Bà con giáo dân Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baohatinh.vn) - Trong không khí vui tươi, đầm ấm mừng đón Giáng sinh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc cho mối đoàn kết lương giáo tiếp tục được thắt chặt hơn nữa để cùng nhau xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp lễ Giáng sinh, sáng 21/12, đoàn cán bộ Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu dẫn đầu đã đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.

Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Bà con giáo dân Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn cán bộ Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu gửi lời chúc mừng đến Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Bà con giáo dân Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chúc mừng Giáng sinh Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn và các linh mục, tu sĩ cùng toàn thể bà con giáo dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin một số nét về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh nhà trong năm 2022. Trong thành quả chung mà tỉnh đạt được, có sự đóng góp quan trọng của bà con giáo dân Hà Tĩnh, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành cùng tỉnh thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đã đề ra; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống của Nhân dân nói chung, bà con giáo dân nói riêng, cùng xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc mừng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ vui mừng với những thành tựu phát triển KT-XH của Hà Tĩnh, đem lại đời sống tốt đẹp hơn cho bà con Nhân dân, trong đó có bà con giáo dân.

Bà con giáo dân Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền.

Trong những năm qua, Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền cũng như các sở, ngành trong sinh hoạt tôn giáo và hoạt động khác.

Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn khẳng định sẽ cùng bà con giáo dân tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn.

Bà con giáo dân Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.

Bà con giáo dân Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng hoa chúc mừng Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác đã tới chúc mừng Giáng sinh tại Giáo hạt Kỳ Anh (xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh).

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, lãnh đạo huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Bà con giáo dân Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tặng hoa, chúc mừng linh mục Nguyễn Công Bình và các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, yên vui.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng linh mục Nguyễn Công Bình - Quản hạt, Quản xứ Kỳ Anh và các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, yên vui.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thông tin đến linh mục Nguyễn Công Bình và Giáo hạt Kỳ Anh những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh và huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của linh mục trong việc tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao để bà con giáo dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả khá, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế địa phương.

Bà con giáo dân Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Dịp này, lãnh đạo huyện Kỳ Anh cũng đã tặng hoa, chúc mừng linh mục Nguyễn Công Bình và các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể bà con giáo dân

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn, linh mục Nguyễn Công Bình với vai trò và uy tín của mình sẽ phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục vận động đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; tạo mối đoàn kết lương giáo chặt chẽ, cùng nhau phát triển kinh tế, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thay mặt các chức sắc và bà con giáo dân, linh mục Nguyễn Công Bình cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp tỉnh Hà Tĩnh và bày tỏ vui mừng khi tỉnh nhà tiếp tục gặt hái nhiều thành quả trong điều kiện khó khăn.

Giáo hạt sẽ tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của Hà Tĩnh và các địa phương: huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và đoàn công tác cũng vừa tới chúc mừng Giáo xứ Ngô Xá (xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) nhân dịp Giáng sinh 2022.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành và đại diện một số ban ngành, địa phương.

Bà con giáo dân Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Linh mục Hoàng Xuân Hường và bà con giáo dân Giáo xứ Ngô Xá.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chúc mừng Linh mục Hoàng Xuân Hường - Quản hạt Cẩm Xuyên, Quản xứ Ngô Xá và các tu sỹ, các vị chức sắc cùng toàn thể bà con giáo dân Giáo xứ Ngô Xá, Giáo hạt Cẩm Xuyên mùa Giáng sinh năm 2022 an lành, hạnh phúc và hưởng nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Trong không khí đầm ấm mừng đón Giáng sinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chúc cho mối đoàn kết lương giáo ở Giáo xứ Ngô Xá, Giáo hạt Cẩm Xuyên ngày càng được thắt chặt để cùng nhau xây dựng quê hương phát triển, xây đắp tương lai tốt đẹp.

Bà con giáo dân Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng mong muốn Linh mục Hoàng Xuân Hường với vai trò và uy tín của mình sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông tin đến Linh mục Hoàng Xuân Hường và Giáo xứ Ngô Xá những kết quả nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội của tỉnh nhà trong năm 2022. Những kết quả đó có sự chung tay của đồng bào giáo dân trên toàn tỉnh nói chung và Giáo hạt Cẩm Xuyên, Giáo xứ Ngô Xá nói riêng.

Đánh giá cao vai trò của Linh mục Hoàng Xuân Hường trong việc tuyên truyền, lãnh đạo, tạo sự đồng thuận cao để bà con giáo dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn Linh mục Hoàng Xuân Hường với vai trò và uy tín của mình sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bà con giáo dân Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Linh mục Hoàng Xuân Hường cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp Giáng sinh 2022

Thay mặt các chức sắc và bà con giáo dân, Linh mục Hoàng Xuân Hường chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, thời gian qua, đời sống của bà con giáo dân Giáo xứ Ngô Xá ngày càng khởi sắc, bà con đoàn kết thi đua phát triển kinh tế và có nhiều đóng góp cho xã hội. Thời gian tới, Giáo xứ Ngô Xá tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, nỗ lực thi đua phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề GIÁNG SINH 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast