Xây dựng mối quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muộn hợp tác, hữu nghị đặc biệt

(Baohatinh.vn) - Hội nghị cấp cao thường niên giữa Hà Tĩnh với Khăm Muộn năm 2021 góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Xây dựng mối quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muộn hợp tác, hữu nghị đặc biệt

Toàn cảnh hội nghị cấp cao thường niên năm 2021 giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muộn.

Chiều 18/12, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh (CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) tổ chức hội nghị cấp cao thường niên năm 2021.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng làm trưởng đoàn. Cùng dự có: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Về phía tỉnh Khăm Muộn, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn làm trưởng đoàn. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Xây dựng mối quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muộn hợp tác, hữu nghị đặc biệt

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội nghị cấp cao do Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng làm trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn cấp cao tỉnh Khăm Muộn sang dự hội nghị, đồng thời thông báo một số kết quả nổi bật của Hà Tĩnh thời gian qua, định hướng phát triển thời gian tới.

Năm 2021, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hà Tĩnh ước đạt 5,02%, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 3,3 tỷ USD. Thu ngân sách ước đạt gần 16.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư có những tín hiệu tốt. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững. Công tác an sinh xã hội được chú trọng…

Xây dựng mối quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muộn hợp tác, hữu nghị đặc biệt

Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn tham dự hội nghị cấp cao do Bí thư - Tỉnh trưởng Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn làm trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thông báo kết quả hợp tác giữa 2 tỉnh thời gian qua. Sau Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muộn ngày 26/12/2019 tại thị xã Thà Khẹc (tỉnh Khăm Muộn), BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện nội dung Biên bản hội nghị. Tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Hà Tĩnh - Khăm Muộn ổn định.

Hai tỉnh tiếp tục hợp tác thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ; tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành, hệ đại học và cao đẳng nghề cho cán bộ, học sinh, sinh viên các tỉnh của Lào với số lượng nhiều nhất cả nước.

Xây dựng mối quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muộn hợp tác, hữu nghị đặc biệt

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng thông báo kết quả hợp tác giữa Hà Tĩnh với Khăm Muộn trong thời gian qua.

Ngành y tế Hà Tĩnh luôn hỗ trợ, hợp tác và cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng cho Nhân dân tỉnh Khăm Muộn sang khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại Hà Tĩnh. Năm 2020 - 2021, hai bên đã có các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau về vật tư y tế, góp phần cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19; tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng Trạm Y tế bản Mạc Phương.

Hà Tĩnh tiếp tục kiến nghị lên Chính phủ nâng cấp đường 8 và đường 12 vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định khung về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Phát triển vận tải hành khách cố định liên vận Hà Tĩnh (Việt Nam) - Thà Khẹc (Lào) - Nakhon Phanom đến Băng Cốc (Thái Lan). Tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ giao làm chủ đầu tư Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn” do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào. Hiện nay, dự án đang tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Xây dựng mối quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muộn hợp tác, hữu nghị đặc biệt

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn thông tin về tình kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Khăm Muộn thời gian qua. Năm 2021, GRDP đạt 4,15%; tổng thu nhập GDP đạt 7.829 tỷ kíp, thu ngân sách đạt 631,78 tỷ kíp. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 36,61 triệu USD, nhập khẩu đạt 221,48 triệu USD. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh cơ bản ổn định. Công tác giáo dục phát triển toàn diện. Các tiêu chí trong lĩnh vực y tế đến nay thực hiện được 7 tiêu chí, 4 tiêu chí chưa hoàn thành.

Đánh giá cao quá trình hợp tác cùng nhau phát triển của 2 tỉnh, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn khẳng định trong gian khó, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì tình đoàn kết, hữu nghị của 2 tỉnh càng được thắt chặt bằng nhiều hoạt động hợp tác thiết thực.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành, hợp tác hiệu quả với Khăm Muộn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn” do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào.

Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cũng thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Xây dựng mối quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muộn hợp tác, hữu nghị đặc biệt

Lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn trao biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2022 trước sự chứng kiến của đại biểu.

Tại hội nghị, đại biểu hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muộn đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực: đảm bảo an ninh biên giới, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch và khoa học công nghệ; thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế; giao thông vận tải ...

Xây dựng mối quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muộn hợp tác, hữu nghị đặc biệt

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng tỉnh Khăm Muộn 500 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân dịp này, Hà Tĩnh cũng tặng tỉnh Khăm Muộn 500 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tỉnh Khăm Muộn tặng Hà Tĩnh 1 tấn gạo.

Xây dựng mối quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muộn hợp tác, hữu nghị đặc biệt

Lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn tặng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh món quà lưu niệm mang bản sắc địa phương.

Bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Các nội dung được ký kết sát với tình hình thực tế và phù hợp với điều kiện của mỗi tỉnh nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương Đảng hai nước, Nghị quyết Đảng bộ hai tỉnh; đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa hai nước nói chung và hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muộn nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng: Để thực hiện thành công chương trình hợp tác nói trên, hai tỉnh cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký kết. Động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư tích cực tìm hiểu và triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của hai tỉnh, góp phần xây dựng tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Các lĩnh vực hợp tác giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn trong thời gian tới:

- Hợp tác về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

- Lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

- Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

- Phối hợp kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước trong năm 2022.

Hai bên thống nhất phổ biến nội dung biên bản này đến các ban, sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, đoàn thể của mỗi tỉnh để triển khai thực hiện.

Đọc thêm

Vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 13 kỳ đại hội và từ ngày 19/1/2026 diễn ra đại hội lần thứ XIV. Trong đó, nhiều kỳ Đại hội Đảng mang dấu ấn đặc biệt trên con đường đưa đất nước vượt qua khó khăn, tạo bước phát triển mới trong tiến trình cách mạng.
Ngày làm việc đầu tiên Đại hội XIV của Đảng

Ngày làm việc đầu tiên Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ hôm nay (19/1) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.
Hướng về Đại hội XIV của Đảng: Hà Tĩnh tin tưởng, kỳ vọng từ những quyết sách chiến lược

Hướng về Đại hội XIV của Đảng: Hà Tĩnh tin tưởng, kỳ vọng từ những quyết sách chiến lược

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân cả nước đang phấn khởi, tự hào hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội đã trao đổi cùng phóng viên Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh về trách nhiệm chính trị, niềm tin và kỳ vọng của Hà Tĩnh đối với những quyết sách lớn của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng thực hiện như thế nào?

Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng được hiểu là sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật dẫn đến số lượng người ứng cử tại đơn vị bầu cử ít hơn so với số đã được công bố.
Thủ tướng: Xây dựng luật pháp phục vụ phát triển là cơ bản, chiến lược, lâu dài

Thủ tướng: Xây dựng luật pháp phục vụ phát triển là cơ bản, chiến lược, lâu dài

Chiều 17/1, kết luận Phiên họp thứ 7, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quán triệt tinh thần "Xây dựng luật pháp phục vụ phát triển là cơ bản, chiến lược, lâu dài; phục vụ cho phòng, chống là thường xuyên, quan trọng".
Những thành tựu của Hà Tĩnh sau 50 năm đất nước thống nhất

Phấn khởi hướng về Đại hội XIV của Đảng

Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh đồng thuận, gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, góp phần tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Xúc tiến chương trình hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp Hà Tĩnh với đối tác châu Âu

Xúc tiến chương trình hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp Hà Tĩnh với đối tác châu Âu

Trung tâm Xúc tiến thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đề xuất phối hợp triển khai chương trình hợp tác song phương giữa chính quyền và doanh nghiệp Hà Tĩnh với đối tác châu Âu về ứng dụng khoa học - công nghệ trong đầu tư công, nông nghiệp xanh và giáo dục nghề nghiệp.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH.
Bừng khí thế hướng về Đại hội XIV của Đảng

Bừng khí thế hướng về Đại hội XIV của Đảng

Trong khí thế chung hướng về Đại hội XIV của Đảng, Hà Tĩnh đang bừng lên sức sống mới, mang theo niềm tin và những kỳ vọng lớn vào chặng đường phát triển mới. Mỗi làng quê, tổ dân phố đang lan tỏa niềm tin và quyết tâm hòa nhịp cùng dòng chảy chung cả nước trước dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn làm việc với UBND TP Huế nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy Điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế (IOC).