Mặt trận Tổ quốc góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, hiện đại

(Baohatinh.vn) - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng thành phố văn minh.

Chiều ngày 1/7, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019 - 2024; sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Mặt trận Tổ quốc góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, hiện đại

Đại diện một số ban, ngành tham dự hội nghị.

Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp ở thành phố đã nỗ lực để phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong hệ thống chính trị.

MTTQ tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết sáng tạo”, phòng chống dịch COVID-19...

Mặt trận Tổ quốc góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, hiện đại

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh Ngô Sỹ Ân trình bày báo cáo kết quả hoạt động 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đến nay, thành phố đã có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Thạch Hạ đang phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022...

MTTQ thành phố tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát phản biện xã hội đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại, bền vững.

Mặt trận Tổ quốc góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, hiện đại

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nam Hà Bùi Tuấn Hưng: MTTQ thường xuyên phối hợp tổ chức họp, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để tham mưu, đề xuất các giải pháp xây dựng đời sống văn hóa, tổ dân phố văn minh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ thành phố đã tập trung cao cho thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc các nội dung hoạt động; tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 240 cuộc tuyên truyền xây dựng nông thôn mới với 21.900 lượt người tham dự; vận động Nhân dân đóng góp gần 4 tỷ đồng, hơn 10.000 lượt ngày công, hiến hơn 1.518 m2 đất vườn, đất sản xuất, mở rộng đường giao thông, kênh mương nội đồng...

Mặt trận Tổ quốc góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, hiện đại

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Trung Nguyễn Đức Hiền chia sẻ kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo xây dựng nông thôn mới; tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn.

Phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố, MTTQ, các đoàn thể đã phối hợp triển khai thực hiện 69 công trình, phần việc với tổng giá trị trên 24 tỷ đồng; khai trương nhà văn hóa cộng đồng, ngôi nhà trí tuệ; trao tặng 15 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; tặng hàng chục nghìn suất quà trị giá hàng chục tỷ đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, hiện đại

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ thành phố đạt được trong thời gian qua, đồng thời, đề nghị MTTQ các cấp ở thành phố tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh để triển khai hiệu quả công tác mặt trận, góp phần xây dựng, phát triển TP Hà Tĩnh

MTTQ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tích cực giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; phối hợp tuyên truyền, vận động chức sắc và đồng bào có đạo chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, sống tốt đời đẹp đạo...

Để nâng cao hiệu quả công tác mặt trận trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Mặt trận Tổ quốc góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, hiện đại

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Đức Danh đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được; tập trung cao cho nhiệm vụ những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

Tiếp tục đôn đốc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tổ chức Đại hội Người công giáo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ 2022- 2027...

Đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác mặt trận tại cơ sở như: khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền địa phương; nắm bắt, định hướng dư luận; cách thức huy động nguồn lực cho công tác an sinh xã hội...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast