230 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo Hà Tĩnh xây dựng nhà ở, nâng cao thu nhập

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chính sách giảm nghèo, Hà Tĩnh đã xây dựng đề án xã hội hóa có hỗ trợ một phần từ ngân sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở và hộ nghèo thuộc nhóm bảo trợ xã hội giai đoạn 2020 – 2025 với tổng kinh phí khoảng 230 tỷ đồng.

230 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo Hà Tĩnh xây dựng nhà ở, nâng cao thu nhập

Xã hội hóa các nguồn lực xây nhà tình nghĩa tạo động lực cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Theo đề án, Hà Tĩnh sẽ triển khai hỗ trợ làm mới, nâng cấp nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ để các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội có mức thu nhập bình quân cao hơn mức chuẩn nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội được hỗ trợ nhà ở với 1.324 nhà (xây mới 1.035 nhà, sửa chữa 289 nhà), tổng kinh phí 70,77 tỷ đồng; trong đó, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 43,80 tỷ đồng, còn lại từ ngân sách và nguồn đóng góp khác.

Sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình phải xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đang có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 32 m2 và “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng); tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên và đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, tố, giông lốc.

230 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo Hà Tĩnh xây dựng nhà ở, nâng cao thu nhập

Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã kêu gọi xã hội hóa xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa

Cũng theo đề án, phấn đấu đến năm 2020, 100% thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội được hỗ trợ về thu nhập với tổng kinh phí 160,115 tỷ đồng; trong đó, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 42,917 tỷ đồng/năm, nguồn vận động do các tổ chức đoàn thể kêu gọi xã hội hóa 71,797 tỷ đồng/năm, còn lại từ nguồn ngân sách.

Phấn đấu đến năm 2025, các thành viên còn lại hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội có mức thu nhập bình quân bằng mức chuẩn nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và cơ bản được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).