Tổng thống Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Liên bang Nga Dmitri Medvedev sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ hai từ ngày 30 – 31-10.

Tổng thống Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam ảnh 1

Tổng thống Liên bang Nga Dmitri Medvedev thăm chùa Trấn Quốc (Hà Nội).

Tổng thống Dmitri Medvedev sinh ngày 14-9-1965, tại Leningrad. Ông có vợ và một con trai. Năm 1987, ông Dmitri Medvedev tốt nghiệp khoa Luật - Đại học Tổng hợp quốc gia Leningrad. Năm 1990, ông bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp quốc gia Leningrad. Ông là Phó Tiến sĩ luật, Phó Giáo sư.

Trong giai đoạn 1990 - 1999, ông Dmitri Medvedev giảng dạy tại Đại học Tổng hợp quốc gia Xanh Pê-téc-bua. Giai đoạn 1990 - 1995, ông là Cố vấn Chủ tịch Hội đồng thành phố Leningrad, chuyên viên Ban Đối ngoại Chính quyền thành phố Xanh Pê-téc-bua.

Giai đoạn 1999 - 2000, ông Dmitri Medvedev là Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga. Giai đoạn 2000 - 2002, ông Dmitri Medvedev là Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Công ty “Gazprom”. Từ tháng 10-2003, ông là Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.

Tháng 11-2005, ông Dmitri Medvedev được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Liên bang Nga. Ngày 2-3-2008, ông Dmitri Medvedev được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga.

(TTXVN)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast