"Kết quả công việc của mỗi cá nhân phải được thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể"

(Baohatinh.vn) - Chiều 23/4, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đồng chủ trì cuộc họp giao ban UBND tỉnh để triển khai một số nhiệm vụ sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo UBND tỉnh.

Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn; lãnh đạo các sở, ngành và một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phải vào cuộc ngay, không để có khoảng thời gian “đệm” giữa công việc cũ và mới

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phải vào cuộc ngay, không để có khoảng thời gian “đệm” giữa công việc cũ và mới

Ngày 21/4, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI đã bầu bổ sung các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Lê Đình Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Quốc Khánh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các ông: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định, công tác miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua đảm bảo đúng quy trình, quy định, dân chủ. Trước đó, việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy với các chức danh cụ thể đã được Thường trực, BVT Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua 100%.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn, trên cương vị công tác mới, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, thống nhất trong điều hành, chỉ đạo. Kết quả công việc của mỗi cá nhân phải được thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể; thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực của người đứng đầu. Thường trực, BTV Tỉnh ủy có trách nhiệm giúp đỡ các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phải vào cuộc ngay, không để có khoảng thời gian “đệm” giữa công việc cũ và mới; cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Minh Kỳ, Nguyễn Thiện chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động
Các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Minh Kỳ, Nguyễn Thiện chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động

Các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Minh Kỳ, Nguyễn Thiện chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động

Tại cuộc họp, các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Minh Kỳ, Nguyễn Thiện đã góp ý, chia sẻ những khó khăn cũng như những kinh nghiệm trong quá trình điều hành, chỉ đạo, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào thế hệ lãnh đạo mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Thay mặt các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cũng như những góp ý, chia sẻ hết sức chân thành, thẳng thắn của đại biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhân dân giao phó.

“Những năm qua, những người tiền nhiệm đã để lại cho thế hệ kế tiếp những bài học thành công từ sự đoàn kết, đồng thuận và đạt thành quả rất lớn về phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Đây cũng mục tiêu để chúng tôi phấn đấu, tiếp tục phát huy và giành kết quả ngày càng cao hơn nữa” - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chia sẻ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast