Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh góp phần thắt chặt tình đoàn kết Việt – Lào

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS Hà Tĩnh luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố tình đoàn kết giữa các địa phương, Nhân dân và LLVT hai nước Việt – Lào.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh góp phần thắt chặt tình đoàn kết Việt – Lào

Bệnh xá Quân dân y kết hợp bản Xanaxay mang đậm dấu ấn tình đoàn kết, hợp tác giữa LLVT 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bôlykhămxay đang gấp rút được hoàn thành.

Để giúp đỡ quân và dân bản Xanaxay, thị xã Pacxan (tỉnh Bôlykhămxay - Lào) chăm sóc sức khỏe tốt hơn, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 8,3 tỷ đồng để xây dựng Bệnh xá Quân dân y kết hợp bản Xanaxay. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 6/3/2022 với 2 hạng mục chính là nhà điều trị 2 tầng có tổng diện tích 722 m2 và sân bê tông có diện tích 530 m2. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tham mưu, phối hợp, bố trí lực lượng trực tiếp sang giúp bạn theo dõi, giám sát xây dựng, hỗ trợ kỹ thuật...

Những ngày này, đơn vị thi công và các lực lượng phụ trách xây dựng đang tập trung nhân lực, phương tiện, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ của công trình. Dự kiến, cơ sở khám chữa bệnh mang đậm dấu ấn của tình đoàn kết Việt – Lào này sẽ hoàn thành vào đúng dịp Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2022.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh góp phần thắt chặt tình đoàn kết Việt – Lào

Đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ để bệnh xá ở bản Xanaxay hoàn thành vào đúng dịp 22/12/2022.

Cách đây hơn 1 tuần, 20 cán bộ quân sự của Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đã hoàn thành đợt tập huấn theo chương trình hợp tác giữa Bộ CHQS Hà Tĩnh với Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay. Trong thời gian 18 ngày, các cán bộ quân sự cả tỉnh bạn đã được tham quan, học tập công tác huấn luyện, tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường ở một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Trung tá Bun hot Xundala - Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay chia sẻ: “Đối với anh em chúng tôi, lớp tập huấn này mang rất nhiều ý nghĩa. Qua tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ LLVT tỉnh Bôlykhămxay củng cố thêm các kiến thức, kỹ năng về công tác Đảng, công tác chính trị, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và những vấn đề về công tác dân vận, hậu cần. Không những thế, chúng tôi còn có thêm điều kiện tiếp xúc, gần gũi, học hỏi với các đồng chí trong LLVT Hà Tĩnh”.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh góp phần thắt chặt tình đoàn kết Việt – Lào

20 cán bộ quân sự của Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay vừa hoàn thành chương trình tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần và công tác dân vận tại Hà Tĩnh.

Những năm qua, Bộ CHQS Hà Tĩnh đã cùng LLVT thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn thực hiện tốt công tác phối hợp, hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức về quân sự, chính trị, các quy chế về hoạt động đối ngoại, học tiếng Lào, kinh nghiệm giao tiếp, cũng như tìm hiểu phong tục, tập quán của nhau; nhất là đối với những CBCS trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Lào và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới. Từ năm 2000 đến nay, Bộ CHQS Hà Tĩnh cũng đã tổ chức 14 lớp tập huấn để nâng cao trình độ, năng lực, khả năng SSCĐ cho gần 400 lượt cán bộ quân sự các tỉnh bạn.

Hơn 10 năm qua, LLVT Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với LLVT nước bạn khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương 788 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Viêng Chăn, Bôlykhămxay và Khăm Muộn. Bộ CHQS tỉnh cũng đã tham mưu cho tỉnh bố trí hàng chục tỷ đồng để xây nhà thờ cúng các anh hùng liệt sĩ, nhà ở của Đội Quy tập mộ liệt sĩ, nhà làm việc của Ban Công tác đặc biệt tỉnh tại Bôlykhămxay. Ngoài ra, lực lượng quy tập mộ liệt sĩ tại Lào cũng đã giúp bạn làm 3 nhà hữu nghị, sửa chữa 18 nhà dân, đổ gần 3 km đường cứng, xây 135 bể nước, làm 37 công trình vệ sinh và nhiều phần việc ý nghĩa khác.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh góp phần thắt chặt tình đoàn kết Việt – Lào

Các cư dân ven biên giới của huyện Khăm Cợt (tỉnh Bôlykhămxay) sang xã Sơn kim 1 (Hương Sơn) học hỏi, trao đổi với lực lương dân quân về khả năng sử dụng vũ khí và kinh nghiệm chiến đấu du kích.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội về nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng để sát với tình hình thực tế của LLVT mỗi bên. Hằng năm, 2 bên đều duy trì nề nếp giao ban, trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, quy tập mộ liệt sĩ, giao lưu kết nghĩa giữa các địa phương và các lực lượng chức năng ở khu vực biên giới, hỗ trợ bạn khắc phục khó khăn... Qua đó, vừa góp phần tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết giữ 2 nước, 2 quân đội vừa giúp các bên củng cố quốc phòng, đối ngoại và thực hiện tốt các nhiệm vụ chung”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.