Đoàn công tác Hà Tĩnh thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh cùng một số ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 theo chương trình của Đoàn công tác số 7 do Quân chủng Hải quân và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.

Chuyến hải trình kéo dài 7 ngày (từ 22/4 - 28/4/2023), với sự tham gia của 212 đại biểu đến từ 14 cơ quan, đơn vị trong cả nước.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn.

Đoàn công tác Hà Tĩnh thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Chuyến hải trình kéo dài 7 ngày đến các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại các đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Cô Lin, Sinh Tồn, Đá Tây C, Trường Sa và Nhà giàn DK1/17.

Tại mỗi điểm đến, đoàn đã được nghe báo cáo về tình hình sinh hoạt, đời sống của người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn công tác Hà Tĩnh thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Đoàn đến thăm đảo Đá Nam.

Đoàn đã tham dự hoạt động chào cờ, dâng hương đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa; tưởng niệm các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam thiêng liêng của Tổ quốc tại khu vực đảo Gạc Ma, Cô Lin; dâng hương tại Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại đảo Song Tử Tây.

Đoàn công tác Hà Tĩnh thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Đoàn đại biểu dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở đảo Trường Sa.

Đoàn công tác cũng dành thời gian đến thăm, động viên quân, dân, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ con em Hà Tĩnh đang công tác trên các điểm, đảo; qua đó, cổ vũ động viên, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để quân, dân huyện đảo Trường Sa vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Đoàn công tác Hà Tĩnh thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Đoàn cán bộ tỉnh Hà Tĩnh gặp mặt, trò chuyện với các cán bộ, chiến sĩ quê Hà Tĩnh trên đảo Sinh Tồn.

Trong chuyến công tác, đoàn đã trao quà của tỉnh Hà Tĩnh là các hiện vật với tổng trị giá 100 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các điểm đảo, nhà giàn DK1.

Đoàn công tác Hà Tĩnh thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ (thứ 2 từ trái sang) trao tặng quà của tỉnh Hà Tĩnh cho các cán bộ, chiến sĩ tại đảo Trường Sa.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng áo cờ đỏ sao vàng cho thiếu nhi các đảo: Trường Sa lớn, Sinh Tồn, Song Tử Tây; trao thư thanh thiếu nhi Hà Tĩnh gửi cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, thành viên đoàn công tác cũng tích cực tham gia các hoạt động như: sáng tác viết bài cảm nhận về chuyến đi; giao lưu văn hóa, văn nghệ…

Đoàn công tác Hà Tĩnh thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Đoàn công tác trao thư của thanh thiếu nhi Hà Tĩnh gửi cán bộ, chiến sĩ công tác trên quần đảo Song Tử Tây...

Đoàn công tác Hà Tĩnh thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

... và trao tặng áo cờ đỏ sao vàng cho thiếu nhi Đảo Song Tử Tây.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung đối với quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Đồng thời, là cơ hội để các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang ở các địa phương, đơn vị hiểu sâu sắc hơn nữa về quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm qua từng vị trí công tác, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Đoàn công tác Hà Tĩnh thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh gặp mặt và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Hà Tĩnh trên đảo Song Tử Tây.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” cho đồng chí Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và trao Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Hải, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Mai Ngọc Việt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Cẩm Thạch.

Đoàn công tác Hà Tĩnh thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ (ngoài cùng bên trái) được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast