Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Giáo hạt Nghĩa Yên

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đã tới tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh các linh mục, chức sắc cùng bà con giáo dân tại Giáo hạt Nghĩa Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Giáo hạt Nghĩa Yên

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng hoa chúc mừng linh mục Trần Đình Lai và bà con giáo hạt Nghĩa Yên

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Giáo hạt Nghĩa Yên

thăm hỏi các cháu...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Giáo hạt Nghĩa Yên

...và các sơ tại Tu viện Mến Thánh giá Nghĩa Yên

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng đoàn gửi lời chúc mừng tới linh mục Trần Đình Lai, các chức sắc và bà con giáo dân Giáo hạt Nghĩa yên đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân mong rằng, trong thời gian tới, các vị linh mục, chức sắc và bà con tiếp tục sống “tốt đời đẹp đạo”, phát huy tinh thần yêu nước, cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Giáo hạt Nghĩa Yên

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Trần Nhật Tân cùng đoàn công tác và lãnh đạo huyện Can Lộc tặng quà, chúc mừng Linh mục Nguyễn Khắc Bá - Tổng đại diện Tòa giám mục Giáo phận, Quản hạt Can Lộc.

Sáng nay (17/12), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Trần Nhật Tân cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng Linh mục Nguyễn Khắc Bá - Tổng đại diện Tòa giám mục Giáo phận, Quản hạt Can Lộc và ông Đào Duy Thông - Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện Can Lộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các chức sắc tôn giáo cùng bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời, thông tin đến Linh mục Nguyễn Khắc Bá và ông Đào Duy Thông một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Giáo hạt Nghĩa Yên

Đoàn chúc mừng ông Đào Duy Thông - Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện Can Lộc

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân mong rằng, thời gian tới các tổ chức tôn giáo tiếp tục có những đóng góp nhằm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân, tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo...

Trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Linh mục Nguyễn Khắc Bá khẳng định: Với vai trò, trách nhiệm của mình, sẽ tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo sống tốt đời - đẹp đạo; tích cực tham gia hưởng ứng và nhân rộng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu; đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast