Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vui hội kết đoàn tại Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 16/11, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Nguyễn Thị Gái đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vui hội kết đoàn tại Đức Thọ

Thôn Vĩnh Phúc có gần 170 hộ, nằm ở vùng ngoài đê, thu nhập của người dân phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp.

Những năm gần đây, cán bộ và nhân dân thôn Vĩnh Phúc đã phát huy tính cần cù, sáng tạo, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng vườn mẫu. Hiện nay, hầu hết các vườn hộ ở thôn Vĩnh Phúc đều được trồng các giống cây ăn quả, kết hợp rau an toàn.

Thôn có nghề truyền thống khai thác rươi, cáy trên sông, sản phẩm lâu nay được thị trường ưa chuộng và xem là đặc sản. Vì vậy, nhiều gia đình có kinh tế phát triển nhờ nghề truyền thống này.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vui hội kết đoàn tại Đức Thọ

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tặng hoa chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Vình Phúc xã Đức Vĩnh

Sau 1 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, thôn Vĩnh Phúc đã huy động trên 1.000 ngày công của nhân dân nâng cấp các công trình đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Trong năm, thôn đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 150 triệu đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và tôn tạo di tích lịch sử Đền Lê Khôi.

Dịp này, thôn Vĩnh Phúc đã biểu dương 156 gia đình văn hóa.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vui hội kết đoàn tại Đức Thọ

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tặng hoa cho 2 tổ liên gia có thành tích xuất sắc trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vui hội kết đoàn tại Đức Thọ

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Vĩnh Phúc

Nói chuyện với bà con nhân dân thôn Vĩnh Phúc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái khẳng định, kết quả trên là nhờ sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ và nhân dân nơi đây.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vui hội kết đoàn tại Đức Thọ

Mong muốn trong thời gian tới, bà con nhân dân thôn Vĩnh Phúc nói riêng, xã Đức Vĩnh nói chung tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, sớm hoàn thành các tiêu chí khu dân cư mẫu, để đưa xã Đức Vĩnh đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm tới.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast