Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần hướng hoạt động về cơ sở.

Ngày 3/10, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội để đánh giá hoạt động trong thời gian qua và định hướng hoạt động trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ có đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội đã báo cáo với Thường trực Tỉnh uỷ tình hình hoạt động trong thời gian qua và định hướng hoạt động sắp tới. Từ đầu năm 2012 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội có bước phát triển khá. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đã chủ động sáng tạo, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân vận, góp phần quan trọng trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội đã tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiều chủ trương, giải pháp có hiệu quả, góp phần vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế khi phương thức hoạt động của một số đoàn thể chậm được đổi mới, thiếu năng động, chất lượng tham mưu chưa cao. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của một số tổ chức còn thấp nhất là thanh niên nông thôn, doanh nghiệp ngoài nhà nước; hoạt động của một số chi đoàn, chi hội ở nông thôn vùng giáo, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn v.v….

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi với các đại biểu về kinh nghiệm vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi với các đại biểu về kinh nghiệm vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2012 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. Tập trung làm tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần NQT.Ư4 ( Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT- XH, QPAN, xây dựng Đảng và các tổ chức trng hệ thống chính trị năm 2012…

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu, đồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt nhấn mạnh: Thời gian qua tuy chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể có khác nhau, nhưng đã bám sát nhiệm vụ chính trị chung, tích cực hoạt động, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của tỉnh; sự phối hợp hoạt động giữa UBND và MTTQ có tiến bộ hơn trước.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2012, MTTQ và các đoàn thể cần hướng các hoạt động về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, xây dựng tổ chức để tập hợp, giáo dục đoàn viên, hội viên thực hiện đầy đủ các NQ, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước.Phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012.Đồng thời thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQT.Ư 4(Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”, nhằm khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém, tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân…

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...