Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam - Lào

(Baohatinh.vn) - Việt Nam hiện đứng vị trí thứ 3 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Lào với 214 dự án, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp đạt khoảng 5,3 tỷ USD.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam - Lào

Chiều 17/8, tại Hà Tĩnh, hai Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam - Lào phối hợp tổ chức hội nghị giữa kỳ năm 2022. Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Khăm Chên Vông Phô Sỷ - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng tham dự.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Lào Khăm Chên Vông Phô Sỷ đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước; đánh giá tình hình hợp tác và phương hướng hợp tác của hai nước trong thời gian tới.

Theo đó, quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam - Lào tiếp tục đi vào chiều sâu, gắn bó tin cậy, giữ vai trò nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hợp tác về quốc phòng, an ninh tiếp tục được thực hiện tốt, tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định; phối hợp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các thế lực thù địch, các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam - Lào

Đoàn đại biểu Việt Nam dự hội nghị.

Hợp tác đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đến nay đạt khoảng 5,3 tỷ USD với 214 dự án, đứng vị trí thứ 3 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Lào.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 3 dự án cấp mới và 3 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký là 65,92 triệu USD, tăng 2,5 lần so cùng kỳ năm 2021. Về hợp tác thương mại, kim ngạch thương mại song phương, 7 tháng năm 2022 đạt khoảng 949 triệu USD, tăng 24,11% so với cùng kỳ.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam - Lào

Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào dự hội nghị.

Đặc biệt, kinh phí viện trợ không hoàn lại của Việt Nam dành cho Lào năm 2022 là 733 tỷ đồng.

Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được quan tâm ưu tiên. Các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam đã hỗ trợ có hiệu quả trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào (hiện có 14 nghìn học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam).

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT hai nước cũng thảo luận về tiến độ các dự án đầu tư, hợp tác giữa hai bên; đề xuất thúc đẩy điều chỉnh mua giá điện từ dự án thủy điện Xê-ka-mản 3; việc chuyển nhượng 60% cổ phần Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh); việc hợp tác và trao đổi nghiệp vụ giữa Bộ KH&ĐT hai nước…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Khăm Chên Vông Phô Sỷ - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Lào nhấn mạnh: Là người bạn thân thiết, chúng tôi đã theo sát sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy Việt Nam đã có những biện pháp hữu hiệu để đối phó với dịch bệnh COVID-19, đưa nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam tiếp tục nổi bật trên trường quốc tế và khu vực.

Đề nghị thời gian tới, hai nước tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận trong Kỳ họp thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận đã cam kết để chào mừng kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt năm 2022.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam - Lào

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Lào Khăm Chên Vông Phô Sỷ phát biểu tại hội nghị.

Hai bên cùng phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh thành công; đồng thời thúc đẩy, xúc tiến và thu hút các công ty tư nhân Việt Nam khác có đủ năng lực và uy tín đầu tư vào Lào, nhất là lĩnh vực nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, du lịch...

Tiếp tục thúc đẩy các dự án trọng tâm chưa hoàn thành như: chuyển nhượng cổ phần cảng Vũng Áng, sân bay Nong Khạng, tuyến đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, nâng cấp đường số 8 (đoạn phía Lào), dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại tỉnh Khăm Muộn...

Về vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Lào Khăm Chên Vông Phô Sỷ mong muốn Việt Nam thúc đẩy các tổ chức, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như: Xây dựng Viện tài chính Đông Khăm Xạng giai đoạn 3, Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng, Đài phát thanh - Phát hình tỉnh Xay Sổm Bun, Trường Trung học phổ thông nghề tỉnh Khăm Muộn…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam Nguyễn Chí Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào, coi đó là tài sản vô giá, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị và các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ; phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; thúc đẩy các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã cam kết để chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam - Lào

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng bế mạc hội nghị.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực then chốt là quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giáo dục đào tạo, hợp tác giữa các địa phương và giao lưu Nhân dân…

Đối với các dự án đầu tư trực tiếp của Việt Nam tại Lào, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam đề nghị Bộ KH&ĐT Lào tiếp tục tạo điều kiện, tham mưu cho Chính phủ Lào có những cơ chế chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào.

Bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Lào Khăm Chên Vông Phô Sỷ bày tỏ tin tưởng rằng, trên tinh thần tình đoàn kết đặc biệt, mối quan hệ hợp tác hai nước sẽ ngày càng đơm hoa kết trái.

Ủy ban hợp tác song phương hai nước cùng nhau thống nhất các phương hướng hợp tác trong thời gian tới; góp phần vào việc củng cố mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung và Bộ KH&ĐT hai nước nói riêng, vì sự phồn vinh của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam - Lào

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Lào Khăm Chên Vông Phô Sỷ tặng quà lưu niệm đến đoàn công tác hai nước.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam - Lào

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Lào Khăm Chên Vông Phô Sỷ tặng quà lưu niệm cho tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam - Lào

Đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đọc thêm

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...
Tiếp tục nghiên cứu, phát huy trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tiếp tục nghiên cứu, phát huy trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên) được tổ chức vào ngày 14/12/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá "chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", “gốc vững, thân chắc, cảnh uyển chuyển” (“Thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên lũy, nên thành tre ơi!”), thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Kế thừa những bài học từ Hiệp định Geneva

Kế thừa những bài học từ Hiệp định Geneva

Ngày 21/7/1954, Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đánh dấu bước mở đầu có tính quyết định cho sự sụp đổ hệ thống thực dân trên quy mô toàn cầu, góp phần cổ vũ cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới; đồng thời khẳng định tính tất thắng của cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Lần đầu tiên tất cả các nước lớn đã phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.