sẽ tiếp tục đàm phán với nhau để giúp Chính phủ có thể hoạt động trở lại.

Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói: “Tổng thống đã gọi điện cho tôi trong sáng nay và yêu cầu tôi tới Nhà Trắng. Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nghiêm túc về nhiều vấn đề nổi bật. Chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận mang tính thăm dò sau khi tôi đưa ra đề nghị ngân sách đầy đủ đối với Bộ Quốc phòng.”

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay (21/1). Theo kế hoạch, các bên sẽ xúc tiến các cuộc đàm phán riêng rẽ trong từng đảng nhằm tránh cho Chính phủ phải dừng hoạt động ngay trong tuần làm việc mới. Trong một tuyên bố mới nhất, người đứng đầu ngân sách Nhà Trắng Mick Mulvaney bày tỏ lạc quan rằng, nhiều khả năng các bên sẽ đạt được một nghị quyết chung trước khi tuần mới bắt đầu.

Việc chính phủ liên bang bị đóng cửa được cho là sẽ ảnh hưởng nhiều mặt tới nền kinh kế Mỹ. Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang sẽ phải nghỉ việc tạm thời và hơn 1,3 triệu quân nhân sẽ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ nhưng sẽ không được trả lương. Các nhân viên làm các nhiệm vụ thiết yếu như đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh công cộng sẽ tiếp tục làm việc.

Theo một nhà phân tích, nền kinh tế Mỹ ước tính sẽ bị thiệt hại khoảng 6,5 tỷ USD nếu chính phủ bị đóng cửa chỉ trong một tuần./.

Theo Hồng Nhung/VOV

Đọc thêm

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!